Đã sẵn sàng cho Đại hội TDTT tỉnh Hà Giang lần thứ VI-2009 và công bố Năm du lịch “Qua những miền di sản” 4 tỉnh miền núi phía Bắc 2010
HGĐT- Ngày 21.11, tỉnh ta sẽ tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Hà Giang lần thứ VI năm 2009 và Công bố năm du lịch 4 tỉnh miền núi phía Bắc 2010 Hà Giang - Tuyên Quang - Bắc Kạn - Cao Bằng. Đây là một sự kiện quan trọng, là một vinh dự đặc biệt song cũng là trách nhiệm lớn của tỉnh trong công tác chuẩn bị mọi điều kiện để chương trình thành công tốt đẹp. Nhân dịp này, chúng tôi đã có buổi phỏng vấn đồng chí Đàm Văn Bông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo.
P.V: Thưa đồng chí Đàm Văn Bông, với cương vị là Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Hà Giang lần thứ VI năm 2009 và Công bố Năm du lịch “Qua những miền di sản” 4 tỉnh miền núi phía Bắc 2010 Hà Giang - Tuyên Quang - Bắc Kạn - Cao Bằng, xin đồng chí đánh giá về tầm vóc, ý nghĩa của sự kiện văn hóa lớn này?
![]() |
Đồng chí Đàm Văn Bông, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh |
P.V: Xin đồng chí cho biết nội dung chính của Đại hội TDTT tỉnh Hà Giang lần thứ VI năm 2009 và Công bố Năm du lịch “Qua những miền di sản” 4 tỉnh miền núi phía Bắc 2010 Hà Giang - Tuyên Quang - Bắc Kạn - Cao Bằng?
Đồng chí Đàm Văn Bông: Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VI năm 2009 với quy mô cấp tỉnh có sự tham gia của 11 huyện, thị và các sở, ban, ngành, đoàn thể, LLVT và học sinh các trường học khu vực TXHG. Theo kế hoạch, chương trình khai mạc sẽ được diễn ra vào sáng ngày 21.11.2009, tại sân vận động C10 và được tường thuật trực tiếp trên sóng Đài THVN với thời lượng 1,5 giờ. Lễ khai mạc sẽ có các khối diễu hành của các LLVT, các cơ quan đảng, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thị và khối du lịch 4 tỉnh Hà Giang-Tuyên Quang-Bắc Kạn-Cao Bằng. Tiếp đến là phần hội, thời gian khoảng 25 phút, biểu diễn các tiết mục nghệ thuật đặc sắc trên sân với chủ đề tư tưởng “Hà Giang cùng cả nước, khu vực hội nhập và phát triển”, gồm nhiều chương tái hiện những nội dung đặc sắc nhất về văn hóa, dân tộc, phong tục tập quán, lễ hội, con người... của 4 tỉnh trong chương trình du lịch qua những miền quê cách mạng. Đồng thời gắn kết với sức hấp dẫn du lịch theo tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Giang - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và chương trình hợp tác phát triển du lịch khu Tây Bắc mở rộng. Chương trình bế mạc sẽ diễn ra vào ngày 23.11 tại Quảng trường 26.3. Có thể nói đây là một chương trình giúp cho tỉnh ta mở cửa thị trường, tạo cơ hội lớn cho sự nghiệp văn hóa, du lịch với những sự kiện và hoạt động lớn mang tầm khu vực.
P.V: Là Trưởng ban Chỉ đạo, xin đồng chí cho biết ngoài nội dung chính tại buổi lễ khai mạc, Lễ công bố Năm du lịch “Qua những miền di sản” 4 tỉnh miền núi phía Bắc 2010 Hà Giang - Tuyên Quang - Bắc Kạn - Cao Bằng, tỉnh ta còn tổ chức những hoạt động phụ trợ gì?
Đồng chí Đàm Văn Bông: Trước ngày diễn ra khai mạc, ngày 19.11, tại Trung tâm Văn hóa Triển lãm tỉnh sẽ tổ chức cuộc thi chung kết thuyết minh viên du lịch “Vẻ đẹp vùng Đông Bắc” năm 2009. Đây là Hội thi nằm trong chương trình du lịch “Qua những miền di sản” 4 tỉnh Hà Giang - Tuyên Quang - Bắc Kạn - Cao Bằng năm 2010 nhằm giới thiệu về tiềm năng du lịch, lịch sử và những nét đẹp văn hóa truyền thống, phong tục tập quán, văn hóa lễ hội, danh lam thắng cảnh của các địa phương vùng Đông Bắc nói chung và Hà Giang nói riêng. Thông qua Hội thi thuyết minh viên du lịch tại các địa phương sẽ giới thiệu được các sản phẩm du lịch độc đáo nhằm thu hút khách du lịch, đồng thời mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào loại hình du lịch dịch vụ phục vụ cho sự phát triển các loại hình du lịch của 4 tỉnh. Hội thi còn là điều kiện để trao đổi kiến thức về nghiệp vụ thuyết minh viên giữa các vùng miền, nhằm nâng cao chất lượng thuyết minh viên tiến tới tiêu chuẩn hóa đội ngũ thuyết minh viên du lịch theo tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam.
Cùng ngày Bảo tàng tỉnh, Hội VHNT tỉnh phối hợp với 4 tỉnh tổ chức triển lãm ảnh các danh lam thắng cảnh và con người của 4 tỉnh nhằm hưởng ứng các nội dung chuỗi sự kiện của chương trình “Du lịch qua những miền di sản 4 tỉnh”. Thông qua triển lãm nhằm quảng bá thới thiệu hình ảnh đất nước, con người, cảnh quan thiên nhiên và hình ảnh du lịch đặc sắc của từng địa phương. Triển lãm cũng nhằm thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp lữ hành và toàn thể nhân dân biết về các sản phẩm du lịch hấp dẫn của các vùng miền, tăng cường khả năng khai thác và phát triển các sản phẩm du lịch. Đây cũng là cơ hội để các nghệ sỹ, các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp của Hà Giang được học tập, giao lưu trao đổi kinh nghiệm sáng tác, thông qua các hoạt động đó nhằm khuyến khích, động viên sự sáng tạo trong lĩnh vực sáng tác văn học nghệ thuật nói chung, lĩnh vực nhiếp ảnh nói riêng.
Tiếp đó, ngày 20 và 21.11, tại mặt tiền Khán đài A, Trung tâm Xúc tiến Du lịch (Sở VH-TT&DL Hà Giang) sẽ phối hợp với Trung tâm Xúc tiến du lịch các tỉnh bạn tổ chức triển lãm trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, ẩm thực của 4 tỉnh và các làng văn hóa, du lịch tỉnh Hà Giang. Cũng trong ngày 20.11 tại Trung tâm Văn hóa triển lãm tỉnh tổ chức chương trình thi trình diễn trang phục các dân tộc của 4 tỉnh. Hội thi là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm khơi dậy bản sắc văn hóa dân tộc, tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của các dân tộc thiểu số. Qua đó góp phần thúc đẩy quảng bá du lịch 4 tỉnh nói chung và Hà Giang nói riêng. Ngoài ra, đây còn là nơi giao lưu, học hỏi, trao đổi về kiến thức văn hóa xã hội, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó của các dân tộc anh em, góp phần bảo tồn và tôn vinh di sản văn hóa của từng dân tộc. Ngoài ý tưởng nhằm giới thiệu văn hóa, lịch sử của từng dân tộc, Hội thi còn góp phần giữ gìn các giá trị văn hóa phi vật thể cũng như vẻ đẹp của các dân tộc 4 tỉnh và nét đẹp trang phục truyền thống của các dân tộc.
Tiếp nối chuỗi sự kiện chương trình này, nhiều hoạt động văn hóa du lịch cũng sẽ được tổ chức như: Hành trình du lịch chuyên đề khám phá Hà Giang-Tuyên Quang-Cao Bằng, Bắc Kạn; tổ chức đốt pháo cây bông chào mừng Đại hội TDTT tỉnh Hà Giang lần thứ VI năm 2009 và Công bố năm du lịch “Qua những miền di sản” 4 tỉnh miền núi phía Bắc 2010 Hà Giang - Tuyên Quang - Bắc Kạn - Cao Bằng. Đặc biệt, trong các ngày từ 19 đến 23.11, tại Quảng trường 26.3 vào các buổi tối, đoàn nghệ thuật của trường CĐSP Hà Giang, đoàn nghệ thuật Cánh đồng vàng (huyện Quang Bình) đoàn nghệ thuật Vàng Anh (TXHG), đoàn nghệ thuật tỉnh sẽ tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội TDTT tỉnh Hà Giang lần thứ VI năm 2009 và Công bố Năm du lịch “Qua những miền di sản” 4 tỉnh miền núi phía Bắc 2010 Hà Giang - Tuyên Quang - Bắc Kạn - Cao Bằng...
P.V: Thưa đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo, tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội TDTT tỉnh Hà Giang lần thứ VI năm 2009 và Công bố Năm du lịch “Qua những miền di sản” 4 tỉnh miền núi phía Bắc 2010 Hà Giang - Tuyên Quang - Bắc Kạn - Cao Bằng đã đượctriển khai như thế nào?
Đồng chí Đàm Văn Bông: Chương trình đã được Bộ VH-TT&DL phê duyệt, hiện nay kế hoạch chi tiết và kịch bản khai mạc, bế mạc của Đại hội TDTT tỉnh Hà Giang lần thứ VI năm 2009 và Công bố Năm du lịch đã được chuẩn bị tốt. Cả 4 tỉnh đã tổ chức vận động và ký kết các hợp đồng tài trợ chương trình với các đối tác nhằm chủ động triển khai những nội dung được phê duyệt. Nghiên cứu các phương án giao cho đơn vị có năng lực, kinh nghiệm tổ chức vận động tài trợ trong nước và quốc tế để tiến tới xã hội hóa toàn bộ công tác tổ chức sự kiện du lịch địa phương. Các tỉnh đã tổ chức vận động các thành phần kinh tế tham gia chương trình, hoạt động văn hóa-du lịch trong thời gian diễn ra lễ hội. Là tỉnh vinh dự được tổ chức chương trình trọng đại này, Sở VH-TT&DL Hà Giang đã chỉ đạo các doanh nghiệp lữ hành, các khách sạn, nhà hàng chủ động hưởng ứng các sự kiện bằng kế hoạch cụ thể của từng đơn vị. Lựa chọn một số đầu mối có tính định hướng, có khả năng tác động đến thị trường cung cấp sản phẩm du lịch ở địa phương tham gia hoặc chủ trì từng sự kiện, hoạt động cụ thể ở địa phương. Sở VH-TT&DL Hà Giang cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành làm các loại băng zôn, pa-nô quảng bá hoạt động của chương trình. Đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền của tỉnh như Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đậm nét về sự kiện này. Phối hợp với Đài THVN sản xuất phim tài liệu, video clip quảng bá cho chương trình trên sóng Đài THVN trước thời điểm diễn ra Công bố Năm du lịch “Qua những miền di sản” của 4 tỉnh Hà Giang-Tuyên Quang-Bắc Kạn-Cao Bằng. Đặc biệt, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự và an toàn xã hội cũng đã được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị tiến hành chuẩn bị chu đáo. Có thể nói cho đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho Chương trình từ thiết kế sân khấu, luyện tập, trang trí âm thanh, áng sáng, tổ chức sân bãi... đã hoàn tất. Tôi tin tưởng rằng Đại hội TDTT tỉnh Hà Giang lần thứ VI và Lễ công bố Năm du lịch “Qua những miền di sản” của 4 tỉnh miền núi phía Bắc sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó sẽ mang tới hình ảnh và tình cảm tốt đẹp về thiên nhiên, về con người Hà Giang tới bạn bè trong và ngoài nước.
P.V: Xin cảm ơn đồng chí!
Ý kiến bạn đọc