WHO lên tiếng sau vụ phá hủy kho vật tư y tế tại Ukraine

08:57, 10/08/2026
Nội dung thông báo của WHO.

Trên nền tảng mạng xã hội X, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus xác nhận vào ngày 7/8, kho hàng nhân đạo của WHO ở Dnipro, Ukraine, đã bị tấn công và phá hủy.

Hiện tại, chưa có báo cáo về thương vong. Kho hàng nói trên chứa các vật tư y tế nhân đạo dành cho các cơ sở y tế ở tuyến đầu, chủ yếu là các trang thiết bị và vật tư khẩn cấp của WHO.

Theo ông Tedros, một nhân viên WHO cùng các lái xe đã có mặt tại khu vực kho hàng trước đó trong ngày. Nhóm này đã kịp di chuyển 130 trong tổng số khoảng 300 kiện hàng hóa khỏi khu vực này trước khi cuộc tấn công xảy ra.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi chấm dứt các vụ tấn công nhằm vào hoạt động chăm sóc y tế. Ông khẳng định ngay cả trong xung đột cũng có những quy tắc, trong đó hoạt động y tế cần được bảo vệ.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Đức khôi phục cơ chế trả người xin tị nạn về Italy
Đức sẽ nối lại việc chuyển trả những người xin tị nạn thuộc diện “Dublin” về Italy, với chuyến chuyển trả dự kiến đầu tiên vào ngày 19/8, trong bối cảnh Berlin tăng cường áp dụng các quy định của châu Âu về phân định trách nhiệm giữa các nước thành viên trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin tị nạn.
10/08/2026
Bão Dolphin áp sát Trung Quốc, có nơi nguy cơ mưa tới 500 mm
Bão Dolphin dự kiến đổ bộ bờ biển phía đông Trung Quốc trong đêm 9 hoặc rạng sáng 10-8, với sức gió khoảng 162 km/giờ. Một số khu vực tại tỉnh Chiết Giang có thể hứng lượng mưa 250–500 mm.
10/08/2026
Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục cho tài khóa năm 2027:Bước chuyển trong chiến lược an ninh
Trong bối cảnh môi trường an ninh Đông Á diễn biến phức tạp, Nhật Bản dự kiến dành khoảng 8.900 tỷ yen (tương đương 56 tỷ USD) cho ngân sách quốc phòng tài khóa năm 2027.
10/08/2026
Hamas cam kết thúc đẩy giai đoạn hai của kế hoạch Gaza
Ngày 9-8, phong trào Hồi giáo Hamas tái khẳng định cam kết thực hiện lộ trình đã thống nhất với các bên trung gian và Hội đồng Hòa bình, nhằm thúc đẩy giai đoạn hai trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Dải Gaza.
10/08/2026