Đồng hành cùng vận động viên trên sân đấu
Trong những ngày diễn ra Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I năm 2026, các vận động viên thi đấu dưới trời nắng nóng, với cường độ vận động cao. Vì vậy, bên cạnh công tác tổ chức các nội dung thi đấu, công tác y tế được đặc biệt chú trọng nhằm kịp thời chăm sóc, xử lý những tình huống phát sinh, bảo đảm sức khỏe và an toàn cho vận động viên.
![]() |
| Đội ngũ y tế sơ cứu cho vận động viên Dương Thị Mai bị đau cơ ở chân sau khi hoàn thành nội dung chạy 800m. |
Chủ động ứng phó với chấn thương
Thời tiết nắng nóng khiến các vận động viên phải thi đấu trong điều kiện không thuận lợi, đặc biệt ở những môn đòi hỏi sức bền và tốc độ như điền kinh. Trong quá trình thi đấu, một số vận động viên đã gặp tình trạng đau cơ hoặc chấn thương ở chân, tay, vùng gối. Ngay khi có sự cố, lực lượng y tế nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra tình trạng và thực hiện sơ cứu tại chỗ. Những trường hợp chấn thương nhẹ được xử lý ban đầu, hướng dẫn nghỉ ngơi và theo dõi. Đối với trường hợp có dấu hiệu chấn thương nặng, sau khi kiểm tra, kíp y tế sẽ phối hợp chuyển vận động viên về Bệnh viện Đa khoa Hà Giang để tiếp tục thăm khám và điều trị.
Bác sĩ Ma Mạnh Linh, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, Tổ trưởng Tổ y tế túc trực tại Đại hội, cho biết: Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, vận động viên thi đấu với cường độ cao nên rất dễ xảy ra tình trạng đau cơ, căng cơ hoặc chấn thương. Vì vậy, tổ y tế luôn bố trí lực lượng trực tại khu vực thi đấu, khi có vận động viên gặp vấn đề về sức khỏe sẽ nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra và sơ cứu. Những trường hợp cần thiết sẽ được chuyển về bệnh viện để kiểm tra, điều trị.
Cùng với xử lý chấn thương, lực lượng y tế cũng lưu ý vận động viên cần uống đủ nước, khởi động kỹ trước khi thi đấu, chủ động nghỉ ngơi và thông báo ngay cho huấn luyện viên hoặc nhân viên y tế khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường về sức khỏe.
An tâm thi đấu
Em Dương Thị Mai, sinh năm 2011, dân tộc Mông, vận động viên điền kinh đoàn thể thao xã Côn Lôn, tham gia nội dung chạy 800 m nữ. Đây là nội dung đòi hỏi vận động viên phải duy trì sức bền và tốc độ trong suốt quãng đường thi đấu. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, Mai vẫn nỗ lực hoàn thành phần thi. Tuy nhiên, trong quá trình chạy và sau khi về đích, em xuất hiện tình trạng đau cơ ở chân. Ngay sau đó, lực lượng y tế đã tiếp cận, kiểm tra và sơ cứu kịp thời. Dương Thị Mai chia sẻ: “Trong lúc chạy, em thấy chân bắt đầu đau nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nội dung thi. Sau khi về đích, các cô chú trong tổ y tế đã kiểm tra và sơ cứu cho em. Sau đó, chân đã đỡ đau, em cảm thấy bình thường trở lại”.
Đối với vận động viên Hoàng Thị Mai, đoàn xã Bằng Lang, sự có mặt thường trực của lực lượng y tế tại khu vực thi đấu cũng góp phần tạo tâm lý yên tâm khi tham gia các nội dung tranh tài. Với điều kiện thời tiết nắng nóng, việc được hỗ trợ kịp thời khi gặp vấn đề về sức khỏe giúp các vận động viên thêm tự tin, nỗ lực hoàn thành phần thi của mình. Hoàng Thị Mai chia sẻ: Thi đấu dưới trời nắng nóng, các vận động viên phải nỗ lực rất nhiều để hoàn thành phần thi. Có đội ngũ y tế túc trực thường xuyên, sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết, chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn, có thêm động lực để thi đấu hết mình.
Đại hội Thể dục thể thao tỉnh năm nay quy tụ đông đảo vận động viên đến từ các đoàn thể thao trong tỉnh, tranh tài ở nhiều môn và nội dung. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, việc chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và thuốc phục vụ cấp cứu, cùng sự chủ động của đội ngũ y tế, góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe cho vận động viên, qua đó góp vào sự thành công chung của ngày hội thể thao của tỉnh.
Bài, ảnh: Văn Long











Ý kiến bạn đọc