Nga và Trung Quốc thúc đẩy hợp tác chiến lược, mở rộng thương mại

08:19, 22/10/2026

Ngày 21-10 tại St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã thảo luận các biện pháp mở rộng hợp tác song phương trong thương mại, nông nghiệp, năng lượng, công nghệ và nhiều lĩnh vực khác.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã thảo luận các biện pháp mở rộng hợp tác song phương tại St. Petersburg ngày 21-10. Ảnh: Reuters

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin đánh giá các cuộc tiếp xúc cấp cao gần đây giữa hai nước đã đạt được những thỏa thuận quan trọng, tạo cơ sở để tiếp tục phát triển hợp tác. Ông nhấn mạnh quan hệ Nga – Trung được xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, đồng thời khẳng định quan hệ song phương không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào.

Ông Putin nêu rõ, cơ chế hợp tác được thiết lập cách đây 30 năm vẫn phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy triển khai các thỏa thuận giữa hai bên.

Về kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tiềm năng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như năng lượng, công nghệ thông tin, thám hiểm vũ trụ và điện hạt nhân dân sự. Đáng chú ý, kim ngạch thương mại nông sản giữa hai nước tăng 34% trong tám tháng đầu năm 2026, cho thấy lĩnh vực này đang trở thành một động lực đáng kể trong quan hệ kinh tế song phương.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, Nga và Trung Quốc cũng thúc đẩy giao lưu nhân dân, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Tổng thống Putin đề cập các hoạt động thuộc chương trình giao lưu giáo dục song phương được hai nước khởi động tại Bắc Kinh hồi tháng 5.

Về phía Trung Quốc, Thủ tướng Lý Cường khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng phối hợp với Mátxcơva trên cơ sở các thỏa thuận cấp cao, nhằm củng cố lòng tin chính trị, mở rộng hợp tác cùng có lợi và thúc đẩy quan hệ song phương. Ông nhận định quan hệ Nga – Trung có ý nghĩa như một nhân tố ổn định trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và chủ nghĩa đơn phương gia tăng.

Trước khi đến St. Petersburg, Thủ tướng Lý Cường đã kết thúc chuyến thăm chính thức Tajikistan và tham dự cuộc họp lần thứ 25 của Hội đồng Người đứng đầu Chính phủ các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Tổng hợp

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Gần 106.000 xe Toyota đối mặt nguy cơ cháy, Mỹ phát lệnh triệu hồi
Toyota sẽ triệu hồi 105.794 xe tại Mỹ do nguy cơ rò rỉ nhiên liệu có thể dẫn đến cháy, theo thông tin của Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) công bố ngày 21-10.
22/10/2026
Châu Âu xem xét trao thêm quyền chống UAV cho doanh nghiệp
Nhiều nước châu Âu đang xem xét cho phép các doanh nghiệp vận hành hạ tầng trọng yếu chủ động đối phó máy bay không người lái (UAV), nhằm tăng cường bảo vệ hệ thống điện, giao thông và các công trình thiết yếu trước nguy cơ bị tấn công.
22/10/2026
Tổng thống Ai Cập nêu giới hạn hỗ trợ quân sự dành cho Ả rập Saudi
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi khẳng định sự hỗ trợ quân sự của Cairo dành cho Ả rập Saudi chỉ nhằm bảo vệ lãnh thổ và biên giới của vương quốc này, không bao gồm các cuộc tấn công vào Yemen.
22/10/2026
Nga để ngỏ đối thoại, Ukraine nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh
Nga phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine vào giữa tháng 11, trong khi Kiev khẳng định chỉ đối thoại khi được tham gia trực tiếp và có cam kết an ninh lâu dài.
22/10/2026