Quảng Trị kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn
Tỉnh Quảng Trị, thị xã Đông Hà và huyện Triệu Phong hôm nay đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày sinh lần thứ 100 của Tổng Bí thư Lê Duẩn (7-4-1907).
Lễ khánh thành tượng đài và công viên mang tên Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Đông Hà đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động. Tượng đài được thiết kế bằng đá Thanh nguyên khối, cao 9,9 mét, mô phỏng Tổng Bí thư Lê Duẩn sau ngày miền Nam giải phóng. Tượng đài Tổng Bí thư Lê Duẩn đặt chính giữa công viên ở tâm thị xã Đông Hà, nhìn về hướng Đông Nam, cạnh quốc lộ 1A và sông Hiếu.
Sau lễ khánh thành Tượng đài và Công viên Lê Duẩn, các đoàn đại biểu đã hành hương về Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn tại thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong. Tại đây, đồng chí Hồ Đức Việt cùng các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn.
Trong lễ mít tinh kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Viết Nên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị đã ôn lại chặng đường gần 60 năm kể từ khi người thanh niên Lê Duẩn từ giã làng nghèo chợ Sãi ra đi làm cách mạng rồi trở thành người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng ta, trở thành “ngọn đèn 200 nến” trong lòng đồng bào, đồng chí miền Nam và làm rạng danh quê hương Quảng Trị Anh hùng.
Trong hoàn cảnh nào, ở cương vị nào, đồng chí Lê Duẩn cũng thể hiện một tấm gương sáng trong của người cộng sản, một trí tuệ lỗi lạc, một tấm lòng quả cảm, một trái tim đầy nhiệt huyết cách mạng, hiến dâng trọn cuộc đời vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Cùng ngày, tại bến đò ông Đốc trên sông Thạch Hãn trước làng Hậu Kiên, nơi năm 1928, người thanh niên Lê Duẩn đã ra đi làm cách mạng đã diễn ra Hội đua thuyền truyền thống trước sự cỗ vũ của hàng vạn đồng bào.
Đêm 7-4, tại thị xã Đông Hà, buổi công diễn các tiết mục xuất sắc nhân kết thúc Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Hát về những người con ưu tú của Đảng” thu hút hàng nghìn người xem.
Ý kiến bạn đọc