Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trường Tô làm việc tại xã Thông Nguyên, Thàng Tín (Hoàng Su Phì)
(HGĐT)- Vừa qua, đồng chí Nguyễn Trường Tô, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và làm việc tại hai xã Thông Nguyên và Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì. Các đồng chí lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì cùng đi trong đoàn.
Tại xã Thông Nguyên, chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đến thôn Làng Giang, kiểm tra tiến độ thi công làng du lịch sinh thái PANHOU của Công ty du lịch sinh thái Khánh Hòa; thăm Trường THPT, Trường Tiểu học và Phòng khám Đa khoa xã Thông Nguyên; kiểm tra thực địa nơi quy hoạch xây dựng trường Mầm non và trụ sở UBND xã. Làm việc với ban lãnh đạo xã, Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007 của xã, trong đó có nêu:
Năm 2006, vượt qua những khó khăn thách thức, Đảng bộ, Chính quyền xã đã sâu sát chủ động lãnh đạo nhân dân trong xã kịp thời ứng hó bằng các giải pháp linh hoạt, nên nền kinh tế xã vẫn đạt được sự tăng trưởng khá, bình quân lương thực đầu người đạt 537,7 kg và thu nhập bình quân đầu người đạt 4,37 triệu đồng; toàn xã có 526 hộ có tới 73 hộ giàu, 145 hộ khá, chỉ có 38 hộ nghèo…
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trường Tô đã tỏ ý khen ngợi phương pháp tổ chức quản lý, điều hành của cấp ủy chính quyền xã Thông Nguyên trong mọi mặt hoạt động, đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo, công tác tuyên truyền vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng theo hướng tập trung sản xuất hàng hóa, đồng thời cũng lưu ý ban lãnh đạo xã cần tiếp tục nhân rộng mô hình tổ chức giao ban luân phiên tại các thôn bản cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của hội Nghệ nhân dân gian, gắn vai trò hoạt động của Hội vào quá trình xây dựng mô hình làng văn hóa tại các thôn Phìn hồ, Nậm Nghí, Làng Giang, Giàng Thượng; chú trọng thực hiện tốt công tác trật tự an toàn xã hội, nhất là tại các điểm thu hút khách du lịch.
Tại xã Thàng Tín, sau khi có buổi làm việc với Ban lãnh đạo Đồn biên phòng 211, nghe lãnh đạo Đồn báo cáo vắn tắt tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn 3 xã Thàng Tín, Pố Lồ, Thèn Chu Phìn là địa bàn đồn phụ trách, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã đến kiểm tra tại thực địa điểm quy hoạchkhu dân cư nằm trong chương trình di dãn dân của xã Thàng Tín, kiểm tra điểm giáp nối của đường tiểu ngạch tại Mốc 10, nơi có tiềm năng phát triển kinh tế mậu dịch biên giới. Làm việc với tập thể ban lãnh đạo xã Thàng Tín, nghe báo cáo khái quát tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của xã thời gian trước trong và sau Tết, Chủ tịch UBND tỉnh tập trung cùng ban lãnh đạo xã tập trung bàn giải pháp trả lời câu hỏi làm gì để người dân trong xã thu nhập thêm tăng, nhanh chóng xóa đói giảm nghèo bền vững cho 251 hộ nghèo chiếm 74% số hộ trong xã. Sau nhiều ý kiến tập trung thảo luận: chủ tịch UBDN dân tỉnh kết luận: Thàng Tín là xã biên giới khó khăn, mục tiêu quan trọng nhất của cấp ủy, chính quyền xã là làm sao đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Muốn thế ngoài sự đầu tư tích cực của Nhà nước vào các công trình cơ sở hạ tầng của xã như giao thông, thủy lợi, điện lưới… hiện đang được tích cực xúc tiến triển khai. Trách nhiệm của tập thể ban lãnh đạo xã phải là những hạt nhân gương mẫu đầu tầu, tiên phong trong mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, như thâm canh mở rộng diện tích và tăng cao năng suất các loại cây trồng trên xã, đặc biệt là diện tích cây lương thực, cây đậu tương; phát triển mạnh đàn gia súc của xã theo hướng trồng cỏ gắn với phát triển chăn nuôi hàng hóa; Với lợi thế của xã vùng cao có rừng nguyên sinh và có độ ẩm cao, Thàng Tín cần phát triển mạnh diện tích cây thảo quả và nên chủ động đón đầu khi hệ thống đường ô tô vào xã được xây dựng hoàn thiện xã đã có sản phẩm rau quả đặc trưng của vùng cao như lê, su su cung cấp cho thị trường.
Ý kiến bạn đọc