Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 192-KL/TW ngày 19/9/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Theo báo cáo của Sở Nội vụ, hơn 2 tháng đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính, chính quyền của 124 xã, phường trên địa bàn tỉnh hoạt động trơn tru, thông suốt, đáp ứng yêu cầu đặt ra.
Lùng Tám là xã khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, song sau khi vận hành chính quyền cấp xã mới, Lùng Tám đã quyết tâm đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Nhờ đó, Lùng Tám đã vươn lên đứng vị trí thứ nhất toàn tỉnh về tiến độ giải quyết thủ tục hành chính công.
Ngày 9/9, tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Tài chính đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính phiên họp chuyên đề tháng 9/2025, nhằm cho ý kiến đánh giá tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 187-KL/TW ngày 29/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.
Dù biết rõ mốc ngày 31-5-2026 là thời điểm phải nghỉ việc theo lộ trình sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều cán bộ không chuyên trách ở cấp xã vẫn lựa chọn tiếp tục gắn bó với công việc. Thu nhập giảm sút và tương lai nghề nghiệp còn bỏ ngỏ song đằng sau quyết định ấy là tâm huyết nghề nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng và niềm tin vào ý nghĩa của từng ngày cống hiến.
Sau khi sáp nhập, vận hành mô hình chính quyền cấp xã mới, Sơn Thủy đã nhanh chóng khẳng định là một trong những địa phương năng động, sáng tạo. Cán bộ xã thể hiện tinh thần gần Dân, sát cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, còn tồn đọng ở cơ sở.
Sau sáp nhập xã, phường, địa bàn rộng, dân cư đông hơn, công việc ở cơ sở nhiều hơn. Trong bối cảnh ấy, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố chính là những người “giữ mạch kết nối” đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến từng hộ dân; đồng thời, lắng nghe và chuyển tải nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đến cấp ủy, chính quyền địa phương.
Những ngày đầu vận hành chính quyền cấp xã mới, xã Tân Mỹ gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất, song với tinh thần “một người làm việc bằng hai”, Tân Mỹ đã cơ bản khắc phục thiếu thốn về cơ sở vật chất để vận hành hiệu quả, thông suốt bộ máy mới.
Sau một tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều xã phản ánh tình trạng thiếu cán bộ ở các lĩnh vực như Công nghệ thông tin, Tài nguyên và môi trường, Tài chính - Kế hoạch… khiến việc thực thi công vụ ở cơ sở gặp nhiều khó khăn.
Việc xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp là chủ trương lớn, xuyên suốt và đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.