EU siết quy định hồi hương người cư trú bất hợp pháp

08:02, 02/10/2026

Ngày 1-10, Hội đồng châu Âu thông qua các quy định mới nhằm đẩy nhanh việc đưa những người ngoài EU không có quyền cư trú hợp pháp rời khỏi khối, đồng thời cho phép chuyển một số trường hợp tới các trung tâm hồi hương tại nước thứ ba.

Tàu cứu hộ của tổ chức từ thiện Sea-Watch giải cứu 28 người di cư sau vụ đắm tàu ngoài khơi Tunisia ngày 29-9. Ảnh: Reuters

Theo tuyên bố của EU, khuôn khổ mới bổ sung cho Hiệp ước về Di cư và Tị nạn, thiết lập các thủ tục chung đối với việc trả người và những biện pháp bổ sung dành cho các trường hợp bị xác định gây nguy cơ an ninh.

Công dân ngoài EU đã nhận quyết định hồi hương có nghĩa vụ rời khỏi quốc gia thành viên liên quan và hợp tác với cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện. Người không tuân thủ có thể bị cắt giảm một số quyền lợi hoặc trợ cấp theo luật quốc gia, mất các ưu đãi dành cho trường hợp tự nguyện hồi hương, bị phạt tiền hoặc chịu chế tài hình sự tùy quy định của từng nước.

Quy định mới cũng thiết lập Lệnh Hồi hương châu Âu, tập hợp những nội dung quan trọng trong quyết định do một nước thành viên ban hành, qua đó tạo thuận lợi cho việc công nhận và thực thi tại các nước khác trong EU. Trước mắt, việc công nhận lẫn nhau vẫn mang tính tự nguyện. Sau ba năm, cơ chế này sẽ được đánh giá và Ủy ban châu Âu có thể đề xuất chuyển sang công nhận bắt buộc.

Với những người bị xác định gây nguy cơ an ninh, các nước thành viên có thể áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn nếu cần thiết và tương xứng với mức độ rủi ro. Các biện pháp này có thể bao gồm lệnh cấm nhập cảnh vô thời hạn hoặc thời gian tạm giữ vượt quá 24 tháng theo các điều kiện được quy định.

Một nội dung đáng chú ý khác là việc cho phép các nước thành viên đưa người thuộc diện hồi hương tới các trung tâm đặt tại quốc gia ngoài EU, trên cơ sở thỏa thuận hoặc dàn xếp với nước thứ ba liên quan.

EU nhấn mạnh những thỏa thuận này chỉ có thể được thiết lập với các quốc gia tôn trọng tiêu chuẩn nhân quyền và luật pháp quốc tế, trong đó có nguyên tắc không đưa một người trở lại nơi họ có nguy cơ bị ngược đãi. Trẻ vị thành niên không có người đi kèm không thuộc diện được chuyển tới các trung tâm hồi hương tại nước thứ ba.

Tổng hợp

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Cuba phản ứng sau khi Mỹ công bố biện pháp hạn chế mới
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 29/9, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla chỉ trích các biện pháp của Mỹ liên quan giao lưu nhân dân, nghiên cứu và học thuật cũng như tài chính, cho rằng những biện pháp mới nhằm cản trở quá trình chuyển đổi kinh tế đang diễn ra tại Cuba.
30/09/2026
Thủ tướng Anh công bố các chương trình cải cách
Ngày 29/9, tại đại hội thường niên của Công đảng, Thủ tướng Anh Andy Burnham đã có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị lãnh đạo đảng và định hình chương trình nghị sự cho kỳ tổng tuyển cử tới (sẽ diễn ra chậm nhất vào năm 2029).
30/09/2026
Cuộc chiến thương mại Canada-Mỹ tiếp tục leo thang
Đợt tranh chấp mới nhất bắt đầu từ mùa hè, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump viện dẫn một Đạo luật từ thời đại suy thoái để áp thuế 50% lên lượng hàng hóa nhập khẩu từ Canada trị giá khoảng 20 tỷ USD.
30/09/2026
Việt Nam kêu gọi thúc đẩy đối thoại, giảm thiểu rủi ro và xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân
Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào các nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, củng cố chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân.
30/09/2026