Đảng bộ trường Quân sự: Nhiều năm liên tục đạt TSVM

14:21, 26/03/2007

(HGĐT)- Năm 1992, Trường Quân sự được thành lập, ban đầu, nhà trường gặp nhiều khó khăn từ cơ sở vật chất đến đội ngũ giáo viên.


Song trong những năm qua, nhà trường luôn xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và đã tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Từ đó, chất lượng giáo dục đào tạo ngày càng đi vào nề nếp. Từ ngày thành lập đến nay, Đảng bộ nhà trường đã trải qua 6 kỳ đại hội và xây dựng được đội ngũ cấp ủy các cấp có đủ kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng bộ nhà trường gồm có 4 chi bộ chính thức với 29 đảng viên, hàng năm nhà trường luôn có 4 chi bộ lâm thời với số đảng viên từ 60 - 70 đồng chí, số đảng viên này đều là cán bộ cơ sở từ các địa phương trong tỉnh được cử đến tham gia hoc tập tại trường. Hàng năm, qua phân loại, chất lượng đảng viên, tổ chức Đảng, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ của trường đều đạt trên 98% và không có đảng viên nào vi phạm kỷ luật, Đảng bộ nhà trường luôn được cấp trên đánh giá cao và được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVN) từ năm 1992 đến nay. Đặc biệt trong những năm qua, Đảng bộ Trường quân sự tỉnh đã luôn quan tâm làm tốt công tác đào tạo nguồn và phát triển đảng viên mới. 15 năm qua, nhà trường đã mở được 7 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho 187 đoàn viên ưu tú và đã tổ chức kết nạp được 133 đảng viên mới. Riêng năm 2006, Đảng bộ nhà trường kết nạp được 4 đảng viên mới.

Tìm hiểu về những kết quả đạt được của trường trong thời gian qua, Đại tá Lê Thanh Huyến, Bí thư Đảng ủy nhà trường cho biết: Để có được hệ thống tổ chức Đảng thực sự TSVM như ngày nay, Đảng bộ nhà trường đã thường xuyên duy trì, triển khai thực hiện nghiêm các chế độ công tác Đảng; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của đảng bộ các cấp, tập trung xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy đơn vị; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao vai trò cá nhân phụ trách, nêu cao tính Đảng trong đấu tranh phê và tự phê bình gắn với cương vị chức trách của từng cấp ủy viên, đảng viên trong thực hiện các nội dung, chỉ tiêu của từng nghị quyết; duy trì, giữ vững kỷ cương và chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, kỷ luật quân đội, thực hiện và phát huy tốt quy chế dân chủ trong đơn vị; thường xuyên duy trì nề nếp sinh hoạt đảng, tổ chức quán triệt và triển khai có hiệu quả chủ trương, nghị quyết, các kế hoạch của cấp trên, vận dụng vào công tác lãnh, chỉ đạo của đơn vị với mục tiêu hoàn thàng thắng lợi nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhà trường; không ngừng tập trung bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, đội ngũ giáo viên nhằm tạo bước đột phá, nâng cao chất lương dạy và học. Đồng thời xây dựng bản lĩnh chính trị cho từng cán bộ đảng viên để mọi người yên tâm công tác,sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao... Từ đó đã tạo được niềm tin và sức mạnh tập thể đối với mỗi cán bộ, chiến sỹ.

 

Trao đổi với chúng tôi về nhiệm vụ của Đảng bộ nhà trường trong thời gian tới, Đại tá Lê Thanh Huyến cho biết thêm: Phát huy những kết quả đạt được, nhà trường tiếp tục xây dựng Đảng bộ TSVM với xây dựng đơn vị VMTD cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn với việc quản lý, rèn luyện đảng viên với công tác cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, gắn với xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TƯ 6 (lần 2) khoá VIII; tiếp tục quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đảng bộ quân sự tỉnh, thường xuyên chăm lo bồi dưỡng cho đội ngũ bí thư chi bộ, các chi ủy viên, cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo toàn diện, góp phần nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ, đáp ứng ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trong tình hình hiện nay .


Phan Mạnh Hùng

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Tuổi trẻ cần lao động cật lực và không ngừng rèn luyện
Sáng 25-3, tại Ðại học Quốc gia Hà Nội, 700 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, trí thức trẻ thuộc nhiều cơ sở đoàn đã hào hứng tham dự chương trình gặp mặt, đối thoại với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành.
26/03/2007
'Ý kiến thanh niên giúp tôi rút ra nhiều điều tâm đắc'
Không chút mệt mỏi sau 2 giờ đối thoại, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho biết, qua ý kiến của thanh niên sáng 25/3, ông rút ra được nhiều điều tâm đắc, từ đó, cân nhắc công việc của mình tốt hơn. Những cuộc đối thoại trực tiếp với giới trẻ sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới.
26/03/2007
Sự tín nhiệm của cử tri quyết định số lượng, chất lượng đại biểu Quốc hội
Từ ngày 22 đến 29-3, MTTQTƯ và địa phương đồng loạt thực hiện bước 4 quy trình hiệp thương, tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác về người ứng cử. Trên cơ sở đó MTTQ Việt Nam sẽ tiến hành hiệp thương lần thứ ba để quyết định danh sách chính thức đại biểu Quốc hội (QH) Khóa XII. Ông Đỗ Duy Thường, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có
26/03/2007
Tuyên dương, khen thưởng 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2006
Chiều 25-3, tại Văn phòng Chính phủ, Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp mặt và tuyên dương, khen thưởng 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam, năm 2006.
26/03/2007