1.204 người chết, 4.216 người mất tích trong vụ sạt lở đất ở Nepal

10:04, 03/09/2026

Tân Hoa Xã trích báo cáo mới nhất của Cơ quan quản lý và giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia Nepal, tính đến 18 giờ chiều giờ địa phương ngày 2/9, số người thiệt mạng do vụ lũ quét kinh hoàng ở Nepal đã tăng lên 1.204 người và vẫn còn 4.216 người mất tích.

Khu vực Nuwakot, Nepal tan hoang sau trận lũ quét ngày 26/8. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo thông báo của chính quyền, tổng cộng 301 người đã bị thương, trong khi 21.314 nhân viên an ninh đã được huy động cho các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và cứu trợ.

Trận lũ quét thảm khốc xảy ra do một vụ sạt lở băng đá bắt nguồn từ sông băng trên vùng núi cao ở Nepal, đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và khiến hạ tầng giao thông bị tàn phá nghiêm trọng.

Khi nhiều tuyến hầm ngầm bị đất bùn vùi lấp hoàn toàn, Trung Quốc đã cử các đoàn chuyên gia cứu hộ và nhận dạng ADN sang hỗ trợ quốc gia láng giềng. Đội cứu hộ Trung Quốc phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội Nepal, dùng phao chuyên dụng và thiết bị bay không người lái để tiếp cận những khu vực ngập bùn sâu.

Hoạt động phối hợp giữa hai nước thể hiện sự chủ động trong công tác ứng phó thiên tai thông qua viện trợ kỹ thuật và cứu trợ nhân đạo.

 
Theo Nhân Dân Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Từ Bentiu, hướng về Tết Độc lập
Trong lễ chào cờ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tại Bentiu, Nam Sudan cùng nhìn lại giá trị của độc lập, hòa bình và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
03/09/2026
Tổng thống Hàn Quốc tiếp tục cải tổ nội các
Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Seoul, ngày 1/9, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Lee Jae Myung quyết định thay thế Chánh Văn phòng Chính sách Tổng thống Kim Yong Beom.
03/09/2026
Timor Leste đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho vai trò Chủ tịch ASEAN 2029
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Timor Leste đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng để đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2029, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển trung hạn giai đoạn 2027-2030 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu khí.
03/09/2026
Việt Nam đề xuất 5 định hướng hợp tác trọng tâm ASEAN-Nga
Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ XI đang diễn ra tại thành phố Vladivostok, Nga, ngày 2/9, Đối thoại kinh doanh Nga-ASEAN thu hút sự chú ý của đông đảo đại biểu. Tham dự, có Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Liên bang Nga Sergey Katyrin và đại diện các nước ASEAN.
03/09/2026