Các tập đoàn Đức muốn đầu tư lâu dài tại Việt Nam
10:05, 28/03/2007

Ngày 27-3, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thân mật tiếp ông Edmund Stoifer, Thủ hiến bang Bayern(CHLB Ðức) nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh ông Edmund Stoifer và các thành viên trong Ðoàn sang thăm và làm việc tại nước ta; bày tỏ vui mừng trước quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và CHLB Ðức, trong đó có bang Bayern ngày càng phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực.
Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Ðức đã dành cho Việt Nam viện trợ ODA hằng năm (40 triệu USD/năm) để đầu tư phát triển hạ tầng, giáo dục đào tạo...
Thủ tướng giới thiệu những chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam và nêu rõ những năm qua, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã có những bước phát triển tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỷ USD (trong đó bang Bayern đạt gần 350 triệu USD) và 70 dự án của các doanh nghiệp Ðức đã đầu tư tại Việt Nam với số vốn 400 triệu USD.
Tuy nhiên, hợp tác đầu tư vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên. Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp hữu quan của hai nước xúc tiến tìm ra các phương hướng, biện pháp cụ thể để khai thác có hiệu quả những tiềm năng và thế mạnh của hai bên, vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Ông Edmund Stoifer cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp Ðoàn và cho biết: Ðây là lần đầu ông sang Việt Nam cùng với đoàn doanh nghiệp, các trường đại học và rất nhiều phóng viên báo chí, chứng tỏ CHLB Ðức rất quan tâm thị trường Việt Nam.
Là bang lớn nhất nước Ðức và cũng là bang có nền kinh tế mạnh nhất của nước Ðức, do vậy, các tập đoàn lớn của bang sang Việt Nam lần này với mong muốn được đầu tư lâu dài tại Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực năng lượng, đầu tư hạ tầng, giáo dục đào tạo.
Nhân dân
Ý kiến bạn đọc