Hướng tới kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6
Sẵn sàng cho Giải Bóng bàn Báo Hà Giang
HGĐT- Cứ vào dịp chào mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt
Phong trào luyện tập ở Câu lạc bộ Bóng bàn phường Nguyễn Trãi (TPHG).
Bóng bàn là một trong những môn thể thao đối kháng cá nhân có tính đại chúng, phổ biến nhất ở nước ta hiện nay. Tại Hà Giang, môn thể thao này phát triển khá mạnh, đồng đều tại tất cả các địa phương. Hiện trên địa bàn tỉnh có hàng chục câu lạc bộ, hàng trăm cơ quan, tổ chức, cá nhân có bàn bóng hoạt động thường xuyên, đã thu hút được số đối tượng khá lớn mọi độ tuổi tham gia luyện tập, đặc biệt là thanh, thiếu niên. Trong số đó, nổi trội hơn cả là các câu lạc bộ: Ngân hàng NN-PTNT; Công ty Điện lực; phường Nguyễn Trãi, Trần Phú, Minh Khai và các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang... Đây là sân chơi lành mạnh bổ ích...
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm, Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 2012) năm nay, Báo Hà Giang và Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức Giải Bóng bàn Báo Hà Giang lần thứ XIII, sẽ diễn ra tại Nhà Thi đấu thể thao của tỉnh từ ngày 20 – 26.6; đánh dấu sự trở lại của một trong những giải đấu hàng đầu của tỉnh về môn bóng bàn, là sự khởi đầu cho các giải tiếp theo sẽ được tổ chức 2 năm một lần đã được Ban tổ chức thống nhất. Qua giải, tuyển chọn các đoàn, đội, vận động viên đạt thành tích và phong hạng tham gia thi đấu giải Bóng bàn cây vợt mạnh hàng năm; chuẩn bị nhân sự tham gia đại hội TDTT của tỉnh vào năm sau. Hiện ban tổ chức giải đã công bố Điều lệ giải trên Báo Hà Giang thường kỳ và Báo Hà Giang điện tử để các đơn vị tham gia giải nghiên cứu, thực hiện. Ban tổ chức cũng đã họp bàn phân công nhiệm vụ cho các thành viên, các tiểu ban phục vụ. Ông Hồ Thanh Lam, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL – Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: Hiện các Tiểu ban đã sẵn sàng về con người, cơ sở vật chất tốt nhất để giải thành công, hạn chế mức thấp nhất những sự cố về chuyên môn, cũng như sức khỏe cho các vận động viên, an ninh, trật tự trước, trong và sau giải sẽ được đảm bảo tuyệt đối...
Về phía các đơn vị tham gia dự giải đã đăng ký vận động viên, chuẩn bị cơ sở vật chất, cam kết thực hiện đúng Điều lệ giải và các quy định khác của Ban tổ chức. Các câu lạc bộ trên địa bàn thành phố Hà Giang đang gấp rút luyện tập, cọ sát để đạt thành tích cao nhất tại giải. Dạo quanh các Câu lạc bộ Bóng bàn ở thành phố, đâu đâu cũng thấy một không khí luyện tập nhiệt tình, sôi nổi. Chia sẻ về môn thể thao yêu thích của mình, chị Đinh Thị Tuyên, cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh, thường xuyên luyện tập, thi đấu tại Câu lạc bộ Bóng bàn phường Nguyễn Trãi, tham gia Giải Bóng bàn Báo Hà Giang năm nay cho biết: Bóng bàn rất dễ chơi và đặc biệt phù hợp với mọi độ tuổi, không phân biệt giới tính; mọi người chơi bóng bàn vì yêu thích, say mê và điều quan trọng nhất đó là chơi bóng bàn giúp rèn luyện sức khỏe rất tốt; chơi bóng bàn giúp chị cân bằng được cuộc sống, giữ được vóc dáng, sức khỏe sau những áp lực căng thẳng của công việc. Hơn thế nữa, chơi bóng bàn còn là một phương pháp giúp chị và mọi người hòa đồng hơn, hiểu nhau hơn về tính cách, công việc... Chính vì những lợi thế của một môn thể thao quần chúng nói trên, thế nên bên cạnh các môn thể thao khác như tennis, cầu lông... đang ngày một lớn mạnh, nhưng bóng bàn vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển theo hướng đi riêng của mình, bởi một điều đơn giản: Số người thực sự tâm huyết với môn thể thao này rất đông đảo. Chị mong muốn giải tiếp tục được duy trì hằng năm để chị, cùng những người yêu thích môn bóng bàn ở các câu lạc bộ trong tỉnh có dịp giao lưu, cọ sát...
Có thể nói, giải Bóng bàn Báo Hà Giang là một sân chơi lớn để các vận động viên thi đấu, giao lưu; và là “Thương hiệu” ấn tượng nhất về môn bóng bàn. Với họ, giải đấu này vẫn là hoạt động quan trọng nhất, nơi tất cả các vận động viên đều hướng đến với sự chuẩn bị, tập trung cao nhất. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải đẩy mạnh và đa dạng hóa hơn nữa việc tuyên truyền quảng bá cho giải, cho dù việc này đã và đang được làm khá tốt. Có thể thấy, giải hãy còn thiếu những nhà tài trợ, tiền thưởng cho các giải còn chưa tương xứng với công sức luyện tập, thi đấu của các vận động viên, nhưng dù sao đây cũng là giải phong trào, mong rằng những hạn chế, tồn tại sẽ được khắc phục ở những giải lần sau.
Ý kiến bạn đọc