Mỗi phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam, Công an tỉnh đều có hoàn cảnh, chịu mức án khác nhau. Có người từng vì thiếu hiểu biết mà vi phạm pháp luật, người khác thì phạm tội vì đã không “thắng” được cám dỗ của đồng tiền. Những ngày tháng trong trại giam là thời gian để họ suy ngẫm, nhìn nhận lại lỗi lầm và nỗ lực cải tạo, nuôi dưỡng ước mơ hoàn lương.
Cán bộ Trại tạm giam, Công an tỉnh hướng dẫn các phạm nhân viết bản cam kết và đơn đề nghị xét đặc xá.
Cánh cửa tự do hé mở...
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-2025), Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 266/2025/QĐ-CTN ngày 3-3 về đặc xá năm 2025. Chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đúng dịp diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước đã mở ra cánh cửa tự do, tiếp thêm niềm tin, động lực cho các phạm nhân. Chị T.Th.H. phạm nhân bị kết án 3 năm 9 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Chị H. chia sẻ: “Vì ham lợi trước mắt, tôi đã đánh đổi bằng cả tương lai, sự nghiệp của mình. Tôi đã chấp hành án được 19 tháng và đủ thời gian để đề nghị xét đặc xá dịp 30-4 tới. Đặc xá là chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước giúp các phạm nhân chúng tôi có cơ hội được trở về đoàn tụ cùng gia đình, sớm có cơ hội viết lại cuộc đời”.
Còn anh Ng. M. B. phạm nhân bị kết án 3 năm tù về tội đánh bạc qua mạng. Bản án thích đáng cho người đam mê, dính vào vòng xoáy của trò chơi “đỏ đen”. Vừa được cán bộ Trại tạm giam tận tình hướng dẫn, anh B. đã hoàn thiện tờ đơn đề nghị đặc xá trong niềm vui lâng lâng, hy vọng cánh cửa tự do sắp mở ra. Anh B xúc động nói: “Thời gian trong trại giam giúp tôi hiểu được giá trị của tự do và tình yêu thương của gia đình. Khi biết tin mình đủ điều kiện đề nghị xét đặc xá, tôi đã không kìm được nước mắt. Đặc xá thật sự là cơ hội, tiếp thêm niềm tin, niềm hy vọng, tạo cơ hội để tôi sửa chữa sai lầm của bản thân”.
Ngay khi Quyết định đặc xá 2025 của Chủ tịch nước được triển khai tại Trại tạm giam, không chỉ riêng chị H. anh M. mà nhiều phạm nhân khác cũng mang trong lòng những niềm hy vọng sẽ được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước. Họ đã thức tỉnh và hiểu rằng dù mình đã lầm lỗi, nhưng nếu biết ăn năn, hối cải, cơ hội làm lại cuộc đời sẽ luôn rộng mở.
Hiện thực ước mơ trở về
Theo Trung tá Hà Doãn Cảnh, Phó Giám thị Trại tạm giam, Công an tỉnh, ngay khi nhận Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, các văn bản hướng dẫn liên quan, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền qua loa phát thanh và niêm yết công khai, phổ biến Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và các văn bản liên quan đến 100% phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại. Đơn vị đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho phạm nhân được đề nghị đặc xá, tuyên truyền, giáo dục để họ nhận thức đúng đắn về chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước.
Cùng việc tổ chức hoạt động giao lưu thể thao, đơn vị còn duy trì hiệu quả tủ sách (hơn 300 đầu sách theo nhiều lĩnh vực) phục vụ tốt nhu cầu đọc sách của phạm nhân. Đặc biệt, trại tạm giam còn phối hợp tổ chức hướng nghiệp, đào tạo nghề về trồng trọt, nghề hàn… giúp các phạm nhân khi được trở về gia đình, có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm, tái hòa nhập tốt với cộng đồng.
Các cán bộ tại Trại tạm giam không chỉ là người giám sát mà còn được coi là người thầy, người bạn, luôn giáo dục, động viên, giúp đỡ làm thay đổi suy nghĩ, đánh thức mầm thiện trong mỗi phạm nhân. Phạm nhân N.T.Ch. lĩnh mức án 2 năm 7 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từng bi quan nhưng nay đã thay đổi rõ rệt. Phạm nhân Ch. tâm sự: “Ở đây, tôi được các cán bộ giáo dục, cảm hóa mỗi ngày nên bản thân đã thay đổi nhận thức, lạc quan, chăm chỉ lao động, chấp hành tốt các nội quy. Đây là tiền đề quan trọng giúp tôi đủ điều kiện được đề nghị xét đặc xá dịp 30-4 tới. Tôi hy vọng mình sẽ được đặc xá để sớm trở về với cuộc sống tự do, làm lại cuộc đời”.
Theo lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh, Quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước có điểm mới đáng lưu ý là phạm nhân đã chấp hành án phạt tù ít nhất 1/3 thời gian đủ điều kiện đề nghị xét đặc xá (năm 2024 quy định là 1/2 thời gian chấp hành án). Việc mở rộng chính sách đối với những người được đặc xá năm nay thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, ghi nhận kết quả trong công tác cải tạo, giáo dục phạm nhân tại cơ sở giam giữ cả nước nói chung, cũng như ở tỉnh Tuyên Quang nói riêng. Bởi thực tế, những người được đặc xá các đợt trước khi trở về địa phương, họ đã chấp hành rất tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tỷ lệ tái phạm rất thấp.
Công tác triển khai Quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước được Công an tỉnh Tuyên Quang triển khai theo đúng tiến độ, trên tinh thần công khai, dân chủ, khách quan, chặt chẽ đúng quy định, không để xảy ra sai sót, tiêu cực. Tiểu Ban chỉ đạo về đặc xá năm 2025 Công an tỉnh vừa hoàn thành họp thẩm định hồ sơ xét, đề nghị đặc xá năm 2025. Tại cuộc họp này, Tiểu Ban chỉ đạo về đặc xá của Công an tỉnh đã thống nhất đề nghị Tổ thẩm định liên ngành, Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương xét đề nghị đặc xá cho những phạm nhân đủ điều kiện.
Đặc xá là chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc ta đối với người phạm tội bị kết án phạt tù. Dự kiến ngày 30-4 tới, các cơ sở giam giữ trên toàn quốc sẽ tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tha tù cho những phạm nhân trong danh sách đặc xá. Từ đó, mở cánh cửa tự do, hiện thực giấc mơ hoàn lương, giúp nhiều phạm nhân có cơ hội viết lại cuộc đời mình.
Gửi phản hồi
In bài viết