Ngân Thương chia tay sự nghiệp VĐV
Ngân Thương đã quyết định từ giã sự nghiệp VĐV để đi học. Hiện tại, Ngân Thương đã nhập trường được 1 tuần và chờ đợi nhà trường phân theo chuyên ngành vào cuối tháng 9. Sau 4 năm học, có thể Ngân Thương sẽ trở thành HLV bộ môn TDDC sau khi tốt nghiệp.
Chiều 12/9, khi vừa đi tập trung ở Trường ĐHTDTT Từ Sơn về nhà, Ngân Thương cho biết: Em đã chính thức giã từ sự nghiệp VĐV để trở thành sinh viên.
Quyết định này được Ngân Thương và gia đình đưa ra sau khi có kết quả về mức phạt của Liên đoàn thể dục thế giới (FIG) là đình chỉ hoạt động thi đấu trong vòng 2 năm kể từ ngày bị phát hiện là 13/8/2008 trước sự cố của em tại Olympic Bắc Kinh. Nhiều khả năng, Ngân Thương chỉ bị cấm thi đấu 1 năm theo đề nghị của LĐ thể dục Việt
Theo bà Nguyễn Thị Kim Lan, Trưởng bộ môn Thể dục, Bộ VH-TT-DL thì “Với một VĐV TDDC, thường bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi, có thể thi đấu ở đỉnh cao cho đến tận năm 28-30 tuổi và một VĐV VĐV tài năng như Ngân Thương thì thời gian cấm thi đấu một năm không phải là trở ngại không thể vượt qua.”
Nhưng trao đổi với chúng tôi, Ngân Thương cho biết: 1 năm rời đội tuyển, em sẽ không thể có dụng cụ đạt tiêu chuẩn để tập luyện, trong khi, với VĐV TDDC, không tập luyện chỉ 1-2 ngày các động tác đã bị cứng. Do đó, em quyết định giã từ sự nghiệp để đi học.
Ngân Thương tâm sự: Dù rất tiếc, nhưng em không hối hận về quyết định của mình. Hiện tại, Ngân Thương đã nhập trường được 1 tuần và chờ đợi nhà trường phân theo chuyên ngành vào cuối tháng 9. Sau 4 năm học, có thể Ngân Thương sẽ trở thành HLV bộ môn TDDC sau khi tốt nghiệp.
![]() |
“Búp bê” Ngân Thương và mẹ. |
Bà Nguyễn Thị Thành, mẹ của Ngân Thương, cho biết: Rời Olympic Bắc Kinh, Ngân Thương đã có sự động viên rất lớn của bố mẹ, gia đình trước khi đi đến quyết định mang tính bước ngoặt cho cuộc đời. Trong mọi quyết định của con gái, gia đình đều tôn trọng và tạo mọi điều kiện để em thực hiện được.
Để có một VĐV tài năng như Ngân Thương, lại đã trải qua cả chục năm khổ luyện từ nhỏ, là rất hiếm. Vì thế, việc Ngân Thương giã từ sự nghiệp quá sớm khi mới ở tuổi 19 là điều rất đáng tiếc cho cả bản thân em cũng như bộ môn TDDC Việt Nam.
Có một điều khiến chúng tôi suy nghĩ: Sau hơn 10 năm học tập, khổ luyện và phấn đấu cả trong và ngoài nước, Ngân Thương đã có một bộ huy chương gần 60 chiếc mang về từ các cuộc thi trong nước và quốc tế. Nhưng giờ đây, rời đội tuyển để đi học, em lại phải hoàn toàn sống nhờ vào đồng lương hưu ít ỏi của cha mẹ, vì Ngân Thương không có lương hay bất kỳ một sự chế độ dù là VĐV cấp quốc gia
Ý kiến bạn đọc