Trung Quốc triển khai gói hỗ trợ khẩn cấp cho Nepal sau thảm họa lũ quét

07:58, 31/08/2026

Trung Quốc đang triển khai gói hỗ trợ khẩn cấp cho Nepal, gồm tiền mặt và hàng viện trợ nhân đạo, trong bối cảnh lực lượng cứu hộ hai nước tiếp tục tìm kiếm những người mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng tại khu vực biên giới.

Lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang nỗ lực vượt qua địa hình hiểm trở để tiếp cận cửa khẩu biên giới bị lũ quét. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết thông tin trên trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nepal Shisir Khanal ngày 29-8. Một số hàng cứu trợ dự kiến sớm được chuyển tới Kathmandu.

Theo ông Vương Nghị, thảm họa liên quan đến sự sụp đổ đột ngột của sông băng tại khu vực biên giới đã gây thương vong lớn và khiến nhiều người mất tích ở cả hai nước. Hoạt động cứu hộ gặp nhiều trở ngại do địa hình hiểm trở, thời tiết xấu và cơ sở hạ tầng bị hư hại.

Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã nhanh chóng triển khai lực lượng cứu hộ tại khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời hỗ trợ Nepal khắc phục hậu quả thiên tai. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn tới Tổng thống Nepal Ram Chandra Poudel, trong khi Thủ tướng Lý Cường gửi lời chia buồn tới Thủ tướng Nepal Balendra Shah.

Theo quyết định của Bộ Chính trị Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ cung cấp viện trợ khẩn cấp cho các khu vực chịu ảnh hưởng tại Nepal và triển khai hợp tác cứu hộ quốc tế. Hai đội chuyên gia cứu hộ đường hầm đã được cử tới khu vực thiên tai và Kathmandu. Trung Quốc cũng chia sẻ với Nepal hình ảnh và dữ liệu vệ tinh, thông tin thủy văn cùng cảnh báo sớm về nguy cơ từ hồ chắn ở khu vực thượng nguồn.

Đối với các công dân Nepal mắc kẹt tại phía Trung Quốc, Bắc Kinh cho biết đã bố trí hỗ trợ và sẽ tạo điều kiện để họ sớm trở về nước. Hai bên cũng phối hợp tìm kiếm các công dân Trung Quốc và người nước ngoài vẫn đang mất tích.

Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal cảm ơn sự hỗ trợ khẩn cấp của Trung Quốc và cho biết Kathmandu sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bắc Kinh trong hoạt động tìm kiếm, cứu hộ. Nepal cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong tái thiết sau thiên tai, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, tại phía Trung Quốc, chiến dịch cứu hộ đã bước sang ngày thứ tư tại huyện Gyirong, Khu tự trị Tây Tạng. Các lực lượng tiếp tục tìm kiếm người mất tích trong điều kiện mưa gió, địa hình nhiều bùn đá và giao thông bị chia cắt.

Theo cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp địa phương, tính đến 1 giờ sáng 29-8, thảm họa đã khiến 7 người thiệt mạng và 554 người mất tích tại Gyirong. Gần 500 người dân địa phương và công nhân xây dựng cùng 555 du khách đã được sơ tán.

Khoảng 70 lính cứu hỏa được triển khai tới các khu vực trọng điểm. Máy bay không người lái và trực thăng hạng nặng được huy động để vận chuyển thiết bị, vật tư tới lực lượng cứu hộ ở hiện trường.

Lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu Tây Tạng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cũng tham gia chiến dịch với thiết bị dò tìm sự sống và máy bay không người lái.

Giao thông bị chia cắt đang là một trong những trở ngại lớn đối với hoạt động cứu hộ. Quốc lộ G216 dẫn tới cửa khẩu Gyirong bị nước cuốn trôi, buộc lực lượng chức năng phải khẩn trương khôi phục tuyến đường tiếp cận khu vực thiên tai.

Đến chiều 29-8, hơn 2,6 km đường bị hư hỏng đã được sửa chữa. Tuy nhiên, phần đường còn lại chạy qua địa hình hẹp, nền đất yếu và khu vực có dòng nước chảy xiết, khiến việc đưa máy móc hạng nặng vào hiện trường gặp nhiều khó khăn.

Song song với hoạt động tìm kiếm, giới chức Trung Quốc tiếp tục theo dõi hồ chắn tự nhiên hình thành sau trận lũ quét tại khu vực hợp lưu giữa sông Chhochen Khola của Nepal và sông Purepu Tsangpo của Trung Quốc.

Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, mực nước trong hồ đang giảm dần, cho thấy mức độ đe dọa đã giảm. Hình ảnh vệ tinh từ ngày 27 đến sáng 29-8 cho thấy lượng nước tiếp tục rút và đến chiều cùng ngày, một phần đáy hồ đã lộ ra. Tuy nhiên, khu vực này vẫn được theo dõi chặt chẽ.

Tại các điểm tạm trú ở thị trấn Gyirong, các đội y tế đang chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ tâm lý cho người dân bị ảnh hưởng.

Theo đề nghị của Nepal, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc ngày 29-8 cũng cử chuyên gia sang hỗ trợ hoạt động cứu hộ tại một đường hầm thuộc nhà máy thủy điện ở nước này.

Gyirong là một trong những cửa khẩu đường bộ quốc tế quan trọng của Tây Tạng, cách Kathmandu khoảng 130 km đường bộ và nằm trên tuyến giao thương quan trọng giữa Trung Quốc và Nepal qua dãy Himalaya.

Tổng hợp

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Mỹ nối lại tấn công Iran, Tehran tuyên bố đáp trả
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, quân đội Mỹ ngày 30/8 đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào hai bệ phóng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên đảo Larak, gần eo biển Hormuz, đánh dấu lần đầu tiên Washington thực hiện hành động quân sự trực tiếp trên lãnh thổ Iran trong khoảng một tháng.
31/08/2026
Đan Mạch dừng cấp giấy phép cư trú cho nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ
Ngày 30-8, truyền thông quốc tế đưa tin, Quốc hội Đan Mạch đã thông qua đề xuất của chính phủ nước này về tạm dừng cấp giấy phép cư trú đối với nam giới Ukraine trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự.
31/08/2026
Nhật Bản lập liên minh phát triển trí tuệ nhân tạo cho robot công nghiệp
Ngày 30-8, truyền thông Nhật Bản cho biết nhiều doanh nghiệp sản xuất lớn của nước này sẽ thành lập một liên minh phát triển trí tuệ nhân tạo vật lý (Physical AI), hướng tới đẩy nhanh ứng dụng AI và tự động hóa trong các nhà máy.
31/08/2026
Campuchia triệt phá nhiều trung tâm lừa đảo trực tuyến
Truyền thông Campuchia dẫn nguồn tin từ Chính phủ Campuchia cho biết: Trong chiến dịch truy quét trên toàn quốc kéo dài hơn một năm qua, các lực lượng chức năng nước này đã tiến hành điều tra và kiểm tra 793 địa điểm tình nghi, qua đó triệt phá 624 cơ sở lừa đảo trực tuyến, bắt giữ gần 30.000 nghi phạm.
31/08/2026