Vươn tới tầm cao
Thể thao Tuyên Quang những năm qua đã tạo nên những cú bứt phá ngoạn mục, khẳng định vị thế từ đấu trường quốc gia đến sân chơi SEA Games danh giá. Tuy nhiên, để hiện thực hóa khát vọng vươn tầm đến năm 2030 và định hướng 2035, tỉnh nhà đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải hóa giải các “nút thắt” về hạ tầng và nguồn nhân lực.
![]() |
| Tiền đạo trẻ Ngọc Minh Chuyên là niềm hy vọng, tự hào của thể thao Tuyên Quang. |
Khát vọng vươn tầm, khẳng định vị thế
Những năm qua, thể thao Tuyên Quang ghi dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng trên toàn tỉnh, khẳng định chất lượng và hiệu quả của cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Thông qua công tác kiểm tra, đôn đốc sát sao từ cơ sở, phong trào đã thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, tạo nên những con số ấn tượng: tỷ lệ người dân tập luyện TDTT thường xuyên đạt 32,5% và 25% số gia đình tham gia tập luyện. Toàn tỉnh hiện có 995 câu lạc bộ, hơn 106.000 đội thể thao cơ sở với sự góp mặt của trên 534.000 vận động viên.
Điểm nhấn nổi bật là việc duy trì tổ chức hàng chục giải đấu cấp tỉnh mỗi năm, kết hợp hài hòa giữa các bộ môn hiện đại và những môn thể thao đậm đà bản sắc. Cùng với đó, thể thao học đường và lực lượng vũ trang cũng được chú trọng.
Trên nền tảng vững chắc của thể thao quần chúng, mô hình đào tạo “hình tháp 3 tầng” đã giúp tỉnh khẳng định vị thế ở các môn mũi nhọn như Pencak Silat, Wushu, Vật và Đua thuyền. Với đội ngũ kiện tướng hùng hậu, Tuyên Quang hiện là đơn vị cung cấp lực lượng nòng cốt cho các đội tuyển quốc gia.
Công tác đào tạo vận động viên (VĐV) được tỉnh triển khai xuyên suốt từ phong trào đến chuyên nghiệp. So với giai đoạn trước đây khi hệ thống trọng điểm chỉ gồm 9 môn với 124 VĐV, hiện nay cấu trúc lực lượng đã được tinh chỉnh và mở rộng đáng kể. Tuyến năng khiếu duy trì 6 đội tuyển tập trung 30 VĐV; tuyến đào tạo duy trì 7 đội tuyển 86 VĐV; đội tuyển tỉnh với 20 VĐV.
![]() |
| Vận động viên Hoàng Mạnh Lượng (thứ hai từ phải qua trái), Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh giành Huy chương Đồng tại Đại hội trẻ Châu Á 2025 tại Bahrain. |
Thể thao thành tích cao đã khẳng định được vị thế không chỉ ở đấu trường trong nước mà còn ở khu vực. Đặc biệt trong năm 2025 đánh dấu cột mốc rực rỡ khi Tuyên Quang tham gia 34 giải khu vực và toàn quốc, gặt hái tổng cộng 221 huy chương (trong đó có 45 HCV, 63 HCB và 113 HCĐ). Đáng chú ý, tỉnh đã đóng góp cho thể thao nước nhà 27 VĐV cấp Kiện tướng và 45 VĐV cấp I. Trên bình diện quốc tế, các VĐV thuộc các đội tuyển Muay, Bóng ném, Canoeing, Pencak Silat và Vật đã thi đấu xuất sắc, mang về 3 HCV và 4 HCĐ tại các giải Vô địch Đông Nam Á và Trẻ Châu Á.
Vận động viên môn đua thuyền Ma Thị Thùy, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh chia sẻ: Từ nhỏ em đã tích cực tập luyện các môn thể thao và em luôn khao khát khẳng định giá trị bản thân ở những sân chơi lớn. Quyết định rời bản làng để gia nhập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh là bước ngoặt giúp em biến đam mê thành sự nghiệp chuyên nghiệp. Nhờ sự dẫn dắt bài bản của các huấn luyện viên và nỗ lực tự thân, đến nay em may mắn sở hữu bộ sưu tập bộ huy chương quốc gia. Hạnh phúc hơn cả là khi em được mang vinh quang về cho Tổ quốc với những tấm HCV Đông Nam Á và dấu ấn lịch sử tại giải Vô địch châu Á. Đặc biệt, cú “hat-trick” HCV tại SEA Games 33 chính là đỉnh cao giúp em khẳng định bản lĩnh của người con xứ Tuyên trên đường đua xanh, đưa hình ảnh quê hương vươn xa tầm quốc tế”.
Không chỉ mạnh trong thi đấu, hằng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn phối hợp cùng Cục Thể dục, thể thao đăng cai thành công nhiều giải thi đấu toàn quốc.
Từ thực trạng đến tầm nhìn chiến lược
Bên cạnh những kết quả đã đạt được thể thao tỉnh nhà vẫn còn nhiều hạn chế và thách thức như: phong trào tập luyện thể thao giữa các địa phương phát triển chưa đồng đều; hệ thống sân bãi, thiết chế thể thao còn thiếu, chưa đồng bộ và chưa đáp ứng được nhu cầu tập luyện của người dân. Cùng với đó, nguồn nhân lực trong thể thao, đặc biệt là huấn luyện viên và cán bộ chuyên môn còn hạn chế cả về số lượng và trình độ. Song song với đó công tác phát triển TDTT trong nhà trường còn chưa được quan tâm đúng mực, các câu lạc bộ thể thao trường học còn hạn chế về số lượng và chất lượng. Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực thể thao chưa mạnh, việc phát hiện và đào tạo vận động viên năng khiếu vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
![]() |
| Các em học sinh trên địa bàn xã Lâm Bình tham gia Giải Việt dã. |
Chị Củng Thị Mến, thôn Phố Là, xã phố Bảng chia sẻ: “Hiện nay, phong trào tập luyện TDTT trong thôn chúng tôi phát triển rất mạnh, từ người già đến trẻ nhỏ ai cũng mong muốn có sức khỏe tốt. Tuy nhiên, cái khó nhất là bà con đang rất thiếu sân chơi bãi tập. Do hệ thống sân bãi chưa được đầu tư đồng bộ, nhiều khi muốn tổ chức một trận giao lưu hay tập trung tập luyện bài bản cũng không có địa điểm đảm bảo. Chúng tôi rất mong các cấp chính quyền quan tâm, sớm hoàn thiện thiết chế thể thao cơ sở để đáp ứng nhu cầu tập luyện của người dân”.
Trước thực trạng đó, mới đây UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án phát triển TDTT đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Đề án xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2030 là phát triển mạnh phong trào TDTT quần chúng, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia luyện tập; mở rộng hệ thống câu lạc bộ thể thao tại cơ sở; nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong trường học. Đồng thời, tỉnh sẽ chú trọng đầu tư, hoàn thiện hệ thống thiết chế và cơ sở vật chất thể thao từ cấp tỉnh đến cơ sở, đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu của Nhân dân.
Định hướng đến năm 2035, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu xây dựng phong trào thể dục thể thao phát triển bền vững, đồng đều giữa các địa phương, nâng cao chất lượng hoạt động thể thao quần chúng và thành tích cao. Đồng thời, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất thể thao và tăng cường xã hội hóa nhằm đáp ứng nhu cầu luyện tập, thi đấu của Nhân dân.
![]() |
| Các vận động viên môn võ cổ truyền của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh tích cực tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu toàn quốc. |
Khát vọng vươn xa
Theo Đề án, trong thời gian tới, tỉnh tập trung đổi mới toàn diện từ khâu tuyển chọn đến đào tạo năng khiếu chuyên sâu. Bên cạnh việc ưu tiên nguồn lực cho các bộ môn thế mạnh, tỉnh đặc biệt chú trọng đầu tư, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị tập luyện hiện đại.
Song song đó, hệ thống thiết chế thể thao từ cấp tỉnh đến cơ sở sẽ được nâng cấp đồng bộ, kết hợp ứng dụng y học và công nghệ tiên tiến trong huấn luyện, phục hồi cho vận động viên. Đặc biệt, việc đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nguồn lực từ doanh nghiệp sẽ là “đòn bẩy” quan trọng để hoàn thiện hạ tầng và nâng tầm các giải đấu. Với lộ trình từ Đề án mới, thể thao Tuyên Quang không chỉ hướng tới những tấm huy chương mà còn vì sứ mệnh cao cả: nâng cao chất lượng giống nòi và khơi dậy sức sống mạnh mẽ cho người dân nơi đây.
Với lộ trình bài bản, Tuyên Quang quyết tâm đổi mới toàn diện: từ đầu tư trọng điểm cho thể thao thành tích cao đến phát triển sâu rộng phong trào quần chúng. Đây không chỉ là cuộc đua giành huy chương mà còn là sứ mệnh nâng cao chất lượng giống nòi, tạo nguồn năng lượng mới cho sức sống của người dân xứ Tuyên. Hành trình này hứa hẹn sẽ đưa diện mạo thể dục thể thao tỉnh nhà sang một trang mới, hiện đại và bền vững hơn.
Bài, ảnh: Minh Hoa
Đổi mới tư duy quản lý
![]() |
| Đồng chí Lê Thanh Sơn Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thể dục thể thao, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thu hút, đãi ngộ huấn luyện viên, vận động viên; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực đầu tư phát triển thể thao.
Đối với thể thao quần chúng, tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, mở rộng mạng lưới cơ sở tập luyện, phát triển đa dạng các môn thể thao phù hợp từng đối tượng, lứa tuổi, vùng miền; tăng cường tổ chức các giải thi đấu, hoạt động giao lưu trong cộng đồng và chú trọng giáo dục thể chất trong nhà trường, công nhân viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang.
Đối với thể thao thành tích cao, Sở tham mưu với UBND tỉnh tập trung tuyển chọn, đào tạo vận động viên theo hệ thống bài bản, đầu tư trọng điểm cho các môn thế mạnh: Pencak Silat, Wushu, Điền kinh, Đua thuyền, Vovinam, Võ cổ truyền, Bóng đá trẻ, bóng ném, Vật tự do, Vật dân tộc, Muay, Kickboxing... Đồng thời chú trọng chất lượng huấn luyện, tăng cường tập huấn trong và ngoài nước, mời chuyên gia giỏi, đồng thời bảo đảm đầy đủ chế độ dinh dưỡng, trang thiết bị và điều kiện tập luyện, thi đấu. Qua đó, từng bước nâng cao thành tích thể thao của tỉnh, góp phần phát triển con người toàn diện và quảng bá hình ảnh địa phương.
Hoàn thiện cơ sở vật chất tập luyện thể thao
![]() |
| Đồng chí Đỗ Hà Văn Chủ tịch UBND xã Tân Quang |
Phong trào thể dục thể thao trên địa bàn xã thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, cơ sở vật chất phục vụ tập luyện vẫn còn nhiều hạn chế như: sân bãi xuống cấp, thiếu trang thiết bị, chưa có khu tập trung đạt chuẩn. Xác định việc hoàn thiện cơ sở vật chất thể thao là nhiệm vụ quan trọng, cần được triển khai đồng bộ và quyết liệt. Trước thực trạng đó, xã đã tiến hành rà soát, đánh giá cụ thể hiện trạng cơ sở vật chất thể thao tại các thôn, bản để có phương án đầu tư phù hợp, tránh dàn trải, lãng phí. Đồng thời, ưu tiên bố trí nguồn ngân sách địa phương kết hợp với đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sự tham gia, đóng góp của các tổ chức, cá nhân nhằm cải tạo, nâng cấp sân bãi và bổ sung trang thiết bị cần thiết. Xã cũng khuyến khích các thôn, bản tận dụng quỹ đất sẵn có để xây dựng điểm tập luyện thể thao cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia. Công tác quản lý, bảo dưỡng các công trình sau đầu tư cũng cần được chú trọng nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả, lâu dài. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia luyện tập thể dục thể thao, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.
Được phát huy tối đa khả năng bản thân
![]() |
| Vận động viên Muay Thái Phàn Văn Tài |
Trong quá trình tập luyện và thi đấu, tôi luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi. Nhờ đó, tôi có cơ hội phát huy tốt hơn khả năng của bản thân, từng bước nâng cao trình độ và tham gia thi đấu tại giải vô địch quốc gia và quốc tế.
Hiện nay, tôi được huấn luyện tại đội tuyển quốc gia. Môi trường tập luyện giúp tôi tiếp tục phát huy thế mạnh, đồng thời học hỏi thêm kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ thuật và tích lũy bản lĩnh thi đấu hướng tới những kết quả tích cực hơn. Bản thân tôi sẽ tiếp tục cố gắng, thi đấu hết mình, góp phần vào thành tích chung của thể thao tỉnh nhà.
Đầu tư hạ tầng phát triển thể thao cơ sở
![]() |
| Anh Lù Xuân Việt Thôn Cóc Sọc, xã Thàng Tín |
Hiện nay, đời sống người dân ngày càng được nâng lên, nên nhu cầu rèn luyện sức khỏe, giao lưu thể thao cũng tăng theo. Ở địa phương tôi sinh sống hiện nay còn thiếu sân bãi tập luyện nên bà con chủ yếu tận dụng khoảng đất trống ven đường hoặc sân nhà văn hóa thôn. Những chỗ này diện tích hẹp, mặt sân không bằng phẳng, mùa mưa trơn trượt nên việc tập luyện gặp nhiều khó khăn, nhất là với người cao tuổi và trẻ nhỏ. Chúng tôi rất mong chính quyền và các cấp quan tâm đầu tư xây dựng sân thể thao kiên cố, có mặt bằng đủ rộng để người dân luyện tập bóng đá, bóng chuyền, cầu lông và tổ chức các hoạt động cộng đồng. Có sân bãi đảm bảo, người dân sẽ duy trì tập luyện thường xuyên hơn, góp phần nâng cao sức khỏe, tăng cường tinh thần đoàn kết trong thôn bản. Đây cũng là điều kiện để địa phương phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng bền vững, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng thiết thực, hiệu quả.


















Ý kiến bạn đọc