Nâng cao ý thức khi tham gia giao thông
Bước vào năm học mới, cùng với niềm vui tựu trường, việc đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Sau kỳ nghỉ hè, khi đến trường các em học sinh còn nhiều bỡ ngỡ, các tác phong, kỷ luật có chỗ còn buông lỏng dễ dẫn đến một số lỗi vi phạm, đặc biệt là khi các em tham gia giao thông như đi hàng 3, không đội mũ bảo hiểm, không tuân thủ biển báo và đèn tín hiệu…
![]() |
Nhiều hoạt động giáo dục về an toàn giao thông được tổ chức tại các trường học. |
Đến với chuyên mục “Điều muốn nói” kỳ này, em Nguyễn Hạ Thảo Linh, Liên Đội trưởng trường Tiểu học Hồng Thái chia sẻ mong muốn các bạn khi đến trường phải tuyệt đối tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, chủ động tìm hiểu pháp luật về giao thông, luôn lắng nghe và làm theo lời dặn chú ý an toàn của cha mẹ, thầy cô.
Thảo Linh hiện là liên đội trưởng nên em có nhiều cơ hội để quan sát các bạn đội viên khi tham gia giao thông, nhất là vào thời điểm khi đến trường và tan học. Linh cho biết, em và các bạn luôn đội mũ bảo hiểm khi được bố mẹ đèo đến trường, một số bạn đã chủ động nhắc bố mẹ phải đỗ xe đúng nơi quy định, không đỗ xe tràn lan dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Với một số bạn có lỗi vi phạm đều được đội cờ đỏ nhắc nhở, yêu cầu không tái phạm.
![]() |
Hướng dẫn trực quan về lái xe an toàn cho các em học sinh. |
Trong quá trình học tập, em cũng thường xuyên được thầy cô giáo hướng dẫn cách tham gia giao thông an toàn, tìm hiểu pháp luật, các quy định khi tham gia giao thông. Đặc biệt, em rất thích tìm hiểu các loại biển báo giao thông, những biển báo giống như những người gác đường thầm lặng giúp em an toàn hơn.
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng trường THCS Phan Thiết cho biết, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã phối hợp với công an phường tổ chức buổi ngoại khóa tuyên truyền về trật tự ATGT cho toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường với các nội dung cụ thể như: Hướng dẫn về các loại biển báo hiệu, cách xử lý tình huống khi tham gia giao thông, cách đội mũ bảo hiểm, lái xe an toàn. Đồng thời tổ chức cho các em ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về ATGT, tích cực tham gia xây dựng văn hóa giao thông học đường...
![]() |
Ngoại khóa tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông tại trường THCS Phan Thiết. |
Đây là hoạt động giáo dục có ý nghĩa thiết thực, giúp học sinh toàn trường khởi đầu một năm học mới với sự tự tin, hiểu biết và ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội. Qua đó, các em được rèn luyện tinh thần “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, biết trân trọng và chấp hành pháp luật trong mọi hành vi, ứng xử.
Trong suốt năm học, ban giám hiệu nhà trường sẽ tiếp tục đưa các nội dung tuyên truyền về ATGT vào các buổi ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ, thông qua các trang mạng xã hội như zalo, facebook của nhà trường nhằm nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành các quy định về trật tự ATGT cho học sinh.
![]() |
Các em học sinh ký cam kết thực hiện an toàn giao thông, tìm hiểu về các loại biển báo tại buổi ngoại khóa. |
Thiếu tá Nguyễn Thành Tuân, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết, để đảm bảo trật tự ATGT, ngay từ đầu năm học, đơn vị xây dựng kế hoạch phối hợp với ban giám hiệu các trường, công an các phường, xã tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỹ năng cũng như ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ… cho tất cả học sinh các trường cấp THCS, THPT trên địa bàn. Với hình thức trực quan, sinh động, cán bộ tuyên truyền đã chỉ ra những thói quen vi phạm thường gặp của học sinh và phụ huynh khi đưa đón con, từ đó nhấn mạnh hậu quả và yêu cầu phải khắc phục.
Đảm bảo ATGT ở các trường học được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Cùng với hoạt động ngoại khóa, Công an tỉnh còn phối hợp với ngành giáo dục và chính quyền địa phương triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. Theo đó, vào giờ cao điểm, lực lượng công an cơ sở, đoàn viên thanh niên và giáo viên cùng tham gia điều tiết, nhắc nhở phụ huynh dừng - đỗ xe đúng nơi quy định, hướng dẫn học sinh sang đường an toàn.
![]() |
Các em học sinh tham gia giao lưu, trả lời câu hỏi của các chiến sĩ công an tại buổi ngoại khóa. |
Ngoài nỗ lực, chủ động của các ngành, các cấp, để tăng cường hiệu quả công tác đảm bảo an toàn cho học sinh trong các nhà trường, rất cần sự chung tay của toàn xã hội. Đặc biệt, mỗi phụ huynh phải gương mẫu, mỗi học sinh cần tự giác, còn nhà trường cần coi giáo dục an toàn giao thông là một phần quan trọng trong quá trình rèn luyện nhân cách, từng bước hình thành văn hóa giao thông cho thế hệ trẻ. Khi lực lượng chức năng kiên quyết, xã hội đồng thuận, gia đình và nhà trường đồng hành, học sinh trên địa bàn tỉnh đến trường sẽ an toàn hơn.
Thực hiện: Hoàng Minh
Ý kiến bạn đọc