Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trường Tô làm việc tại xã Phương Thiện
(HGĐT)- Đồng chí Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có buổi làm việc tại xã Phương Thiện, một xã mới chia tách từ huyện Vị Xuyên sát nhập vào thị xã Hà Giang theo Nghị định 64 của Thủ tướng Chính phủ.
Tại xã Phương Thiện, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác sau khi trực tiếp thị sát nắm tình hình thực tiễn về công tác xây dựng cơ bản, công tác quy hoạch khu trung tâm xã, tiến độ triển khai dự án xây dựng làng du lịch văn hóa dân tộc Tày và khảo sát khu quy hoạch dự án xây dựng tuyến đường đôi Cầu Mè - Hà Yên… đã có buổi làm việc với tập thể Ban lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trường Tô đã nghe báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ năm 2007 của Đảng ủy xã Phương Thiện, trong đó báo cáo nêu: Năm 2006, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn phức tạp về thời tiết khí hậu, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đến sản xuất nông lâm nghiệp của xã, nhưng dưới sự lãnh đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền xã nên trên 3000 bà con nhân dân thuộc 720 gia đình trong xã đã thu hoạch được những kết quả đáng khích lệ về mọi mặt. Bình quân lương thực đầu người đạt 460 kg/người/năm, 70 hộ trong xã đã thoạt khỏi tình trạng hộ nghèo, toàn xã có 567 ti vi, 313 xe máy, 647 hộ dược dùng điện lưới quốc gia, 63 hộ tại 2 thôn vùng sâu của xã chủ động đầu tư lắp đặt máy thủy điện nhỏ… Trong năm 2007, Đảng bộ xã phấn đấu tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tích cực, chủ động trong kinh doanh và sản xuất hàng hóanâng mực thu nhập bình quân đầu người đạt 5 triệu đồng/người/năm; thực hiện xóa 100% nhà tạm; giảm hộ nghèo trong xã từ 22% xuống còn 8%; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên dịa bàn, đảm bảo không có tình trạng hoạt động tôn giáo trái pháp luật, tình trạng di dịch cư tự do và tình trạng khiếu kiện đông người và sảy ra các vụ việc phức tạp…
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trường Tô nhận định: Qua trực tiếp khảo sát nắm bắt và nghe báo cáo của Ban lãnh đạo xã, có thể khẳng định xã Phương Thiện là xã có 3 thế mạnh: Tuy là xã thuần tuý về nông nghiệp, nhưng là xã có nền nông nghiệp nông thôn thuộc lại khá của tỉnh; là xã có hệ thống hạ tầng thôn bản khá cơ bản kèm theo đó là đời sống của người dân trong xã khá cao; hệ thống chính trị trong xã sát dân và được nhân dân tin tưởng. Nhưng xã Phương Thiện vẫn còn những mặt yếu cả về khách quan lẫn chủ quan cần được quan tâm khắc phục. Đại đa số người dân trong xã chưa xây dựng có mình được ý thức sản xuất gắn với thị trường hàng hóa, có không nhỏ người dân còn nặng tư tưởng cục bộ thỏa mãn với cuộc sống hiện tại thiếu chí tiến thủ, chính vì thế mặc dù là xã ngoại ô thị xã, có thị trường tiêu thụ hàng hoá đa dạng và tiềm năngnhưng sản phẩm hàng hóa của xã còn hết sức nghèo nàn và khan hiếm; hệ thống hạ tầng cơ sở của xã, đặc biệt là các công trình công cộng còn thiếu và chưa được quan tâm chú trọng đầu tư xây dựng.
Trong thời gian tới, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã Phương Thiện sẽ rất năng nề, đó là làm sao làm tốt công tác tuyên truyền vận động một cách sâu rộng, xây dựng được một ý thức tiên phong trong mặt trận sản xuất hàng hóa và xóa bỏ tư tưởng tự thỏa mãn trong không ít cán bộ và bà con nhân dân trong xã. Muốn thế Đảng bộ xã phải tiếp tục chú trong phát triển mạnh lực lượng đảng viên, xây dựng và bổ sung cho mình những hạt nhân tiên phong gương mẫu đầu tầu trong mọi công việc, chú trọng áp dụng triển khai công tác luôn phiên giao ban của xã tại các thôn bản. Xã cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng hoàn thiện quy hoạch khu trung tâm xã, làm tốt công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân trong xã thông suốt chủ chương quy hoạch và xây dựng tuyến đường đôi Cầu Mè - Hà Yên, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình giải phóng mặt bằng và thi công tuyến đường, cũng như tạo được trong xã một phong chào sau rộng với các hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa XII vào ngày 20.5 sắp tới.
Ý kiến bạn đọc