Xã Nhữ Khê vận hành ổn định, nền nếp
Sau một tháng hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Nhữ Khê đã cho thấy sự thích ứng nhanh, vận hành bài bản, nền nếp, tạo được sự tin tưởng trong Nhân dân.
Lan tỏa tinh thần trách nhiệm
Xã Nhữ Khê được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng địa giới, dân số của ba xã cũ: Nhữ Hán, Nhữ Khê và Đội Bình. Với 36 thôn, xóm; 1 khu dân cư, tổng dân số gần 22.000 người với 12 dân tộc.
Việc vận hành chính quyền cấp xã mới trên nền tảng địa giới hành chính và nhân sự thay đổi đáng kể đã đặt ra không ít thách thức. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là tinh thần chủ động, quyết liệt, khoa học trong tổ chức bộ máy, phân công công việc và ổn định tâm lý cán bộ, công chức, tất cả đều được triển khai một cách đồng bộ, bài bản.
![]() |
Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhữ Khê giải quyết thủ tục cho người dân. |
Đồng chí Nguyễn Hữu Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhữ Khê khẳng định: “Việc tổ chức lại bộ máy hành chính không đơn thuần là thay đổi địa giới hay tên gọi mà là một sự chuyển động thực chất, đặt người dân là trung tâm phục vụ. Tinh thần ấy được Nhữ Khê lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt ngay từ những ngày đầu vận hành mô hình mới”.
Hiện nay, xã đang tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2025.
Chủ tịch UBND xã Đỗ Chí Thanh nhấn mạnh: “Trong bối cảnh mới, ưu tiên hàng đầu của chính quyền xã là giữ vững nền nếp, kỷ cương hành chính, bảo đảm không để xảy ra gián đoạn công việc, đặc biệt trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Chúng tôi tập trung kiện toàn bộ máy, sắp xếp cán bộ theo hướng tinh gọn, rõ trách nhiệm, vận hành đồng bộ, xuyên suốt giữa các bộ phận chuyên môn”.
Chung sức vì một tương lai tươi sáng
Để đảm bảo mọi thủ tục hành chính được tiếp nhận và xử lý đúng quy định, không ít cán bộ tình nguyện làm thêm ngoài giờ, cả ngày nghỉ, để xử lý hồ sơ tồn đọng, bảo đảm quyền lợi của người dân. Kỷ luật công vụ được nâng cao rõ rệt.
Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, ông Trần Hữu Đại chia sẻ: “Sau một tháng vận hành, chúng tôi đã tiếp nhận và xử lý hàng trăm hồ sơ hành chính ở nhiều lĩnh vực như tư pháp, đất đai, đăng ký kinh doanh... Trong đó, có 815 việc chứng thực sao y bản chính, tiếp nhận và hướng dẫn đăng ký trích đo địa chính thửa đất 118 lượt hộ gia đình, 8 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 38 hồ sơ đăng ký khai sinh, 17 hồ sơ xác nhận tình trạng hôn nhân, 5 hồ sơ đăng ký kinh doanh...”.
Sự vận hành ổn định, vào guồng nề nếp ngay từ những ngày đầu là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm chính trị của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận từ Nhân dân xã Nhữ Khê. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang được cụ thể hóa bằng những hành động thực tiễn, hiệu quả từ cơ sở. Đồng chí Trần Thị Nữ, Bí thư Chi bộ thôn 5 cho biết: “Chỉ sau một tháng vận hành, mọi thứ đã đi vào nền nếp. Cán bộ, công chức xã làm việc có trách nhiệm, các dịch vụ công cơ bản không bị gián đoạn. Người dân rất yên tâm, tin tưởng”.
Thành công bước đầu của Nhữ Khê cho thấy: khi tư duy phụng sự được đặt đúng vị trí trung tâm, khi tổ chức vận hành bằng kỷ cương, trách nhiệm, gần dân thì mọi cải cách dù lớn, cấp ủy, chính quyền cơ sở vẫn có thể lãnh đạo vận hành ổn định, hiệu quả. Và ở trung tâm của mọi chuyển động ấy, luôn là sự tin tưởng, đồng thuận của người dân, điều kiện tiên quyết để mọi cải cách trở nên có ý nghĩa.
Bài, ảnh: Khánh Vân
Ý kiến bạn đọc