Tại phiên khai mạc, Bộ trưởng Y tế Malaysia Haji Dzulkefly Ahmad đã công bố Chương trình nghị sự y tế chiến lược ASEAN giai đoạn 2026- 2030. Đây là lộ trình 5 năm tập trung vào 4 lĩnh vực trọng tâm, gồm thúc đẩy lối sống lành mạnh và phòng, chống các bệnh không lây nhiễm; ứng phó các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng mới nổi; tăng cường hệ thống y tế và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe; bảo đảm an toàn thực phẩm trong khu vực.
Hội nghị năm nay ghi nhận một số sáng kiến về chuyên môn kỹ thuật và quản lý y tế khu vực. Malaysia thúc đẩy các sáng kiến như Kế hoạch hành động ASEAN về sức khỏe phổi với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) trong sàng lọc X-quang, sáng kiến sức khỏe mắt MySPECS và nghiên cứu điều trị các bệnh bị bỏ quên.
Các nước thành viên ASEAN cũng nhất trí về nguyên tắc hỗ trợ “Mô hình nộp hồ sơ một cửa” đối với thiết bị y tế nhằm rút ngắn quá trình phê duyệt. Hội nghị lần này còn đánh dấu việc lần đầu tổ chức các Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN-Mỹ và ASEAN-Nhật Bản, cùng các phiên tham vấn cấp cao với Trung Quốc, Hàn Quốc và Tổ chức Y tế thế giới (WHO).











Ý kiến bạn đọc