Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh 2026: Marchuk Dzianis thắng chặng lần thứ 4
Tay đua Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng ở chặng 9 Giải đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh 2026, chủ đề “Non sông liền một dải”, qua đó nâng tổng số lần thắng chặng lên con số 4.
![]() |
| Các tay đua thi đấu chặng 9 Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh 2026. Ảnh HTV |
Ngày 12-4, chặng đua thứ 9 diễn ra sôi động trên lộ trình vòng Dã Viên – Phú Xuân (TP Huế) dài 54km. Ngay sau khi xuất phát, các tay đua liên tục tổ chức tấn công, tạo nên thế trận hấp dẫn.
Tại sprint 1, Nguyễn Văn Lãm (TP Hồ Chí Minh Vinama) cán đích đầu tiên, xếp sau là Nguyễn Văn Dương (Công an TP Hồ Chí Minh) và Lý Văn Chí Cường (Nhựa Bình Minh TP Hồ Chí Minh). Đến sprint 2, Ilia Shchegolkov (Nhựa Bình Minh TP Hồ Chí Minh) và Phan Hoàng Thái (Đồng Tháp 1) lần lượt giành hai vị trí dẫn đầu.
Ở những km cuối, đội 620 Vĩnh Long chủ động kéo tốp đông để tạo điều kiện cho chân rút Patrick Patterson. Dù vậy, bộ đôi Marchuk Dzianis và Lê Nguyệt Minh (Kenda Đồng Nai) vẫn bám đuổi quyết liệt trước khi tung nước rút quyết định.
Với tốc độ vượt trội, Marchuk Dzianis về nhất với thời gian 1 giờ 11 phút 23 giây, qua đó lần thứ 4 giành chiến thắng chặng tại giải năm nay.
![]() |
| Marchuk Dzianis mừng chiến thắng chặng 9. Ảnh HTV |
Kết quả này giúp tay đua người Belarus tiếp tục giữ vững hai danh hiệu quan trọng: Áo vàng (tổng sắp cá nhân) và Áo xanh (vua nước rút). Ở nội dung đồng đội, Kenda Đồng Nai tạm dẫn đầu sau 9 chặng với tổng thời gian 65 giờ 15 phút 18 giây.
Ở các danh hiệu khác, Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai) bảo vệ thành công Áo cam dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất, trong khi Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2) tiếp tục giữ Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc nhất.
Theo lịch thi đấu, ngày 13-4, các tay đua bước vào chặng 10 từ TP Huế đi TP Đà Nẵng dài 113km. Đây được xem là chặng đua then chốt cho danh hiệu Áo đỏ (vua leo núi), khi các vận động viên phải chinh phục ba ngọn đèo Phước Tượng, Phú Gia và đặc biệt là Hải Vân.
Theo Báo Hà Nội Mới











Ý kiến bạn đọc