Tân Hoa Xã đưa tin, theo Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), vụ cưỡng chế phá hủy diễn ra ngày 8/9 tại hai cộng đồng chăn thả gia súc của người Palestine, san phẳng 20 ngôi nhà cùng nhiều công trình phụ trợ như bể chứa nước và hệ thống pin mặt trời. Tình trạng này diễn ra ngay sau một đợt phá hủy khác xảy ra trước đó tại một cộng đồng lân cận vào ngày 2/9.
Vụ việc cũng làm ảnh hưởng trực tiếp đến 30 người dân có thói quen du canh du cư trong khu vực. OCHA cho biết thêm, nhiều công trình bị phá hủy vốn được xây dựng từ nguồn viện trợ của các nhà tài trợ quốc tế.
Masafer Yatta là nơi sinh sống của khoảng 1.200 người Palestine thuộc 13 cộng đồng nằm trên vùng đồi Hebron. Chính quyền Israel đã xếp khu vực này vào “vùng quân sự”, trong khi các tổ chức nhân đạo ghi nhận làn sóng bạo lực gia tăng từ phía những người định cư Do Thái kể từ khi các đồn điền định cư được dựng lên gần đó.
Liên hợp quốc cùng các đối tác nhân đạo đã đến khảo sát hiện trường hôm 9/9, triển khai viện trợ khẩn cấp cho những hộ dân bị mất nhà cửa bao gồm nơi ở tạm thời, thực phẩm, nhu yếu phẩm vệ sinh, đồ dùng cho trẻ em và hỗ trợ tâm lý.
Tân Hoa Xã cũng trích dẫn thống kê từ OCHA cho thấy, từ đầu năm đến nay đã có 1.500 người Palestine tại Bờ Tây phải di dời do các đợt cưỡng chế phá hủy, cùng hơn 2.600 người khác buộc phải rời bỏ nhà cửa do bạo lực từ người định cư và các hạn chế đi lại liên quan.
Tại Dải Gaza, các cơ quan Liên hợp quốc cùng đối tác nhân đạo đang gấp rút bố trí cứu trợ khẩn cấp cho 30 gia đình có lều trại bị phá hủy hoặc hư hỏng sau một đợt không kích vào khu vực Al Bureij thuộc Deir al-Balah hôm thứ Ba.
Văn phòng Liên hợp quốc thông tin thêm, trong tuần đầu tiên của tháng 9, các nhóm cứu trợ đã hỗ trợ hơn 100 hộ gia đình chịu ảnh hưởng bởi 18 sự cố trên khắp Dải Gaza, bao gồm các đợt không kích, sập nhà và hỏa hoạn. Các vật tư dựng nơi ở tạm thời như lều bạt, tấm nhựa che mưa, chăn nệm, đèn năng lượng mặt trời và đèn pha cũng đã được phân phát tới hơn 1.800 hộ gia đình.











Ý kiến bạn đọc