Đại đoàn kết cho một xã hội “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”
HGĐT- Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - nay là mặt trận tổ quốc Việt Nam (MTTQ), là tổ chức chính trị - xã hội, tập hợp mọi lực lượng, mọi tầng lớp xã hội có thể tập hợp được để thực hiện khối đại đoàn kết toàn dân nhằm mục tiêu phấn đấu cho một xã hội giàu, đẹp, văn minh và chủ nghĩa xã hội (CNXH).
Ra đời trong hoàn cảnh đất nước bị xâm lăng, sứ mệnh lịch sử của dân tộc ta là đấu tranh giành độc lập dân tộc, thực hiện sứ mệnh đó trong điều kiện nước ta là một nước thuộc địa nửa phong kiến, nền sản xuất xã hội thì nhỏ bé, phương thức sản xuất thì lạc hậu, tiềm lực kinh tế - xã hội rất mong manh; phải chống lại các thế lực to lớn của chủ nghĩa đế quốc, tiềm lực lớn hơn ta nhiều lần... Dưới sự lãnh đạo của Đảng, MTTQ Việt Nam đã tập hợp được mọi tầng lớp nhân dân, nhân sỹ, trí thức... dù có xu hướng tư tưởng khác nhau nhưng đều có lòng yêu nước, thương nòi... trong một tổ chức đoàn kết, thống nhất nhằm mục tiêu độc lập dân tộc Việt Nam, tạo thành một khối liên minh vững chắc và phát huy truyền thống, ý chí kiên cường đã được tôi luyện trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta... thực hiện thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước, cả nước bước sang một kỷ nguyên mới “Kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩ xã hội”.
Thắng lợi đó không những mang ý nghĩa lịch sử của một dân tộc, một nước nhỏ đã đánh thắng hai đế quốc lớn mà còn mang ý nghĩa thời đại, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên CNXH, thời đại khẳng định quyền tự quyết của dân tộc - mọi dân tộc đều có thể giành và giữ được nền độc lập, tự chủ của mình. Một trong những nguyên nhân của thắng lợi là dưới sự lãnh đạo của một Đảng cộng sản chân chính, MTTQ Việt Nam đã thực hiện liên minh một cách đúng đắn đó là lấy “liên minh chính trị làm nội dung chủ yếu”, “độc lập dân tộc là trên hết” đã đáp ứng đúng đắn nhiệm vụ của cách mạng dân tộc, dân chủ.
Bước sang kỷ nguyên mới, nhất là công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, mục tiêu của cách mạng nước ta hiện nay là “xây dựng một xã hội” “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” theo định hướng XHCN, mục tiêu của MTTQ Việt Nam không nằm ngoài mục tiêu đó; song bên cạnh nội dung liên minh chính trị thì một nội dung vô cùng quan trọng, nổi lên trở thành nội dung quan trọng hàng đầu là “Liên minh về kinh tế”. Nhiệm vụ hàng đầu của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là tập hợp mọi lực lượng, mọi tầng lớp xã hội đoàn kết, giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần sớm đưa nước ta ra khỏi một nước nghèo. Vì vậy đoàn kết, phát huy nội lực và hội nhập quốc tế là phương tiện để phát triển đất nước, nhất là đối với Hà Giang - một tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn.
Để đạt được mục tiêu nói trên MTTQ Việt Nam nói chung và MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang nói riêng, phải có những đóng góp to lớn hơn, hiệu quả hơn vào sự nghiệp chung của cách mạng. MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang phải tổ chức, củng cố khối đại đoàn kết các tầng lớp nhân dân của hơn 20 dân tộc anh em tạo thành một khối thống nhất, động viên, hướng dẫn nhân dân thực hiện có hiệu quả các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước giành cho Hà Giang; động viên phát huy truyền thống yêu nước, tính chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường vươn lên xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; động viên, hướng dẫn các tầng lớp nhân dân tinh thần vượt mọi khó khăn theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hướng dẫn nhân dân biết chọn lọc, kế thừa và phát huy những bản sắc văn hóa, những yếu tố tốt đẹp của văn hóa của các dân tộc, biết loại bỏ những hủ tục lạc hậu đã và đang làm hạn chế sự phát triển của đất nước, đồng thời biết chọn lọc những tinh hoa văn hóa tiên tiến của thế giới để bổ xung, làm phong phú nền văn hóa dân tộc.
Tự hào với truyền thống tốt đẹp của MTTQ Việt Nam, mỗi con người, mỗi tổ chức thành viên của mặt trận đều tin tưởng rằng: Đại hội lần thứ XII - MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang là ngày hội đại đoàn kết của các dân tộc đang sinh sống ở Hà Giang; tin tưởng đại hội sẽ chỉ ra nhữngbiện pháp, nội dung để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở Hà Giang ngày càng vững mạnh, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng Hà Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Ý kiến bạn đọc