Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Hồng Lệ vô địch Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank 2026

07:48, 05/10/2026

Ngày 4-10, hơn 14.500 vận động viên đến từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tranh tài tại Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5 - năm 2026, tạo nên ngày hội chạy bộ sôi động trên nhiều tuyến phố của Thủ đô.

Đáng chú ý, vừa trở về từ ASIAD 20, chân chạy Nguyễn Thị Oanh có chiến thắng ở cự ly 21km tại Hà Nội, còn cựu tuyển thủ Phạm Thị Hồng Lệ giành ngôi vô địch cự ly marathon (42km).

Nguyễn Thị Oanh vô địch cự ly bán marathon - 21km nữ trên đường chạy tại Hà Nội. Ảnh: BTC

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank 2026 tiếp tục khẳng định sức hút khi quy tụ hơn 14.500 vận động viên tranh tài ở 4 cự ly gồm marathon 42km, bán marathon 21km, 10km và 5km. Sự góp mặt của các chân chạy quốc tế cùng đông đảo vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã góp phần tạo nên bầu không khí sôi động trên đường chạy.

Vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ vô địch với thành tích 2 giờ 50 phút 41 giây, phá kỷ lục cự ly marathon nữ. Ảnh: BTC

Tại nội dung marathon nữ (42km), Phạm Thị Hồng Lệ đã có màn tranh tài ấn tượng khi về đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 50 phút 40. Theo sát Hồng Lệ là Doãn Thị Oanh với thành tích 2 giờ 55 phút 35, giành vị trí thứ hai. Vận động viên Ethiopia Marta Tinsae Birehan về thứ ba với thời gian 3 giờ 00 phút 09.

Huỳnh Anh Khôi vô địch cự ly marathon nam. Ảnh: BTC

Ở nội dung marathon nam (42km), Huỳnh Anh Khôi giành ngôi vô địch với thành tích 2 giờ 29 phút 58. Vị trí thứ hai thuộc về Tesfaye Keress (Ethiopia), với thời gian 2 giờ 32 phút 54, trong khi Đặng Anh Quyết đứng thứ ba với thành tích 2 giờ 46 phút 00.

Nguyễn Trung Cường về nhì cự ly bán marathon nam (21km). Ảnh: BTC

Tại cự ly bán marathon nam (21km) Makino Saeki (Nhật Bản) về nhất với thành tích 1 giờ 12 phút 53. Nguyễn Trung Cường giành vị trí thứ hai với 1 giờ 14 phút 39, còn Hoàng Viết Vĩ Ly đứng thứ ba với 1 giờ 15 phút 37.

Ở nội dung bán marathon nữ (21km), Nguyễn Thị Oanh cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 21 phút 43. Bùi Thị Thu Hà về nhì với 1 giờ 24 phút 52, còn Băng Thạch Long Trinh xếp thứ ba với 1 giờ 29 phút 14.

Những kết quả trên tiếp tục cho thấy chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng lên của giải, đồng thời tạo thêm động lực để các vận động viên hướng tới những cột mốc mới trong các mùa giải tiếp theo.

Vận động viên chạy qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: BTC

Một trong những điểm tạo nên sức hấp dẫn riêng của Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank là cung đường thi đấu được thiết kế để các vận động viên vừa tranh tài, vừa khám phá vẻ đẹp và chiều sâu văn hóa của Thủ đô.

Từ khu vực Hồ Gươm, đường chạy đưa các vận động viên qua Cột cờ Hà Nội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, những tuyến phố cũ, phố cổ, cầu Long Biên, cầu Nhật Tân, cầu Đông Trù và đê sông Hồng. Mỗi địa danh trở thành một dấu ấn trên hành trình, kết nối những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc của Hà Nội với một sự kiện thể thao quốc tế.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài tại lễ trao giải. Ảnh: BTC

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài đánh giá, năm nay, giải phát triển rất tốt về quy mô, với số lượng vận động viên lớn nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, giải có sự tham gia của các vận động viên quốc tế và các tỉnh, thành trong cả nước, góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe, phát triển bền vững.

Không chỉ sôi động trên đường chạy, Làng Marathon Expo tại Vinhomes Riverside Long Biên cũng trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân, vận động viên và du khách. Trong 3 ngày, từ 2 đến 4-10, khu vực này ghi nhận hơn 40.000 lượt người tham gia, với 30 gian hàng và khu trải nghiệm.

Các vận động viên trên đường chạy. Ảnh: BTC

Các hoạt động tương tác, chăm sóc sức khỏe, công nghệ và giải trí cùng sự đồng hành của nhiều thương hiệu đã tạo thêm không gian giao lưu trước và sau cuộc đua.

Với quy mô ngày càng mở rộng, chất lượng chuyên môn được chú trọng cùng yêu cầu cao về an ninh, an toàn trên đường chạy, Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank đang từng bước trở thành một trong những sự kiện chạy bộ có sức lan tỏa tại Thủ đô. Thành công của mùa giải thứ 5 cũng tạo tiền đề để giải tiếp tục được nâng cao chất lượng, hướng tới những mùa giải tiếp theo, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội năng động, thân thiện và giàu bản sắc đến bạn bè trong nước, quốc tế.

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Asian Games: Tạm biệt Aichi-Nagoya, hẹn gặp lại tại Doha 2030
Tối 4/10, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (Asian Games 2026) chính thức khép lại tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), kết thúc hơn hai tuần tranh tài của các vận động viên hàng đầu châu lục. Lễ bế mạc cũng đánh dấu thời khắc chuyển giao quyền đăng cai cho Doha (Qatar), chủ nhà của Asian Games 2030.
05/10/2026
Bế mạc ASIAD 2026, Doha đón cờ Á vận hội 2030
Sau hơn hai tuần tranh tài sôi nổi, ASIAD 2026 đã chính thức khép lại bằng Lễ bế mạc diễn ra tối 4-10 tại sân vận động Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium (Nhật Bản). Với chủ đề “ONE ASIA”, nước chủ nhà Aichi-Nagoya đã gửi gắm thông điệp về sự đoàn kết, kết nối giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á thông qua thể thao.
05/10/2026
[Infographic] Asian Games 2026: Việt Nam xếp thứ 20 toàn đoàn, thứ 5 Đông Nam Á
Trên bảng tổng sắp huy chương Asian Games 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Bạc và 19 Đồng, xếp hạng 20 toàn đoàn và đứng thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á. Trung Quốc dẫn đầu với 169 Huy chương Vàng, trong khi Thái Lan là đoàn Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 7.
05/10/2026
Đội tuyển cầu mây nữ được thưởng nóng sau khi đem về cho Đoàn Việt Nam chiếc HCV thứ 3
Ngay sau khi đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung quadrant nữ tại ASIAD 20, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương toàn đội và chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thực hiện thưởng nóng cho các vận động viên, Ban huấn luyện.
04/10/2026