Iran xem xét phản hồi của Mỹ về kế hoạch mở lại Eo biển Hormuz

16:53, 10/10/2026

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 8-10 cho biết Tehran đang xem xét phản hồi của Mỹ đối với đề xuất “kế hoạch bảy ngày” nhằm mở lại Eo biển Hormuz và dự kiến sẽ đưa ra câu trả lời trong vài ngày tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Araqchi cho biết Tehran đang xem xét phản hồi của Mỹ đối với đề xuất “kế hoạch bảy ngày” nhằm mở lại Eo biển Hormuz và sẽ sớm đưa ra câu trả lời. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn chính thức IRNA, Ngoại trưởng Araghchi cho biết các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ vẫn đang được tiến hành, trong khi các thông điệp tiếp tục được trao đổi thông qua các bên trung gian.

“Quá trình đàm phán vẫn đang diễn ra và các thông điệp đang được trao đổi thông qua các trung gian hòa giải”, ông Araghchi nói.

Theo Ngoại trưởng Iran, Tehran đã trình bày đề xuất được gọi là “kế hoạch bảy ngày” và đã nhận được phản hồi từ phía Mỹ. “Chúng tôi hiện đang xem xét và sẽ có câu trả lời trong vòng vài ngày tới”, ông nói.

Đề xuất của Iran tập trung vào việc mở lại Eo biển Hormuz và nối lại các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington. Cuối tháng 9, ông Araghchi cho biết Iran có thể mở lại tuyến đường thủy chiến lược này trong vòng 7 ngày nếu Washington chấp nhận đề xuất được truyền đạt thông qua sự trung gian của Qatar.

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ thực hiện các bước đã được thống nhất trong 4 hoặc 5 ngày đầu tiên. Đến ngày thứ sáu, hoạt động hàng hải bình thường qua Eo biển Hormuz sẽ được nối lại, trước khi các cuộc đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng bắt đầu vào ngày thứ bảy.

Đổi lại, Tehran yêu cầu Mỹ chấm dứt các hành động thù địch, giải phóng các tài sản của Iran đang bị đóng băng, dỡ bỏ các hạn chế đối với xuất khẩu dầu mỏ của Iran và chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của nước này.

Đề xuất này được thảo luận thông qua vai trò trung gian của Qatar trong các cuộc tiếp xúc gián tiếp giữa Iran và Mỹ bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York hồi tháng 9. Ngày 30-9, người phát ngôn Chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani cho biết Ngoại trưởng Araghchi đã nhận được phản hồi của Mỹ đối với đề xuất do Qatar làm trung gian, nhưng không tiết lộ nội dung.

Trong khi đó, Iran tiếp tục duy trì việc phong tỏa eo biển Hormuz và yêu cầu Washington thực hiện các cam kết theo bản ghi nhớ được hai bên ký hồi tháng 6 liên quan đến tự do hàng hải tại tuyến đường thủy chiến lược này. Tehran tuyên bố eo biển sẽ không được mở cửa hoàn toàn cho đến khi các điều kiện của Iran được đáp ứng và những cam kết của Mỹ được thực hiện.

Việc Iran đang xem xét phản hồi của Mỹ cho thấy các kênh liên lạc gián tiếp giữa hai bên vẫn được duy trì. Khả năng mở lại Eo biển Hormuz hiện tiếp tục phụ thuộc vào kết quả trao đổi giữa Tehran và Washington cũng như việc hai bên có thể thống nhất các điều kiện để khôi phục hoạt động hàng hải và nối lại đàm phán hay không.

Tổng hợp

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Bất ổn gia tăng, Palestine dự kiến hoãn bầu cử lập pháp
Palestine dự kiến hoãn cuộc bầu cử lập pháp vào ngày 28-11 tới do tình hình chính trị, an ninh và kinh tế ngày càng xấu đi.
10/10/2026
Ba Lan thông qua dự luật cấm bán rượu ban đêm trên toàn quốc
Hạ viện Ba Lan vừa thông qua dự luật cấm bán rượu trong khung giờ từ 22 giờ đến 6 giờ sáng trên toàn quốc, đồng thời siết chặt quy định quảng cáo đồ uống có cồn và tăng gấp đôi phí cấp phép kinh doanh rượu. Các quy định mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-1-2027.
10/10/2026
Mỹ đạt thỏa thuận hàng triệu tấn dầu diesel với Nga
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đạt thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó Nga sẽ cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel cho Mỹ và thị trường toàn cầu nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 3-11.
10/10/2026
Iran đề xuất cơ chế hợp tác CIS+1
Ngày 9-10, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đề xuất thiết lập cơ chế hợp tác “CIS+1”, nhằm thúc đẩy đối thoại và tăng cường quan hệ giữa Tehran với các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS).
10/10/2026