Triều Tiên đưa tàu khu trục mới vào hệ thống đáp trả hạt nhân

17:25, 07/09/2026

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết tàu khu trục mới Kang Kon sẽ được tích hợp vào hệ thống đáp trả hạt nhân của nước này, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng hải quân.

Tàu khu trục Kang Kon vừa được đưa vào biên chế hải quân Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Ngày 7-9, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, tàu khu trục Kang Kon được đưa vào biên chế trong buổi lễ được tổ chức tại thành phố cảng Wonsan. Đây là tàu khu trục thứ hai thuộc lớp tàu có lượng choán nước khoảng 5.000 tấn được đưa vào hoạt động, sau tàu Choe Hyon được biên chế khoảng 3 tháng trước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kim Jong-un cho rằng việc triển khai tàu Kang Kon tại vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên gửi một thông điệp rõ ràng tới các đối thủ: “đã đến lúc nước này thực thi chủ quyền trên biển và dưới biển”.

Theo KCNA, tàu Kang Kon được trang bị các hệ thống vũ khí tương tự tàu Choe Hyon và có khả năng thực hiện những đòn đáp trả “hủy diệt”. Một số báo cáo trước đó cho biết, tàu này có thể mang nhiều loại tên lửa, trong đó có những tên lửa được giới phân tích đánh giá có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Ông Kim Jong-un cho biết Triều Tiên đang xây dựng các căn cứ hải quân ở bờ biển phía đông, thành lập thêm các đơn vị hải quân và phát triển nhiều lớp tàu chiến mới. Nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố nước này sẽ cho thấy một bước phát triển mới trong chương trình tăng cường lực lượng hải quân trong vòng 8 tháng tới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản bắt đầu cuộc tập trận hải quân và không quân thường niên “Freedom Edge” từ ngày 7 đến 11-9 tại vùng biển quốc tế phía đông nam và phía nam đảo Jeju (Hàn Quốc).

Cuộc tập trận tập trung vào các nội dung như phòng thủ tên lửa, tác chiến phòng không và trên không, chống ngầm và phòng thủ mạng. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phối hợp ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.

Tổng hợp

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Kiểm soát chặt hàng vào EU
Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) vừa thông qua gói cải cách toàn diện khung pháp lý hải quan của khối. Đây được đánh giá là cuộc cải tổ sâu rộng nhất trong hơn 50 năm qua của ngành hải quan châu Âu nhằm hiện đại hóa hệ thống kiểm soát thương mại, siết chặt quản lý hàng hóa.
07/09/2026
Brazil: 45 triệu người từng bị lừa đảo bằng dữ liệu cá nhân
Trung tâm Nghiên cứu Khu vực về Phát triển Xã hội thông tin Brazil thông báo khoảng 45 triệu công dân nước này từ 16 tuổi trở lên, tương đương 32% số người sử dụng Internet, cho biết từng bị kẻ xấu tìm cách lừa đảo thông qua việc sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân.
07/09/2026
EU tăng đầu tư vào Greenland, củng cố vị thế tại Bắc Cực
Ngày 6-9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã tới Greenland, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thúc đẩy kế hoạch kiểm soát vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.
07/09/2026
Đoàn rước lễ tôn giáo toàn Moskva thu hút hơn 100.000 người
Ngày 6/9, một cuộc rước lễ tôn giáo quy mô toàn Moskva do Đức Thượng phụ Kirill của Moskva và toàn nước Nga dẫn đầu đã diễn ra tại thủ đô Moskva. Đây là năm thứ hai cuộc rước lễ tôn giáo quy mô lớn được tổ chức.
07/09/2026