Qatar kêu gọi gây sức ép để Israel thực thi thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

08:32, 05/08/2026

Ngày 4-8, Qatar kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép buộc Israel thực hiện đầy đủ các cam kết theo thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza, đồng thời khẳng định lực lượng Hamas đã hoàn thành các nghĩa vụ theo lộ trình được thống nhất.

Dù thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel có hiệu lực từ tháng 10-2025, nhưng các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn, khiến hàng nghìn người Palestine thương vong. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Doha, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari cho biết Hamas đã thực hiện đầy đủ những nội dung được yêu cầu trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn. Theo ông, đã đến lúc Israel phải tuân thủ các cam kết của mình để tạo điều kiện thúc đẩy giai đoạn tiếp theo của tiến trình hòa bình và mở đường cho công cuộc tái thiết Gaza.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Hamas đã đồng ý với lộ trình triển khai giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, đến nay Israel vẫn chưa công bố lập trường chính thức về thông tin này.

Qatar, cùng với Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, là các nước đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Cùng ngày, ba quốc gia đã ra tuyên bố chung lên án các hành động quân sự tiếp diễn của Israel tại Gaza, cho rằng đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn.

Các nước trung gian nhấn mạnh việc Israel tiếp tục các hoạt động quân sự đã làm suy yếu tiến trình triển khai giai đoạn hai của thỏa thuận, đồng thời đe dọa những nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.

Tuyên bố cũng kêu gọi bảo vệ dân thường, các cơ sở y tế và nhân viên cứu trợ, đồng thời yêu cầu bảo đảm hoạt động vận chuyển viện trợ nhân đạo và vật tư y tế vào Dải Gaza không bị cản trở.

Theo Bộ Y tế Gaza, kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 10-2023, hơn 73.000 người Palestine đã thiệt mạng và trên 174.000 người bị thương. Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10-2025, các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn, khiến thêm 1.252 người thiệt mạng và hơn 4.000 người bị thương.

Trong khi đó, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) cho biết các cuộc không kích cuối tuần qua tại Gaza tiếp tục khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em và dân thường, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Congo gấp rút mở rộng điều trị khi dịch Ebola gia tăng
Congo đang khẩn trương mở rộng năng lực điều trị Ebola khi một trung tâm điều trị quy mô 100 giường tại thành phố Bunia, tỉnh Ituri, dự kiến đi vào hoạt động trong tuần này, giữa lúc số ca mắc tiếp tục gia tăng và gây sức ép lớn lên hệ thống y tế địa phương.
05/08/2026
Mỹ kỳ vọng sớm đạt thỏa thuận mở lại Eo biển Hormuz
Mỹ và Iran được cho là đang tiến gần một thỏa thuận mở lại Eo biển Hormuz, diễn biến giúp giá dầu giảm mạnh và làm dấy lên kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông sẽ hạ nhiệt.
05/08/2026
Cục Hàng không Liên bang Mỹ cấp chứng nhận cho máy bay Boeing 737-7 mới
Ngày 3/8 (tức rạng sáng 4/8 theo giờ Việt Nam), Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã cấp chứng nhận loại sửa đổi cho dòng máy bay 737-7 mới của Boeing, được khai thác thương mại.
05/08/2026
Động đất tại Venezuela: Số người thiệt mạng tăng lên hơn 6.000 người
Số người mất tích trong thảm họa động đất ở Venezuela có thể lên tới 10 nghìn người; 190 tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn, hơn 16.200 công trình không bảo đảm an toàn, buộc nhiều người dân phải di dời.
05/08/2026