Meta, TikTok thất bại trong nỗ lực chặn hơn 3.000 vụ kiện liên quan đến trẻ em

16:09, 11/08/2026

Một tòa phúc thẩm liên bang Mỹ vừa bác kháng cáo của Meta và TikTok, mở đường cho hơn 3.000 vụ kiện cáo buộc các nền tảng mạng xã hội thiết kế nhằm gây nghiện cho trẻ em tiếp tục được xét xử.

Tòa phúc thẩm Mỹ mở đường cho hàng nghìn đơn kiện mạng xã hội. Ảnh: Reuters

Theo đó, tòa phúc thẩm Khu vực số 9 tại San Francisco từ chối yêu cầu của Meta và TikTok nhằm đảo ngược phán quyết của tòa cấp dưới và bác bỏ các vụ kiện liên bang liên quan đến Meta, Google, TikTok và Snapchat.

Meta và TikTok viện dẫn Mục 230 của Đạo luật Khuôn phép Truyền thông năm 1996, vốn bảo vệ các nền tảng trước trách nhiệm đối với nội dung do người dùng đăng tải, để yêu cầu bác các cáo buộc liên quan đến tính gây nghiện của sản phẩm.

Tuy nhiên, tòa xác định Mục 230 là cơ sở bảo vệ trước trách nhiệm pháp lý, không phải quyền miễn trừ hoàn toàn khỏi việc bị kiện. Do đó, tòa cho rằng kháng cáo của các công ty ở thời điểm hiện tại là quá sớm.

Tòa phúc thẩm cũng bác đề nghị của Meta muốn trì hoãn một phiên tòa liên quan đến đơn kiện của tổng chưởng lý 29 bang. Vụ kiện cáo buộc Meta thu thập trái phép dữ liệu của trẻ em, thiết kế các nền tảng nhằm kéo dài thời gian sử dụng của người trẻ và gây hiểu lầm cho công chúng về mức độ an toàn của sản phẩm.

Làn sóng kiện tụng hiện bao gồm các đơn kiện từ chính quyền các bang, địa phương, khu học chánh và cá nhân. Các nguyên đơn cho rằng những tính năng được thiết kế nhằm thu hút và giữ chân người dùng trẻ góp phần làm gia tăng tình trạng trầm cảm, lo âu và các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Các luật sư đại diện nguyên đơn cho rằng “phiên tòa là cách để công chúng nắm được Meta đã biết những gì” về tác động của sản phẩm đối với trẻ em và công ty đã hành động ra sao.

Hơn 3.000 vụ kiện liên bang hiện được tập trung thụ lý trước Thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers tại Oakland, California. Ngoài ra, khoảng 3.300 vụ kiện tương tự đang được hợp nhất tại tòa án bang California.

Phán quyết được đưa ra trong bối cảnh Meta đang đối mặt với sức ép pháp lý ngày càng lớn liên quan đến việc bảo vệ người dùng trẻ. Tuần trước, một tòa án tại New Mexico yêu cầu tập đoàn nộp 567 triệu USD vào quỹ sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên và thực hiện các biện pháp tăng cường bảo vệ trẻ em trên nền tảng.

Phiên tòa liên quan đến vụ kiện của tổng chưởng lý 29 bang dự kiến bắt đầu ngày 12-8 tại Oakland.

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Liên hợp quốc rà phá vật liệu nổ còn sót lại tại Syria
Ngày 10-8, Lực lượng Quan sát Giải trừ quân bị của Liên hợp quốc (UNDOF) triển khai hoạt động thu dọn tàn dư chiến tranh và vật liệu nổ chưa phát nổ tại một số khu vực thuộc tỉnh Quneitra, miền Tây Nam Syria, nhằm giảm nguy cơ đối với người dân.
11/08/2026
Hàn Quốc thử nghiệm robot hỗ trợ đỗ xe tại khu dân cư
Hàn Quốc đang tiến thêm một bước trong việc ứng dụng công nghệ tự động hóa vào đời sống đô thị khi Hyundai Wia, công ty sản xuất linh kiện ô tô và máy móc thuộc Hyundai Motor, bắt đầu thử nghiệm robot hỗ trợ đỗ xe tự hành tại một khu chung cư.
11/08/2026
Tổng thống Trump chuyển trọng tâm sang gây sức ép kinh tế với Iran
Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Washington đang chủ động giảm mức độ đối đầu trực tiếp với Tehran, trong khi tiếp tục theo dõi những tác động ngày càng nghiêm trọng của các biện pháp trừng phạt, phong tỏa và sức ép kinh tế đối với Iran.
11/08/2026
Hàn Quốc lên kế hoạch di dời căn cứ quân sự để phát triển cụm bán dẫn
Tham vọng mở rộng ngành bán dẫn đang thúc đẩy Hàn Quốc tính đến một quyết định hiếm gặp, đó là di chuyển hoạt động quân sự để dành thêm không gian cho sản xuất chip.
11/08/2026