Đầu tư đồng bộ
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở có vai trò quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa. Việc từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch mức hưởng thụ văn hóa của người dân, tình trạng thiếu đồng bộ trong đầu tư cơ sở vật chất góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân được sinh hoạt, tập luyện, vui chơi.
Chương trình liên hoan văn nghệ được tổ chức tại sân vận động, thể thao xã Hào Phú.
Theo Phòng Văn hóa và thông tin huyện Sơn Dương, trong năm 2024 huyện Sơn Dương đã xây mới và sửa chữa 77/72 nhà văn hóa cho các xã trên điạ bàn huyện (đạt 106,9%). Trong đó xây mới 43 nhà văn hóa, sửa chữa 34 nhà văn hóa với tổng kinh phí thực hiện trên 31 tỷ đồng. Việc chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện cũng được đẩy mạnh. Nhiều nhà văn hóa thôn, xã được xây dựng mới hoặc nâng cấp, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phong phú. Các sân thể thao, khu vui chơi công cộng cũng được đầu tư đồng bộ, góp phần đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của người dân, nâng cao dân trí, thể chất.
Cùng với thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thiết chế văn hóa, thể thao (VHTT) trên địa bàn huyện từng bước được quy hoạch, đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, hoạt động hiệu quả. Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện có 29 xã đạt tiêu chí văn hóa về xây dựng nông thôn mới, là nơi sinh hoạt VHTT, rèn luyện thể chất của Nhân dân.
Từ năm 2024, huyện Sơn Dương đã đầu tư trang thiết bị cho 5 nhà văn hóa xã và 37 nhà văn hóa thôn trên địa bàn toàn huyện. Tùy theo nhu cầu từng xã, các trang thiết bị phục vụ cho bà con như bàn ghế, tủ, loa đài được trang bị đầy đủ, kịp thời, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho bà con. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng tại các thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở được duy trì thường xuyên. Trong đó, ở cấp huyện bình quân 8 - 10 lần/năm; ở cấp xã, thôn bình quân 4 - 5 lần/năm; có khoảng trên 25% thời gian sử dụng để tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em.
Ông Vũ Thọ Phú, Trưởng thôn Đa Thọ cho biết: “Nhà văn hóa thôn xây dựng từ năm 2023 được Nhà nước đầu tư hơn 300 triệu đồng, bà con đóng góp gần 160 triệu đồng xây dựng với diện tích trên 100 m2, bố trí cả sân thể thao, vui chơi. Từ khi đưa vào sử dụng, nhà văn hóa đã phát huy hiệu quả, không chỉ là nơi hội họp mà còn là nơi sinh hoạt, giải trí của người dân trong thôn”.
Đẩy mạnh phong trào văn hóa, thể thao
Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, Sơn Dương còn tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Các giải bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, giao lưu văn nghệ thường xuyên được tổ chức, thu hút đông đảo người dân tham gia.
Cuộc thi kéo co thu hút đông đảo người dân tham gia trên địa bàn xã Thiện Kế.
Đồng chí Hà Thị Hồng Liên, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sơn Dương cho biết: “Hiện nay huyện có 30 xã, thị trấn có đầy đủ thiết chế văn hóa, 9 CLB bảo tồn văn hóa dân gian và 79 CLB thể thao. Việc duy trì hoạt động thường xuyên các CLB có hiệu quả, tổ chức các cuộc liên hoan, giao lưu văn hóa, văn nghệ cũng được huyện đẩy mạnh nhằm góp phần bảo tồn nét đẹp văn hóa địa phương và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân”.
Tại xã Ninh Lai, toàn xã hiện có 17/17 thôn có nhà văn hóa, phát huy tốt vai trò, hiệu quả hoạt động. Nhờ đó, phong trào văn hóa, văn nghệ thể thao trên địa bàn luôn được duy trì và phát triển với 6 CLB văn nghệ góp phần bảo tồn và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.
Bà Tôn Thị Mói, thôn Hội Tân bộc bạch: “Các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ quần chúng hiện nay đang được khuyến khích duy trì và phát triển với đa dạng hoạt động, loại hình. Các hoạt động này không chỉ góp phần xây dựng đời sống văn hóa mà còn giúp chúng tôi gắn kết nhau hơn”.
Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn huyện Sơn Dương ngày càng hoàn thiện, trở thành điểm đến quen thuộc cho các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và gắn kết tình làng nghĩa xóm.
Gửi phản hồi
In bài viết