Nhà nước và Nhân dân cùng làm
Xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, xã Phúc Ninh đã tập trung mọi nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao như mục tiêu đã đề ra.
Đồng chí Khúc Thị Thu Thủy, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: BCH Đảng bộ xã đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề, UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Đồng thời, xã cũng thành lập Ban Chỉ đạo, phân công cán bộ phụ trách tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ đó tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong toàn Nhân dân.
Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, người dân đã tích cực cùng chính quyền tham gia đóng góp tiền của, ngày công lao động để lắp đặt đường điện chiếu sáng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phục vụ nhu cầu học tập, vui chơi, sinh hoạt…
Đoàn viên, thanh niên xã Phúc Ninh tham gia lắp đặt đường điện chiếu sáng.
Như tại thôn Khuôn Thống, từ năm 2022 đến năm 2024, thôn đã vận động 127 hộ dân với trên 550 nhân khẩu tham gia đóng góp kinh phí, ngày công lao động để hoàn thành tuyến đường điện chiếu sáng dài 3.000m. Trưởng thôn Khuôn Thống Nguyễn Năng Thuận chia sẻ: Nhận thấy thành quả ý nghĩa của nông thôn mới là đời sống của người dân ngày một cải thiện, bà con trong thôn quyết tâm cùng toàn xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Như việc xây dựng tuyến đường điện chiếu sáng đã góp phần đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông vào ban đêm, đồng thời góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Hiện thôn cũng đã đạt tiêu chí “thôn thông minh” với hạ tầng Internet phủ sóng 100%, nhà văn hóa thôn có mạng wifi miễn phí, bà con thực hiện ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất hàng hóa.
Đến nay, toàn xã Phúc Ninh đã hoàn thành bê tông hóa 100% đường trục xã, trục thôn. Có 14,7 km đường ngõ xóm, gần 28 km đường nội đồng đã hoàn thành bê tông hóa, đạt 91%. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở kiên cố, bán kiên cố chiếm 91,7%. Các công trình nhà văn hóa, sân thể thao được đầu tư xây dựng mới và cải tạo nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí, thể dục thể thao của bà con Nhân dân.
Nâng cao đời sống Nhân dân
Xác định phát triển kinh tế là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới từ đó nhằm ổn định đời sống, giảm nghèo bền vững, xã đã có những chủ trương phù hợp với tình hình thực tế để thúc đẩy người dân vươn lên. Vốn nổi tiếng là vùng trồng bưởi đặc sản của Yên Sơn, thế nhưng giờ đây Phúc Ninh không chỉ có bưởi, xã khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi gia súc, đại gia súc, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống.
Những năm qua, gia đình anh Nguyễn Ngọc Nam, thôn Yên Sở tận dụng đất đai của gia đình phát triển trồng cây ăn quả trong đó chủ yếu là bưởi đặc sản. Anh Nam cho biết: trồng các loại cây đều có thời vụ. Cây bưởi trồng lâu năm sẽ già cỗi, năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao. Bỏ bớt những cây bưởi kém hiệu quả, gần đây gia đình anh trồng thêm 1ha cây na trên đồi, duy trì 100 gốc bưởi Da xanh, 100 gốc bưởi Cát Quế. Từ năm 2022, gia đình cũng bắt đầu nuôi dê thương phẩm, đến nay duy trì đàn trên 40 con, cho thu từ 100 - 150 triệu đồng/năm.
Trước đây, Lục Mùn là thôn khó khăn của xã với trên 70% là bà con dân tộc Dao. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới không chỉ khoác lên tấm áo mới cho xã Phúc Ninh mà còn thay đổi đời sống của người dân ở những nơi khó khăn nhất. Giờ đây, màu xanh của bưởi, na… đã phủ khắp đất Lục Mùn. Gia đình ông Vũ Ngọc Đình là hộ gia đình làm kinh tế giỏi của thôn với mô hình trồng bưởi và na trên đồi đá cho thu nhập trên 800 triệu đồng/năm. Ông chia sẻ: Bà con nông dân được tham gia các lớp tập huấn cây trồng, chăn nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Xã cũng tạo điều kiện để bà con tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ cây giống, con giống, khuyến khích bà con thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế, chủ động vươn lên thoát nghèo.
Đến hết năm 2024, xã Phúc Ninh duy trì tổng đàn trâu, bò trên 560 con, đàn lợn trên 8,5 nghìn con, gia cầm trên 90,1 nghìn con. Duy trì trồng gần 1,35 nghìn ha cây ăn quả, 142 ha cây chè… thu nhập bình quân đầu người đạt 56,1 triệu đồng/người/năm. Sản xuất nông nghiệp địa phương từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô, trình độ, hiệu quả cao.
Bằng những việc làm cụ thể, Phúc Ninh tạo được sự đồng thuận, nhân lên sức mạnh của cả hệ thống chính trị và người dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Không chỉ là một diện mạo mới khởi sắc mà sự thay đổi, sức sống mới cũng hiện diện trong cách nghĩ, cách làm của bà con Nhân dân.
Gửi phản hồi
In bài viết