"Xe tăng" Đức vùi dập điệu Tango
Thiếu vắng trung vệ thép Samuel ở hàng thủ, HLV Maradona buộc phải sử dụng Nicolas Burdisso đá cặp cùng Demichelis. Sau màn trình diễn ấn tượng trong trận thắng Mexico, Tevez được tin tưởng để hợp cùng Higuain và Messi tạo thành bộ ba tấn công đầy sức mạnh của Argentina. Trong khi đó, HLV Joachim Loew tỏ ra thận trọng khi bố trí sơ đồ 4-2-3-1 với Klose là mũi nhọn duy nhất trên hàng công của tuyển Đức.
Trận đấu diễn ra sôi nổi và hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Khi mà hàng công cực mạnh của Argentina còn chưa kịp để lại dấu ấn thì hàng thủ của họ đã bộc lộ sai sót và phải trả giá bằng bàn thua sớm. Hậu vệ phải Otamendi phạm lỗi với Podolski và từ quả đá phạt của Schweinsteiger, Thomas Mueller băng vào đánh đầu chính xác hạ gục Romero. Bàn thua này có lỗi rất lớn của hậu vệ Otamendi khi anh vừa là người phạm lỗi dẫn tới quả phạt lại vừa không theo kèm được Mueller trong pha đưa bóng vào của Schweinsteiger.
Có được bàn thắng sớm, tuyển Đức nhanh chóng triển khai thế trận phòng ngự phản công sở trường giống như trong trận hạ tuyển Anh vòng trước. Hàng thủ với tầng tầng lớp lớp bọc lót cho nhau rất kín kẽ của tuyển Đức đã khiến các vũ công Tango không thể tạo ra sức ép như mong muốn. Thậm chí, “cỗ xe tăng” Đức mới là những người có cơ hội rõ rệt hơn trong những phút tiếp theo. Phút 24, trong một pha phản công nhanh, Mueller căng ngang vô cùng thuận lợi cho Klose đứng ở vị trí rất thoải mái dứt điểm nhưng tiền đạo này lại sút vọt xà khó hiểu.
Argentina tiếp tục là những người kiểm soát thế trận. Nhưng mỗi khi tới gần vòng cấm của tuyển Đức, các đợt hãm thành của vũ công Tango lại dễ dàng để bị hóa giải. Không thể tiếp cận cầu môn đối phương bằng các pha phối hợp một chạm quen thuộc, các chân sút của Argentina buộc phải tìm cách dứt điểm từ xa và các pha bóng cố định. Tuy nhiên, những cú sút của Di Maria cũng như Higuain và Messi đều không có được độ chính xác cần thiết.
Phút 35, sau một tình huống đá phạt, Tevez có cơ hội đối mặt với thủ thành Neuer. Tiền đạo này không dứt điểm ngay mà căng ngang cho Higuain đệm vào lưới trống. Song đáng tiếc bàn thắng đã không được công nhận vì các trọng tài xác định các tiền đạo Argentina đã ở vào thế việt vị.
Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, tuyển Argentina suýt chút nữa phải trả giá trong những phút cuối hiệp 1. Phút 43, đội trưởng Lahm tăng tốc bên cánh phải rồi căng ngang chính xác cho Mueller phía trong. Nhưng thay vì một đường chuyền ngang cho Podolski đã chờ sẵn bên góc trái, Mueller lại vội vàng dứt điểm ngay một cách thiếu chính xác. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho tuyển Đức cùng một thế trận rất chắc chắn và hợp lý.
Hiệp 2 nhanh chóng được hâm nóng bằng cú sút xa trái phá của Di Maria nhưng bóng lại đi chệch cột trong gang tấc. Ít phút sau đó, đến lượt Tevez vô lê rất căng ngay trong vòng cấm nhưng trung vệ Friedrich đã lăn xả dùng mặt để cản phá, nếu không rất có thể khung thành tuyển Đức đã gặp nguy khốn.
Trước sức ép liên tục của Argentina, hàng tiền vệ tuyển Đức đã không còn giữ được sự chắc chắn và tỉnh táo như ở hiệp 1. Những sai sót trong khâu chuyền bóng và kèm người đã khiến cầu môn tuyển Đức bị đặt trong tình trạng báo động đỏ. Song may cho “cỗ xe tăng” là hàng thủ mà nhất là thủ thành Neuer đã thi đấu rất cảnh giác để ngăn chặn các cơ hội của Tevez, Higuain và Di Maria.
Trong những thời khắc khó khăn nhất, tuyển Đức bỗng bất ngờ có được bàn thắng gia tăng cách biệt. Phút 67, trong đợt hãm thành hiếm hoi trong hiệp 2, Mueller chọc khe tinh tế để Podolski thoát xuống rất thoáng bên góc trái rồi căng ngang chính xác cho Klose dễ dàng sút tung lưới trống Argentina.
Bàn thua thứ hai đã khiến các cầu thủ Argentina choáng váng và mất tinh thần nghiêm trọng. Và chỉ 6 phút sau, bàn thắng thứ ba đã đến với “cỗ xe tăng” Đức như một điều tất yếu. Schweinsteiger đi bóng như chỗ không người trong vòng cấm, vượt qua một loạt cái bóng áo xanh rồi đưa bóng vào để Arne Friedrich dễ dàng đưa bóng nằm gọn trong lưới trống. Tỷ số 3-0 cho tuyển Đức một cách rất bất ngờ nhưng cũng đầy xứng đáng.
Những phút cuối trận, các cầu thủ Argentina gần như buông xuôi. Nhưng cơn ác mộng “cỗ xe tămg” Đức vẫn chưa chấm dứt với các cầu thủ Argentina bởi đến phút 89, họ còn phải nhận thêm bàn thua thứ 4. Mesut Ozil tạt như đặt từ cánh trái để Klose dễ dàng đệm bóng tung lưới Romero, hoàn thành cú đúp cho riêng mình trong trận này. Đây cũng là bàn thắng thứ 14 của tiền đạo này ở tất cả các kỳ World Cup và anh chỉ còn kém kỷ lục của Ronaldo “béo” đúng 1 bàn.
Với thắng lợi 4-1 trước người Anh, đến chiến thắng hủy diệt 4-0 trước ứng viên nặng ký Argentina, rõ ràng đội tuyển Đức đang là đội bóng ấn tượng nhất tại Nam Phi hè này. Tuy nhiên, một điều tiếc nuối cho tuyển Đức sau chiến thắng này là họ sẽ không có Mueller ở trận bán kết vì bị treo giò.
Ghi bàn: Mueller 3', Klose 67’ 89’, Arne Friedrich 74’
Đội hình thi đấu
Argentina: 22-Sergio Romero; 15-Nicolas Otamendi, 2-Martin Demichelis, 4-Nicolas Burdisso, 6-Gabriel Heinze, 14-Javier Mascherano, 20-Maxi Rodriguez, 7-Angel Di Maria, 10-Lionel Messi, 11-Carlos Tevez, 9-Gonzalo Higuain.
Đức: 1-Manuel Neuer; 16-Philipp Lahm, 3-Arne Friedrich, 17-Per Mertesacker, 20-Jerome Boateng, 13-Thomas Mueller, 6-Sami Khedira, 7-Bastian Schweinsteiger, 10-Lukas Podolski, 8-Mesut Ozil, 11-Miroslav Klose.










Ý kiến bạn đọc