Siết chặt xử lý xe quá khổ, quá tải

- Để kịp thời xử lý nghiêm các xe chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép trên các tuyến đường, thời gian qua, lực lượng chức năng của tỉnh đã phối hợp tiến hành tuần tra, kiểm soát tải trọng xe. Qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu nền đường, bảo đảm an toàn cho ngươi đi đường.

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BATGT, ngày 08-04-2021 của Ban An toàn giao thông tỉnh, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh đã chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải và Phòng Cảnh sát giao thông triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn. Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành tuần tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phương tiện chở quá tải quá khổ, vi phạm kích thước thành thùng xe. Trong quý III - 2021, tổ liên ngành đã kiểm tra trên 30 trường hợp có dấu hiệu vi phạm; xử lý 6 trường hợp với số tiền 28,6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 1 trường hợp, tước giấy chứng nhận và tem kiểm định 2 trường hợp, buộc khắc phục vi phạm 6 trường hợp…

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cân trọng tải trên tuyến Quốc lộ 2C.

Không chỉ có nguy cơ gây tai nạn giao thông, xe chở quá tải trọng, cơi nới thùng thành còn là nguyên nhân gây hư hỏng nền đường. Bởi vậy, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn phải khắc phục hậu quả. Đối với phương tiện cơi nới thành thùng, chủ phương tiện phải tháo dỡ và đến Sở Giao thông  - Vận tải nộp lại ảnh sau khi tháo dỡ, trả lại nguyên bản thùng xe ban đầu. Đối với phương tiện vi phạm trọng tải, chủ phương tiện phải tháo dỡ phần hàng quá khổ, quá tải tại nơi phát hiện vi phạm theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Nếu hư hại cầu, đường, phải khôi phục lại tình trạng ban đầu…

Anh Nguyễn Kim Hiếu, tổ 17, phường Tân Hà (TP Tuyên Quang) chia sẻ, là tài xế xe tải thường xuyên đi lại các huyện vùng cao, nhiều đèo dốc, anh hiểu việc chở hàng quá khổ, quá tải trọng có thể gây tai nạn nguy hiểm như lật xe, va quệt vào đường dây điện hoặc người đi đường, khó kiểm soát, điều khiển phương tiện… Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và người tham gia giao thông, anh luôn chấp hành đúng quy định về tải trọng cũng như đảm bảo các yêu cầu khác về an toàn giao thông đường bộ.

Theo kế hoạch tuần tra, kiểm soát, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh hiện đang triển khai lực lượng cân tải trọng tại điểm cân cố định Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Yên trên tuyến Quốc lộ 2, Km28 đường Tuyên Quang - Hà Giang thuộc địa phận thôn Ao Vệ, xã Thái Hòa (Hàm Yên) và duy trì 2 tổ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trọng tải trên các tuyến đường quốc lộ.

Thời gian tới, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện chở hàng hóa, duy trì hoạt động của trạm kiểm soát tải trọng xe 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Qua đó, góp phần đảm bảo an toàn, giảm thiểu tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí.

Bài, ảnh: Thùy Lê

Tin cùng chuyên mục