Hà Lan, Tây Ban Nha thúc đẩy giới hạn độ tuổi dùng mạng xã hội trên toàn EU

16:45, 12/09/2026

Hà Lan đang phối hợp với Tây Ban Nha thúc đẩy việc xây dựng giới hạn độ tuổi chung đối với trẻ em sử dụng mạng xã hội trên toàn Liên minh châu Âu (EU), trong bối cảnh ngày càng nhiều nước châu Âu quan tâm đến việc bảo vệ trẻ em trước các rủi ro trên môi trường mạng.

Hiện EU chưa có quy định chung về độ tuổi tối thiểu sử dụng mạng xã hội. Ảnh: Reuters

Theo đài truyền hình NOS ngày 11-9, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Kỹ thuật số Hà Lan Willemijn Aerdts cho biết Amsterdam ủng hộ việc thiết lập một giới hạn độ tuổi chung và đang cùng Madrid xây dựng các đề xuất về cách tiếp cận ở cấp độ EU.

Ông Aerdts cho rằng trẻ em và thanh thiếu niên đang phải tiếp xúc với những nội dung gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống, đồng thời dành nhiều thời gian cho mạng xã hội hơn mức mong muốn. Theo ông, ngày càng nhiều quốc gia châu Âu nhận thấy sự cần thiết của một quy định chung để bảo vệ trẻ em trước những rủi ro trên môi trường mạng.

Tuy nhiên, Hà Lan và Tây Ban Nha nhấn mạnh bất kỳ cơ chế xác minh độ tuổi nào cũng phải bảo đảm quyền riêng tư. Các biện pháp mới cần được đánh giá kỹ để tránh xâm phạm không cần thiết các quyền cơ bản của trẻ em, trong đó có quyền tự do ngôn luận.

Hai nước cũng cho rằng giới hạn độ tuổi cần có tính ổn định lâu dài, đồng thời phải đi kèm các biện pháp bổ sung nhằm thúc đẩy việc sử dụng mạng xã hội an toàn hơn.

Liên minh cầm quyền Hà Lan đang ủng hộ việc áp dụng độ tuổi tối thiểu bắt buộc là 15 tuổi trên toàn châu Âu. Văn bản chung với Tây Ban Nha chưa đưa ra con số cụ thể, nhưng ông Aerdts xác nhận chính phủ Hà Lan vẫn giữ quan điểm này.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết sẽ trình bày đề xuất chi tiết vào tuần tới nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trước các rủi ro trên môi trường mạng. Một ủy ban tư vấn do Ủy ban châu Âu thành lập trước đó khuyến nghị trẻ em dưới 13 tuổi không nên tự mình sử dụng mạng xã hội. Bà von der Leyen đánh giá những khuyến nghị này là “rất thuyết phục”.

Hiện EU chưa có quy định chung về độ tuổi tối thiểu sử dụng mạng xã hội. Một số nước đang xây dựng các biện pháp riêng. Hy Lạp dự kiến cấm người dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội từ ngày 1-1-2027, trong khi Đan Mạch, Tây Ban Nha và Áo cũng đang xem xét các hạn chế ở cấp quốc gia.

Tại Pháp, kế hoạch cấm người dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội đã bị Hội đồng Hiến pháp bác bỏ trước khi dự kiến có hiệu lực vào tháng 9. Những diễn biến này cho thấy châu Âu đang đứng trước bài toán cân bằng giữa bảo vệ trẻ em, quyền riêng tư và quyền tự do trên môi trường số, trong khi nhu cầu về một cách tiếp cận thống nhất ở cấp EU ngày càng rõ nét.

Tổng hợp

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Cú sốc dầu mỏ đẩy kỳ vọng lãi suất tăng trở lại
Giá dầu Brent đã tăng lên khoảng 109 USD/thùng, cao hơn khoảng 50% so với thời điểm chiến sự tại Iran bùng phát vào cuối tháng 2-2026. Giá dầu tăng mạnh trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông kéo dài đang làm gia tăng áp lực lạm phát, buộc thị trường phải tính đến khả năng các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất cao trong thời gian lâu hơn, thậm chí tiếp tục tăng lãi suất.
12/09/2026
Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Ấn Độ cũng như với các nước thành viên và nước đối tác của BRICS
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9.
12/09/2026
Lực lượng Houthi áp sát tuyến hàng hải chiến lược
Căng thẳng tại Yemen tiếp tục leo thang khi 6 quả tên lửa đánh trúng bến cảng tại Mocha, thành phố chiến lược ven Biển Đỏ, chỉ một ngày sau khi lực lượng Houthi giành quyền kiểm soát khu vực này trong một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào các lực lượng chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn.
12/09/2026
IMF dự báo kinh tế toàn cầu vẫn sẽ có nhiều yếu tố khó đoán định sau 6 tháng xung đột Mỹ-Iran
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh giá kinh tế toàn cầu vẫn cho thấy khả năng chống chịu đáng kể sau 6 tháng xung đột giữa Mỹ và Iran, song mức độ bất định vẫn cao do cú sốc năng lượng chưa chấm dứt, nợ công gia tăng và quá trình giảm lạm phát bị đình trệ.
12/09/2026