Iran mở rộng đòn trả đũa nhằm vào các căn cứ Mỹ

21:40, 02/09/2026

Iran đã mở rộng chiến dịch trả đũa, tập kích các mục tiêu có lực lượng hoặc cơ sở quân sự Mỹ tại Jordan, Kuwait, Bahrain và Iraq, sau loạt không kích mới của Washington nhằm vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sụp đổ do hai bên bất đồng về quyền kiểm soát Eo biển Hormuz. Ảnh: REUTERS

Trước đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết chiến dịch nhằm vào hệ thống phòng không, radar, cơ sở hàng hải, năng lực rải thủy lôi và các địa điểm thông tin liên lạc của IRGC. Không lâu sau đó, Iran triển khai các đòn phản công trên nhiều hướng.

Tại Jordan, IRGC tuyên bố sử dụng tên lửa đạn đạo hạng nặng tấn công một căn cứ Mỹ và gây thương vong lớn. Hai quan chức Mỹ cho biết đánh giá ban đầu chưa ghi nhận binh sĩ thiệt mạng. Lực lượng vũ trang Jordan xác nhận 13 tên lửa đạn đạo xâm nhập không phận, trong đó 10 quả bị đánh chặn, 3 quả còn lại rơi xuống những khu vực hẻo lánh và chưa có thông tin về thiệt hại đáng kể trên mặt đất.

Một mũi tấn công khác hướng tới căn cứ không quân Ali Al Salem tại Kuwait, nơi IRGC nói đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào khu vực ở của một chỉ huy Mỹ cùng các cơ sở vận hành thiết bị bay không người lái. Cơ quan cứu hỏa Kuwait xác nhận một máy bay không người lái Iran gây cháy tại khu dân cư ở thủ đô, gây thiệt hại vật chất nhưng không có thương vong.

Tại Bahrain, Iran thông báo tập kích radar và khu vực tập kết lực lượng Mỹ ở căn cứ không quân Sheikh Isa, trong khi phía Bahrain cho biết hệ thống phòng thủ đã đánh chặn và phá hủy máy bay không người lái của Iran. IRGC cũng tuyên bố phối hợp tấn công các căn cứ Mỹ tại Erbil, miền bắc Iraq, phá hủy một số cơ sở kỹ thuật và gây thương vong cho binh sĩ Mỹ. Iraq và Mỹ chưa xác nhận những thông tin này.

Sau các cuộc tấn công, Bộ chỉ huy quân sự chung Iran cảnh báo những quốc gia hỗ trợ Mỹ sẽ phải đối mặt với phản ứng “mạnh mẽ hơn, rộng khắp hơn và tàn khốc hơn”. Qatar cho rằng các đòn đánh của Iran đang làm phức tạp nỗ lực kiềm chế căng thẳng, đồng thời tuyên bố Tehran phải chịu trách nhiệm pháp lý về các vụ tấn công và hậu quả phát sinh.

Tehran cho biết chiến dịch trả đũa nhằm đáp lại thương vong dân sự trong các cuộc không kích của Mỹ. Hội Chữ thập đỏ Iran thông báo 5 người thiệt mạng và 50 người bị thương tại một đám cưới gần Sirik, trong khi hãng thông tấn IRNA đưa số người bị thương lên 68. Phó Thống đốc tỉnh Khuzestan cho biết 7 người khác thiệt mạng và 8 người bị thương trong các cuộc tấn công vào 3 địa điểm. Mỹ chưa bình luận về những báo cáo thương vong này.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể tiến hành các đòn đánh mạnh hơn nếu Iran tiếp tục phản công. Những tuyên bố từ hai phía xuất hiện sau nhiều tuần tạm lắng, trong lúc phạm vi các cuộc tấn công đã mở rộng sang nhiều địa điểm có sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực.

Tổng hợp

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Bang Queensland (Australia) quy định độ tuổi với người sử dụng phương tiện điện hai bánh
Queensland đã trở thành bang đầu tiên của Australia, đồng thời là một trong những địa phương đầu tiên trên thế giới, áp dụng quy định về độ tuổi và giấy phép đối với người sử dụng phương tiện điện hai bánh.
02/09/2026
Động thái thuế quan đáng chú ý trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Trung
Mỹ và Trung Quốc đang cân nhắc giảm thuế đối với các sản phẩm “không nhạy cảm” trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước dự kiến diễn ra vào ngày 24-9, dù các nguồn tin đàm phán sơ bộ cho biết hai bên vẫn chưa thống nhất về phạm vi cắt giảm.
02/09/2026
Căng thẳng Mỹ-Iran lại leo thang
Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, lực lượng Mỹ tấn công hai bệ phóng tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên đảo Larak, gần Eo biển Hormuz.
02/09/2026
Iran phóng tên lửa vào lực lượng Mỹ tại Jordan, tấn công căn cứ không quân ở UAE
Sáng 31/8, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran xác nhận đã tấn công nhằm vào 2 căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan và đây là hành động đáp trả cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào đảo Larak.
02/09/2026