Trung Quốc đặt mục tiêu 22.000 “tiểu cự nhân” công nghệ vào năm 2030

06:34, 05/09/2026

Ngày 4-9, Trung Quốc công bố kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), còn gọi là "tiểu cự nhân" (Little Giant), trong giai đoạn 2026-2030, tập trung mở rộng quy mô, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và cải thiện môi trường kinh doanh.

Hệ sinh thái doanh nghiệp vừa và nhỏ có năng lực đổi mới cao đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển các ngành công nghệ cao của Trung Quốc. Ảnh: Hoàng Linh

Văn bản do 10 cơ quan, trong đó có Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT), phối hợp ban hành. Theo kế hoạch, đến năm 2030, doanh thu bình quân trên mỗi lao động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa quy mô lớn sẽ tăng khoảng 15% so với hiện nay. Cùng với tăng trưởng về quy mô, Bắc Kinh hướng tới nâng cao năng suất và sức cạnh tranh thông qua đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và phát triển xanh.

Quy mô của khu vực SME cho thấy tầm quan trọng của kế hoạch này đối với kinh tế Trung Quốc. Theo số liệu được trích dẫn từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), khu vực này đóng góp khoảng 70% hoạt động đổi mới công nghệ, tạo ra 60% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và khoảng 80% việc làm tại khu vực thành thị. Với hơn 63 triệu doanh nghiệp hoạt động vào cuối năm 2025, SME chiếm trên 95% tổng số chủ thể kinh doanh trên cả nước.

Trong giai đoạn 2026-2030, một trong những mục tiêu đáng chú ý là nâng số doanh nghiệp “tiểu cự nhân” lên 22.000. Đây là những doanh nghiệp chuyên hoạt động trong các lĩnh vực ngách của ngành chế tạo, sở hữu công nghệ cốt lõi, có khả năng đổi mới cao và giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghiệp.

Những năm gần đây, Bắc Kinh coi phát triển lực lượng “tiểu cự nhân” là một cách giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Thay vì chỉ tập trung vào các tập đoàn quy mô lớn, Trung Quốc khuyến khích hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư nghiên cứu, làm chủ công nghệ chuyên biệt trong các lĩnh vực như bán dẫn, robot, vật liệu mới, thiết bị công nghiệp và trí tuệ nhân tạo.

Đi cùng mục tiêu này là yêu cầu chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển (R&D) của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn thuộc khu vực SME tăng trung bình trên 8% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Doanh nghiệp cũng sẽ được hỗ trợ xây dựng thương hiệu, phát triển nhãn hiệu, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Chuyển đổi số và ứng dụng AI là một hướng hỗ trợ khác. Chính phủ Trung Quốc sẽ giảm chi phí điện toán, mở rộng dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông minh và các giải pháp sản xuất xanh nhằm nâng cao năng suất.

Bên cạnh công nghệ, kế hoạch hướng tới giải quyết những trở ngại trực tiếp đối với hoạt động của SME, từ tình trạng chậm thanh toán đến khả năng tiếp cận vốn, nhân lực và các yếu tố sản xuất khác. Bắc Kinh cũng đặt mục tiêu nâng số khu vực hợp tác giữa doanh nghiệp Trung Quốc với doanh nghiệp nước ngoài lên 50 vào năm 2030, trong bối cảnh các doanh nghiệp phải thích ứng với xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và các rào cản thương mại.

Theo MIIT, khu vực SME đang đứng trước cả cơ hội và thách thức khi cuộc cách mạng công nghệ mới và quá trình chuyển đổi công nghiệp diễn ra nhanh chóng, trong khi cạnh tranh giữa các nền kinh tế lớn ngày càng quyết liệt. Kế hoạch giai đoạn 2026-2030 vì thế cho thấy Trung Quốc đang hướng trọng tâm từ mở rộng số lượng doanh nghiệp sang nâng cao năng suất, công nghệ và giá trị gia tăng, qua đó hình thành một khu vực SME có năng lực đổi mới và cạnh tranh cao hơn.

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Lan tỏa giá trị di sản Hồ Chí Minh, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Bồ Đào Nha
Chiều 3/9, tại Lisbon, Bồ Đào Nha, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha tổ chức chuỗi hoạt động phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh, lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, đồng thời tăng cường gắn kết cộng đồng và tình hữu nghị giữa hai nước.
04/09/2026
Ali al-Taher trở thành nút thắt mới của Trung Đông
Dãy đồi Ali al-Taher ở miền Nam Lebanon đang trở thành chiến tuyến quyết định giữa Israel và Hezbollah. Cuộc tranh giành dãy đồi này phơi bày một bế tắc lớn hơn.
04/09/2026
Đồng yen tăng giá mạnh so với USD trước kỳ vọng BOJ sẽ nâng lãi suất
Tân Hoa Xã đưa tin, trong phiên giao dịch sáng 4/9 tại Tokyo, đồng yen Nhật đã có thời điểm tăng giá mạnh, chạm mức 155 yen đổi 1 đô-la Mỹ (USD).
04/09/2026
Nepal tuyên bố quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng do lũ quét
Ngày 3/9, Chính phủ Nepal tuyên bố tổ chức quốc tang vào ngày 7/9 để tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ lụt tại huyện Rasuwa. Ngày này được ấn định theo truyền thống cử hành nghi lễ tưởng niệm của người Hindu, ngày quốc tang sẽ diễn ra vào ngày thứ 13 sau thảm họa.
04/09/2026