Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Toàn xã hội chung tay giúp người tàn tật

09:29, 17/04/2007

Phát biểu tại Hội nghị biểu dương người tàn tật và trẻ mồ côi sáng 16-4, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Đảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn chung tay giúp đỡ người tàn tật, trẻ mồ côi, nhất là các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, để họ phát huy khả năng, hòa nhập cùng xã hội.


Hội nghị này do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB và XH) phối hợp với Hội bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi (NTT, TMC) Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. với sự tham dự của 267 đại biểu tiêu biểu trong cả nước.

Dự Hội nghị còn có đại diện một số bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư, Hà Nội và tổ chức quốc tế phi chính phủ.

Khai mạc Hội nghị, bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ, Chủ tịch Hội bảo trợ NTT, TMC nêu rõ, bằng ý chí, quyết tâm, phát huy khả năng trí tuệ, sức lực cao nhất, nhiều người trong số họ đã bền bỉ rèn luyện, vượt qua chính mình, chiến thắng nỗi đau, tạo dựng cuộc sống cho bản thân, gia đình, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. Những cuộc đời tưởng như bất hạnh ấy đã tìm thấy được niềm vui, hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Họ đã phát đi một thông điệp rằng, khuyết tật là sự bất tiện chứ không phải là bất hạnh cho những ai không chịu khuất phục số phận.

Báo cáo tại Hội nghị đã khẳng định những nỗ lực vượt lên trong cuộc sống của NTT, TMC và đóng góp quý báu bằng sức lực và vật chất của người bảo trợ, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm dành cho những số phận không may mắn trong xã hội. Qua ba năm vận động, các cá nhân trong nước, nước ngoài đã ủng hộ bằng tiền, hiện vật được hơn 104 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, Hội đã tặng 12.900 chiếc xe lăn, tổ chức phẫu thuật cho 2.272 ca tàn tật vận động, thay thủy tinh thể cho gần 11 nghìn người, dạy nghề cho 7.000 người, trao 2.280 chiếc xe đạp tặng TMC...

Chỉ tính riêng năm 2006, có hơn 17 nghìn NTT được dạy nghề, tạo việc làm, 164 nghìn NTT và 103 nghìn TMC được trợ cấp xã hội thường xuyên từ ngân sách, 6.400 TMC được các gia đình nhận nuôi dưỡng. Nhiều tỉnh, thành phố với cố gắng cao nhất đã nâng mức trợ cấp, bảo đảm cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có mức sống tối thiểu.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao nỗ lực phi thường của NTT, TMC để trở thành những tấm gương sáng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Chủ tịch nước khẳng định: Kế thừa, phát huy truyền thống "yêu nước, thương nòi", "thương người như thể thương thân" của dân tộc Việt Nam, kể từ ngày thành lập nước đến nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ðảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng, ban hành và bổ sung nhiều chính sách xã hội, trong đó có chính sách tương đối đồng bộ đã được hình thành nhằm bảo vệ, chăm sóc tốt hơn những người không may bị tàn tật, thiệt thòi.

Gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt Ðề án chăm sóc trẻ em tàn tật, trẻ em mồ côi, trẻ em lang thang, trẻ em bị nhiễm chất độc hóa học, nhiễm HIV/AIDS và Ðề án trợ giúp NTT giai đoạn 2006-2010. Ðây là hành lang pháp lý rất quan trọng thể hiện trách nhiệm của Nhà nước, đánh dấu bước phát triển mới trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác chăm sóc, giúp đỡ NTT, TMC ở nước ta, tạo điều kiện và cơ hội để NTT, TMC vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, các đơn vị kinh tế, tổ chức xã hội đã có nhiều cố gắng, không những thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với NTT, TMC, mà còn có nhiều nghĩa cử cao đẹp với các đối tượng thuộc diện chính sách. Các hoạt động góp công, góp của, chia sẻ, nuôi dạy, đỡ đầu, dạy văn hóa, dạy nghề, tạo việc làm, khám chữa bệnh, phẫu thuật phục hồi chức năng, cung cấp dụng cụ chỉnh hình, làm nhà "đại đoàn kết", cùng nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện khác đã trở thành việc làm thường xuyên trong xã hội ta. Những việc làm ấy vừa thể hiện trách nhiệm với xã hội, vừa thể hiện tính nhân đạo, sống có nghĩa, có tình, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong đại gia đình dân tộc Việt Nam, cũng là thực hiện mong muốn giản dị nhưng hết sức cao cả của Bác Hồ "làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho nhân dân".

Chủ tịch nước mong rằng, để tăng cường hơn nữa hiệu quả của công tác chăm sóc NTT, TMC và người bảo trợ, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội, các nhà hảo tâm ở trong nước và ngoài nước tiếp tục nâng cao truyền thống "tương thân, tương ái", có nhiều hành động cụ thể, thiết thực vì NTT, TMC, đặc biệt là những đối tượng ở vùng sâu, vùng xa và những người là nạn nhân chiến tranh. Mọi người cần có nhận thức đúng đắn để không phân biệt đối xử, không kỳ thị đối với những người có hoàn cảnh không may mắn; phải làm sao để những NTT, TMC được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi như các công dân bình thường trong xã hội. Cần coi các hoạt động xã hội thể hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc là một nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài.

Nhân dịp này, Bộ LÐ-TB và XH trao 156 Bằng khen và T.Ư Hội bảo trợ NTT, TMC trao 106 Bằng khen tặng các điển hình tiên tiến.

Nhân dân

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nguyện phấn đấu học tập làm theo tấm gương đạo đức của Người
(HGĐT)- Những ngày tháng 4 lịch sử này, khắp nơi trong tỉnh đang diễn ra đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cùng với đông đảo cán bộ, đảng viên, CCVC và nhân dân trong tỉnh, trên 2.200 cán bộ, đảng viên, trên 3.200 CCVC ở 58 chi, đảng bộ thuộc Đảng ủy DCĐ đang học tập, phấn đấu rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Người.
17/04/2007
Giao ban với các xã đặc biệt khó khăn ở Vị Xuyên
(HGĐT)- Vừa qua, tại xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) đã mở Hội nghị giao ban giữa các sở, ngành được Tỉnh ủy phân công phụ trách, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của huyện.
13/04/2007
Hội thảo báo Đảng các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc lần thứ IX - 2007
(HGĐT)- Trong hai ngày 12 và 13. 4, tại thị trấn du lịch Sa Pa (Lào Cai), được sự đồng ý của Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, Báo Lào Cai đã tổ chức đăng cai Hội thảo báo Đảng các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ IX – 2007.
13/04/2007
Đại biểu Quốc hội khóa XI tỉnh tiếp xúc cử tri
(HGĐT)- Trong các ngày 11 - 12.4, ông Phượng Quầy Phin, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XI tỉnh đã có các buổi tiếp xúc cử trị tại 2 huyện Xín Mần và Hoàng Su Phì.
13/04/2007