Lebanon kêu gọi gia nhiệm vụ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

08:44, 18/08/2026

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun ngày 17-8 kêu gọi gia hạn nhiệm vụ của Lực lượng Lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL), đồng thời nhấn mạnh sự hiện diện của lực lượng quốc tế này có vai trò quan trọng trong duy trì ổn định tại miền Nam Lebanon và hỗ trợ quân đội nước này.

Cuộc tấn công của Israel tại thị trấn Deir Al-Zahrani, miền Nam Lebanon hôm 15-8 khiến 4 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Theo Phủ Tổng thống Lebanon, ông Aoun cho rằng UNIFIL không chỉ góp phần duy trì ổn định an ninh mà còn giúp người dân tiếp tục sinh sống tại các làng mạc, thị trấn ở miền Nam nước này, thông qua cơ chế phối hợp với Lực lượng vũ trang Lebanon.

Tổng thống Aoun khẳng định gia hạn nhiệm vụ UNIFIL là lựa chọn ưu tiên của Beirut. Trong trường hợp nhiệm vụ không được gia hạn, Lebanon sẽ tìm kiếm một cơ chế khác nhằm bảo đảm lực lượng quốc tế tiếp tục hiện diện tại miền Nam trong khuôn khổ pháp lý phù hợp. Ông Aoun cho biết Israel đã phản đối sự hiện diện của UNIFIL và liên tục thúc đẩy lập trường này trong gần một năm qua. Tuy nhiên, Lebanon vẫn duy trì yêu cầu lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tiếp tục hoạt động tại khu vực.

Theo Tổng thống Lebanon, mục tiêu của Beirut là duy trì sự hiện diện quốc tế tại miền Nam, dù thông qua việc gia hạn nhiệm vụ UNIFIL hay một cơ chế quốc tế khác. Qua đó, Lebanon muốn củng cố ổn định và tăng cường vai trò của Nhà nước cùng quân đội trong việc bảo đảm an ninh.

UNIFIL được triển khai tại Lebanon từ năm 1978 với nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn dọc biên giới Lebanon-Israel và hỗ trợ quân đội Lebanon tại miền Nam. Nhiệm vụ hiện tại của lực lượng này dự kiến hết hạn vào ngày 31-12-2026.

Đề nghị của Tổng thống Aoun được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng dọc biên giới Lebanon-Israel tiếp tục gia tăng. Theo số liệu chính thức của Lebanon, các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 2-3 đã khiến hơn 4.300 người thiệt mạng, hơn 12.300 người bị thương và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

 

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Giá cước vận tải tăng kỷ lục tại nhiều tuyến hàng hải
Xung đột, hạn hán, tắc nghẽn cảng và nhu cầu vận chuyển mạnh đang cùng lúc gây sức ép lên chuỗi cung ứng, làm gia tăng nguy cơ chi phí cuối cùng được chuyển sang người tiêu dùng.
18/08/2026
Xung đột Hamas-Israel: Mỹ thúc đẩy thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 16/8, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, đã gặp các bên trung gian hòa giải Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ tại Cairo để thúc đẩy thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza trong bối cảnh Israel vẫn tiếp tục không kích vào vùng lãnh thổ này.
17/08/2026
Kinh tế châu Âu đối mặt cú sốc kép
Các đợt sóng nhiệt và ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Iran đang gây áp lực đối với kinh tế nhiều nước châu Âu, từ hệ thống năng lượng, giao thông đến sản xuất, đe dọa triển vọng tăng trưởng của khu vực này. Trong bối cảnh hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu ngày càng xuất hiện nhiều hơn và địa chính trị tiếp tục đe dọa các tuyến cung ứng năng lượng, khả năng thích ứng đang trở thành một yếu tố quyết định đối với tăng trưởng kinh tế châu Âu.
17/08/2026
Trung Quốc chuyển trọng tâm sang chủ động phòng chống thiên tai
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu tăng cường phòng ngừa, cảnh báo sớm và ứng dụng công nghệ trong ứng phó thiên tai, sau những đợt bão, lũ lụt và sạt lở gây thiệt hại nặng trong mùa hè năm nay.
17/08/2026