Nga: Ông D. Medvedev đắc cử tổng thống

13:43, 03/03/2008

Ông Dmitry Medvedev, Phó Thủ tướng thứ nhất đã giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống thứ năm của Nga diễn ra hôm qua.


 
 
Theo kết quả sơ bộ do Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga công bố, với hơn 90% số phiếu được kiểm, ông D. Medvedev, 43 tuổi, giành được khoảng 70% số phiếu ủng hộ.

Theo quy định của Nga, để đắc cử ngay từ vòng một, ứng cử viên tổng thống phải giành được hơn 50% số phiếu ủng hộ. Nếu không có ứng cử viên nào giành được hơn 50% số phiếu thì hai ứng cử viên giành được nhiều phiếu nhất sẽ "đấu tay đôi" trong vòng hai.

Theo kết quả sơ bộ, Chủ tịch đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) G. Zyuganov đứng thứ hai với 18% số phiếu ủng hộ. Kế tiếp là Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do V. Zhirinovsky giành được 9,6% số phiếu ủng hộ và cuối cùng là thủ lĩnh đảng Dân chủ A. Bogdanov giành được 1,3% số phiếu ủng hộ.

Tại cuộc họp báo hôm qua, ông D. Medvedev nói, ông sẽ tiếp tục thực thi các chính sách mà ông V. Putin đã khởi xướng và triển khai trong hai nhiệm kỳ tổng thống vừa qua. Ông nói: "Về tiến trình mà tôi sẽ theo đuổi, đó là con đường đã được chọn cách đây tám năm".

Ông D. Medvedev nói, nếu có kết quả chính thức là ông đã đắc cử tổng thống thì ông hy vọng hợp tác "bộ đôi một cách có hiệu quả" với ông Putin trên cương vị thủ tướng.

Ông nói, ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao của Nga là quan hệ với các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (các quốc gia thành viên cũ của Liên Xô) và Nga sẽ thực thi một chính sách ngoại giao độc lập.

Ông D. Medvedev cho biết, thủ tướng và nội các mới của Nga sẽ làm việc tại Nhà trắng – tòa nhà chính phủ gần điện Kremli.

Ông V. Putin đã chúc mừng ông D. Medvedev đang dẫn đầu cuộc bầu cử khi cả hai người cùng tham dự một cuộc mít-tinh tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow.

Theo hiến pháp Nga, ông Putin không được phép ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp.

Các quan chức Nga cho biết, có gần 68% trong tổng số hơn 108 triệu cử tri Nga đã đi bỏ phiếu. Các cử tri Nga ở nước ngoài có thể đi bỏ phiếu tại 364 điểm bầu cử ở 142 quốc gia. Các đây khoảng hai tuần, cử tri tại các khu vực xa xôi của nước Nga đã đi bỏ phiếu sớm.

Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga sẽ công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử tổng thống vào thứ sáu tuần này và tổng thống mới của Nga nhiệm kỳ bốn năm 2008 - 2012 sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 7 – 3.

Hãng Itar-Tass dẫn lời Chủ tịch đảng Cộng sản G. Zyuganov nói, đã có nhiều sai sót trong cuộc bầu cử và ông sẽ kiện ra tòa.

Điện Kremli đã bác bỏ cáo buộc có gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống.

Nhân dân

Cùng chuyên mục

Thái-lan: Cựu Thủ tướng Thaksin trở về nước
Sáng nay, 28-2, Cựu Thủ tướng Thái-lan Thaksin Shinawatra đã về nước sau 17 tháng lưu vong. Ngay sau đó, ông bị bắt theo lệnh của Tòa án Tối cao với những cáo buộc liên quan đến thời gian tại nhiệm của ông.
29/02/2008
Pakistan sau cuộc bầu cử kép
Sau khi có kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Hạ viện và bốn Hội đồng hàng tỉnh ở Pakistan, hai đảng đối lập PPP và PML-N giành được nhiều ghế nhất đã thành lập liên minh cầm quyền cùng với hai đảng khác. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, sau bầu cử, tình hình Pakistan chưa thể ổn định ngay và chắc chắn còn nhiều diễn biến phức tạp.
28/02/2008
Chương trình mục tiêu quốc gia GD-ĐT đến năm 2010
Vừa qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã ký Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010.
27/02/2008
"Nhân dân Cuba sẽ tiếp tục sự nghiệp của lãnh tụ cách mạng Fidel Castro"
Trong bài diễn văn đầu tiên đọc tại phiên họp của QH (khóa VII), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Raul Castro đã ca ngợi vai trò của lãnh tụ Cách mạng Fidel Castro, khẳng định, Fidel là người không ai có thể thay thế được, nhân dân sẽ tiếp tục sự nghiệp của Fidel.
27/02/2008