Thành công của APEC 2006 nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

08:27, 11/04/2007

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Thành công của năm APEC 2006 có ý nghĩa rất lớn về mặt đối ngoại của đất nước ta. APEC 2006 đã góp phần vào thắng lợi của Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới sau hơn 10 năm đàm phán, góp phần thúc đẩy Hoa Kỳ thông qua qui chế thương mại bình thường vĩnh viễn với Việt Nam. Qua APEC 2006, uy tín quốc tế của Việt Nam được nâng cao.


“Việt Nam đã tổ chức rất thành công năm APEC 2006, nâng cao đáng kể vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế”. Điều này một lần nữa được khẳng định tại Hội nghị Tổng kết năm APEC 2006 diễn ra chiều nay (10/4) tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Tới dự Hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm; đồng chí Vũ Khoan, nguyên Phó Thủ tướng- Tổng chỉ huy Hội nghị cấp cao APEC 2006.

Phát biểu Tổng kết năm APEC 2006, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Lê Công Phụng nêu rõ: APEC 2006 là hoạt động đối ngoại lớn nhất từ trước đến nay mà Việt Nam đăng cai tổ chức. Diễn ra trong suốt cả năm, với hơn 100 hội nghị, đón tiếp hơn 10 nghìn đại biểu, doanh nhân, phóng viên… đồng thời đón tiếp 5 đoàn thăm song phương gồm: Tổng Bí thư- Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Tổng thống Mỹ George W.Bush, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Chile Michelle Bachelet, nhưng nhờ sự chuẩn bị chu đáo và được sự ủng hộ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân nên Việt Nam đã tổ chức thành công năm APEC, tạo dấu ấn Việt Nam cả về nội dung và cách tổ chức, nâng cao hình ảnh sâu đậm về một nước Việt Nam năng động, cởi mở, mến khách và an ninh. Về nội dung, APEC Việt Nam 2006 đã đặt ra những mốc mới trong tiến trình hợp tác APEC.

Các tuyên bố của hội nghị cấp cao APEC lần thứ 14 và hội nghị Bộ trưởng lần thứ 18 do Việt Nam đăng cai tổ chức được các thành viên đánh giá cao. Kế hoạch Hành động Hà Nội thực hiện lộ trình Busan hướng tới mục tiêu Bogo, Báo cáo cả gói các biện pháp cải cách APEC là 2 kết quả nổi bật, tạo dấu ấn lớn nhất của năm APEC 2006. Các hoạt động của doanh nghiệp, nổi bật là Hội nghị Thượng đỉnh các Tổng Giám đốc; Hội nghị Hội đồng tư vấn doanh nhân APEC và Diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư với Việt Nam đều rất thành công. Trong thời gian Hội nghị, các doanh nghiệp Việt Nam đã ký với đối tác nước ngoài hợp đồng kinh tế lên tới gần 2 tỷ USD.

Phát biểu tại Hội nghị, với cương vị Chủ tịch hội nghị cấp cao APEC 14, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng Uỷ ban Quốc gia APEC 2006 cùng nhân dân cả nước đã nỗ lực bền bỉ suốt năm qua để tổ chức thành công APEC 2006. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: thành công của năm APEC 2006 có ý nghĩa rất lớn về mặt đối ngoại của đất nước ta. APEC 2006 đã góp phần vào thắng lợi của Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới sau hơn 10 năm đàm phán, góp phần thúc đẩy Mỹ thông qua Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn với Việt Nam. Qua APEC 2006, uy tín quốc tế của Việt Nam được nâng cao, thể hiện qua việc các nước châu Á nhất trí giới thiệu Việt Nam làm đại diện cho khu vực ứng cử chức danh uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2008-2009.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ thành công của APEC 2006 cùng với những thành tựu đối ngoại trong năm qua đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, vào đường lối đổi mới, chính sách đối ngoại rộng mở, hội nhập quốc tế. Qua quá trình tổ chức năm APEC 2006, chúng ta thấy rõ hơn lòng dân, bản chất cách mạng, yêu nước của nhân dân Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định nếu không có sự ủng hộ, sự đồng lòng và ý thức trách nhiệm của nhân dân thì không thể tổ chức năm APEC thành công như vậy. Nhân dân cả nước đã thể hiện ý thức chính trị, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thể hiện truyền thống mến khách và toàn tâm góp sức vào những hoạt động đối ngoại quan trọng của đất nước. Đây cũng là điểm mà các vị Tổng thống, Thủ tướng, các đại biểu quốc tế đầy ấn tượng đối với Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong rằng tất cả cán bộ nhân viên các Bộ, ngành, các địa phương và nhân dân cả nước tiếp tục phát huy tinh thần làm việc, ý thức trách nhiệm như đã có trong năm APEC 2006 để thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã đề ra.


VOVNews

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện Việt-Trung
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ mục đích chuyến thăm Trung Quốc lần này của đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam là nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai Nhà nước, hai Quốc hội và nhân dân hai nước.
10/04/2007
Giao ban 3 lực lượng quý I.2007
(HGĐT)- Vừa qua, tại Bộ CHQS tỉnh (đơn vị Thường trực trong quýI) tổ chức Hội nghị giao ban quý I năm 2007 giữa 3 lực lượng: Quân sự - Công an - Biên phòng. Đồng chí Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
09/04/2007
Đoàn công tác liên ngành ODA của Chính phủ làm việc tại tỉnh ta
(HGĐT)- Ngày 7.4.2007, đoàn công tác liên ngành ODA của Chính phủ do đồng chí Trần Mạnh Cường, Vụ phó Vụ kinh tế đối ngoại, Bộ KH-ĐT làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh ta.
09/04/2007
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri
(HGĐT)- Trong 2 ngày, 5 - 6.4, các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, ĐBQH khóa XI tỉnh Hà Giang; Phượng Quầy Phin, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ta đã tiếp xúc cử tri tại TXHG, huyện Vị Xuyên, Bắc Quang.
09/04/2007