Bế mạc Đại hội thể dục - thể thao toàn tỉnh lần thứ VI và công bố Năm du lịch 4 tỉnh miền núi phía Bắc
Tối ngày 23.11, tại Quảng trường 26.3 đã diễn ra Lễ Bế mạc Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VI năm 2009 và công bố Năm du lịch 4 tỉnh miền núi phía Bắc năm 2010 (Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn).
![]() |
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trường Tô và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vương Mí Vàng trao cờ, giải thưởng cho các đoàn đoạt giải. |
Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đàm Văn Bông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, kế hoạch, kịch bản chương trình, cộng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp nên Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VI và Lễ công bố năm du lịch 4 tỉnh miền núi phía Bắc năm 2010 đã thành công tốt đẹp. Điểm nhấn thành công đầu tiên đó là Lễ Khai mạc diễn ra hoành tráng với sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương, các tỉnh bạn cùng hàng chục nghìn cán bộ, nhân dân. Lễ Khai mạc thành công là niềm động viên, cổ vũ cho các vận động viên, các thí sinh và Ban Tổ chức hoàn thành xuất sắc các nội dung thi đấu trong Đại hội TDTT cũng như các hoạt động nằm trong Chương trình Du lịch qua những miền di sản 4 tỉnh miền núi phía Bắc.
Đại hội TDTT lần này có 11 huyện, thị xã, 2 đơn vị Quân sự và Công an tham gia. Đại hội diễn ra với 10 môn thi đấu, trong đó có 6 môn thể thao hiện đại: Bóng đá; Bóng chuyền; Cầu lông; Điền kinh; Bóng bàn; Việt dã và 4 môn thể thao truyền thống gồm: Đẩy gậy; bắn nỏ; kéo co; tung còn. Do thời gian diễn ra Đại hội ngắn nên một số môn được thi đấu trước đó như: Giải Bóng bàn Báo Hà Giang; giảiViệt dã cúp Truyền hình; Giải Cầu lông toàn tỉnh…Theo đánh giá của Ban tổ chức, Đại hội TDTT lần này chất lượng thi đấu các môn thể thao được nâng lên rõ rệt, điều đó thể hiện phong trào TDTT của tỉnh được nâng lên, chính quyền các cấp cũng đã có sự quan tâm đầu tư đến hoạt động TDTT. Kết thúc Đại hội, huyện Quang Bình đạt giải Nhất toàn tỉnh với 32 Huy chương Vàng (HCV), 6 Huy chương Bạc (HCB), 8 Huy chương Đồng (HCĐ), đạt 389 điểm. Giải Nhì toàn đoàn thuộc về thị xã Hà Giang với 6 HCV; 5 HCB, 5 HCĐ, đạt 340 điểm. Giải Ba toàn đoàn thuộc về huyện Hoàng Su Phì với 5 HCV, 8 HCB, 6 HCĐ, đạt 289 điểm. Giải Tư thuộc về huyện Vị Xuyên với 1 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ, đạt 193 điểm. Ngay sau Đại hội, các vận động viên xuất sắc ở các môn sẽ được trưng tập để tỉnh thành lập Đoàn vận động viên chuẩn bị cho Đại hội TDTT Toàn quốc lần thứ VI, sẽ được tổ chức vào năm 2010 tại thành phố Đà Nẵng.
Chương trình Du lịch qua những miền di sản khu vực 4 tỉnh miền núi phía Bắc cũng đã diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa. Triển lãm và chấm ảnh quê hương, con người của 4 tỉnh được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 22.11, giải Nhất thuộc về tác phẩm “Huyền thoại núi đôi” của tác giả Đinh Quang Trung, tỉnh Hà Giang. Cuộc thi Thuyết minh viên Du lịch “Vẻ đẹp vùng Đông bắc” có 19 thí sinh tham gia, kết thúc cuộc thi, thí sinh Lê Thuỳ Dung, đoàn Hà Giang đã đoạt giải Nhất. Hội thi trình diễn trang phục dân tộc có 23 thí sinh tham gia, với hai phần thi chính đó là thi trình diễn trang phục dân tộc và thi năng khiếu. Kết thúc Hội thi, giải Nhất đã thuộc về thí sinh Lương Minh Đua, đoàn Hà Giang. Trong dịp này còn diễn ra nhiều hoạt động văn hoá, thể thao sôi nổi khác như: Biểu diễn văn nghệ, bắn pháo hoa, thi vòng loại Lễ hội chọi trâu xã Trung Thành…Các hoạt động thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ sôi nổi đã tạo nên không khí Lễ hội tưng bừng ở thị xã nơi địa đầu Tổ quốc.
Tại Lễ Bế mạc, các đồng chí Nguyễn Trường Tô, Vương Mí Vàng đã trao Cờ và giải thưởng cho các huyện đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Tư toàn đoàn.
Ý kiến bạn đọc