Canada và EU thúc đẩy xây dựng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng hơn

15:12, 21/10/2026

EU và Canada dự kiến mở rộng quan hệ đối tác trong năm 2027, tập trung vào kinh tế, công nghệ, năng lượng và chuỗi cung ứng nhằm giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Các nhà lãnh đạo Canada và Liên minh châu Âu tại Hội nghị Thượng đỉnh EU–Canada năm 2025. Ảnh: Hội đồng châu Âu

Theo dự thảo tuyên bố chung trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Canada - EU diễn ra tại Montreal ngày 29 và 30-10, hai bên hướng tới xây dựng quan hệ “sâu rộng hơn, hội nhập chặt chẽ hơn và gắn kết chiến lược hơn”. Phạm vi cụ thể của quy chế thành viên liên kết dành cho Canada dự kiến được xác định tại hội nghị thượng đỉnh năm 2027.

Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ chủ trì hội nghị với sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Trước đó, bà von der Leyen đề xuất Canada trở thành quốc gia đầu tiên được hưởng quy chế thành viên liên kết của EU, mở đường cho hợp tác sâu rộng hơn về thương mại, công nghệ, năng lượng, tài nguyên và quốc phòng.

Bà von der Leyen cũng đề xuất sáng kiến “Liên minh vì tương lai”, hướng tới tăng cường phối hợp về an ninh và hỗ trợ Ukraine, bao gồm thảo luận về các biện pháp bảo đảm an ninh và khả năng hỗ trợ nước này sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Theo giới quan sát, kế hoạch nâng cấp quan hệ phản ánh nỗ lực của EU và Canada nhằm đa dạng hóa đối tác thương mại, giảm phụ thuộc vào Mỹ và bảo đảm nguồn cung các mặt hàng chiến lược. Dự thảo tuyên bố chung cũng đề cập đến việc tăng cường phối hợp về an ninh kinh tế, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh với Trung Quốc.

Trong lĩnh vực thương mại, EU đã áp dụng các biện pháp kiểm soát nhập khẩu xe điện từ Trung Quốc, trong khi Canada điều chỉnh chính sách theo hướng cho phép nhập khẩu ban đầu 49.000 xe điện Trung Quốc mỗi năm với thuế suất 6,1%, thay cho mức thuế bổ sung 100% trước đây. Sự điều chỉnh này đánh dấu sự thay đổi trong chính sách thương mại của Canada sau giai đoạn nước này áp dụng cách tiếp cận tương tự Mỹ.

Quan hệ thương mại Canada - EU hiện được điều chỉnh bởi Hiệp định Kinh tế và Thương mại toàn diện (CETA), áp dụng tạm thời từ năm 2017. Hiệp định đã xóa bỏ thuế quan đối với phần lớn hàng hóa trao đổi giữa hai bên và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường dịch vụ Canada cho doanh nghiệp châu Âu. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 10 quốc gia thành viên EU chưa hoàn tất thủ tục phê chuẩn, khiến hiệp định chưa thể có hiệu lực đầy đủ.

Tổng hợp

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Pháp tăng cường an ninh trước làn sóng biểu tình mới
Chính phủ Pháp thông báo sẽ huy động quân đội phối hợp với cảnh sát nhằm tăng cường an ninh trước các cuộc biểu tình dự kiến diễn ra ngày 24-10, sau làn sóng bạo loạn và cướp phá tại nhiều thành phố cuối tuần qua.
21/10/2026
Mỹ, Ấn Độ hướng tới việc sớm hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương
Chiều 20/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tới thành phố Mumbai, bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Ấn Độ nhằm thúc đẩy hợp tác năng lượng, thương mại, quân sự, công nghệ và nhiều vấn đề khác giữa hai nước.
21/10/2026
WFP giảm viện trợ tại Gaza do thiếu kinh phí
Trong thông báo ngày 19/10, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết cơ quan này buộc phải cắt giảm một phần ba mức viện trợ cho các gia đình tại Dải Gaza, ảnh hưởng trực tiếp tới khoảng 500.000 người trong bối cảnh điều kiện sống của người dân khó khăn và mùa đông khắc nghiệt đang đến gần.
21/10/2026
Pháp nỗ lực khôi phục trật tự
Ngày 19/10, Chính phủ Pháp ban bố lệnh cấm biểu tình, giới nghiêm một phần tại thủ đô Paris và nhiều thành phố, trong đó có Lille và Lyon.
21/10/2026