UNESCO cảnh báo hơn 2,4 triệu nữ sinh Afghanistan bị tước cơ hội học tập
Ngày 11-8, UNESCO cảnh báo hơn 2,4 triệu bé gái và phụ nữ trẻ Afghanistan đã bị tước quyền học trung học và đại học kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền năm 2021, con số này có thể lên gần 4 triệu vào năm 2030.
![]() |
| UNESCO cảnh báo hơn 2,4 triệu bé gái và phụ nữ trẻ tại Afghanistan đã bị tước quyền đi học kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền năm 2021. Ảnh: Reuters |
Theo UNESCO, những chính sách hạn chế giáo dục đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Afghanistan đang gây ra hệ lụy ngày càng nghiêm trọng đối với tương lai của đất nước.
Kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền vào tháng 8-2021, các bé gái tại Afghanistan chỉ được phép học đến hết cấp tiểu học. Các trường trung học dành cho nữ sinh bị đóng cửa, trong khi phụ nữ cũng bị cấm tiếp cận giáo dục đại học. Taliban đồng thời áp đặt nhiều hạn chế đối với việc làm của phụ nữ, trong đó có việc cấm họ đảm nhiệm phần lớn các công việc trong khu vực công.
Chuyên gia UNESCO Hoda Jaberian cho biết khoảng 2,4 triệu nữ sinh và phụ nữ trẻ hiện đã bị loại khỏi hệ thống giáo dục trung học và đại học. Theo bà, thời gian duy trì các chính sách này càng lâu, tác động đối với xã hội Afghanistan sẽ càng lớn.
“Đây là một vòng luẩn quẩn. Càng ít nữ sinh được học, càng ít phụ nữ có cơ hội trở thành giáo viên, chuyên gia, khiến hệ thống giáo dục dần mất đi nguồn nhân lực cần thiết để phục hồi,” Reuters dẫn lời bà Jaberian trong một cuộc họp báo trực tuyến ngày 11-8.
Không chỉ tước đi cơ hội học tập của một thế hệ, việc loại phụ nữ khỏi giáo dục còn ảnh hưởng lâu dài đến nguồn nhân lực và triển vọng phát triển kinh tế - xã hội của Afghanistan.
UNESCO quan ngại nếu xu hướng hiện nay không thay đổi, đến năm 2030, gần 4 triệu trẻ em gái Afghanistan có thể bị loại khỏi giáo dục sau tiểu học. Điều này có nguy cơ để lại những khoảng trống nhân lực lớn và làm suy yếu khả năng phát triển lâu dài của quốc gia.
Taliban giành lại quyền kiểm soát Afghanistan vào tháng 8-2021, sau khi lực lượng do Mỹ dẫn đầu rút quân, chấm dứt gần 20 năm hiện diện quân sự tại nước này. Chính quyền Taliban khẳng định tôn trọng quyền của phụ nữ theo quan điểm của họ về luật Hồi giáo và văn hóa Afghanistan.
Tuy nhiên, những cam kết này không ngăn được các chính sách hạn chế giáo dục dành cho phái nữ. Năm 2022, Taliban bất ngờ đảo ngược quyết định về việc mở cửa trở lại các trường trung học cho nữ sinh. Kể từ đó, lực lượng này nhiều lần cho biết đang lên kế hoạch cho phép nữ sinh trở lại trường nhưng chưa đưa ra thời điểm cụ thể. Cuối năm 2022, các trường đại học Afghanistan cũng bị đóng cửa đối với sinh viên nữ.
Các chính sách trên đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, trong đó có nhiều học giả Hồi giáo. Các nhà ngoại giao phương Tây cũng cho rằng việc Taliban tiếp tục hạn chế quyền của phụ nữ và trẻ em gái là trở ngại lớn đối với tiến trình công nhận ngoại giao chính thức.











Ý kiến bạn đọc