“Cần nhìn nhận thẳng thắn, kiên quyết trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, hướng tới xây dựng một bộ máy trong sạch, liêm chính, vì dân phục vụ”
Đồng chí Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch HĐND xã Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang
Qua nghiên cứu Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, tôi hoàn toàn nhất trí với các nội dung trong văn kiện. Tuy nhiên, tôi xin đóng góp một số ý kiến trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng, lãng phí như:
Về cách nhìn nhận vấn đề tham nhũng chưa thực sự toàn diện. Dự thảo mới chủ yếu nhấn mạnh đến kết quả xử lý tham nhũng, chưa đi sâu phân tích nguyên nhân sâu xa như: Sự thiếu minh bạch trong quản lý công, bất cập trong kiểm soát quyền lực, hay khoảng trống trong trách nhiệm giải trình của người đứng đầu. Tôi kiến nghị văn kiện cần bổ sung đánh giá kỹ hơn về cơ chế sinh ra tham nhũng; đặc biệt là tham nhũng trong chính sách và tham nhũng vặt ở cơ sở.
Các giải pháp: “nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát”, “hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng”... còn mang tính hình thức. Vì vậy cần có lộ trình rõ ràng, có chỉ tiêu định lượng cụ thể, ví dụ như tỷ lệ công khai minh bạch ngân sách, đặc biệt là những nội dung lớn như các công trình đầu tư công, hiện đã công khai nhưng một số chỉ mang tính hình thức; tỷ lệ cán bộ kê khai và xác minh tài sản thực chất, nội dung này hiện đã được quản lý nhưng chưa thực sự minh bạch và công khai.
Thiếu nhấn mạnh vai trò xã hội và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, Tôi cho rằng việc phát huy vai trò giám sát của người dân, báo chí, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội là rất quan trọng. Tuy nhiên, nội dung này trong dự thảo còn khá chung chung. Cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng đã có tuy nhiên qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng những người tố giác còn chưa được bảo vệ tốt; khuyến khích báo chí điều tra, phản ánh tiêu cực một cách chính danh và an toàn.
Ý kiến bạn đọc