Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thị xã Hà Giang lần thứ nhất
HGĐT- Sáng 19.11, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy, UBND thị xã Hà Giang long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số thị xã lần thứ I năm 2009.
Dự Đại hội có lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, các phòng, ban của thị xã; lãnh đạo các xã, phường cùng hơn 160 đại biểu là người dân tộc thiểu số đại diện cho 18.979 đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã.
TXHG hiện có 16 dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào dân tộc Nùng, Giấy, Tày, Bố Y, Ngạn, La Chí… Trong những năm qua, Đảng bộ thị xã luôn coi việc chăm lo cuộc sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số là trách nhiệm, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Với chính sách của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của thị xã, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn có sự thay đổi đáng kể trên tất cả các phương diện đời sống, xã hội. Thông qua các chương trình, dự án, thị xã đã hỗ trợ làm nhà ở, xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, xoá nhà tạm cho hàng trăm hộ gia đình thuộc dân tộc thiểu số; giải ngân cho hàng ngàn lượt hộ gia đình với số vốn hơn 10 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, chăn nuôi. Đồng bào các dân tộc đã biết phát huy truyền thống đại đoàn kết, chung sức xây dựng thị xã Hà Giang giầu mạnh. Toàn thị xã hiện có 61 HTX, 185 hộ gia đình dân tộc thiểu số trên địa bàn có máy chế biến chè mini; 20% cơ sở chế biến lâm sản tập trung, với 62,98% số hộ đăng ký kinh doanh; trên 30% số nhà hàng do các chủ hộ là đồng bào dân tộc thiểu số quản lý; đã có nhiều mô hình trồng lúa chất lượng cao, dưa chuột Thái Lan, nuôi tôm càng xanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hoá của đồng bào dân tộc Tày xã Phương Thiện, Phương Độ, Ngọc Đường thực hiện, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã thoát nghèo, vươn lên làm giầu. Công tác văn hoá - xã hội được thị xã đặc biệt quan tâm, từ năm 2006 đến nay, đã thực hiện chính sách miễn giảm học phí, trợ cấp học bổng cho 1.167 lượt học sinh đồng bào dân tộc thiểu số; cấp phát sách giáo khoa, vở viết miễn phí cho 7.843 lượt học sinh; các xã, phường triển khai chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh nghèo được 182,070 triệu đồng. Công tác dạy nghề cho đồng bào dân tộc được đẩy mạnh, đã có trên1.000 người dân tộc thiểu số được đào tạo nghề. Các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao phát triển sâu rộng; việc gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc được chú trọng. Hàng năm thị xã tổ chức các lễ hội như lễ Hội Lồng Tồng, ngày hội văn hoá thể thao các dân tộc, làng vui chơi làng ca hát, hội thi trang phục dân tộc đẹp…
Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo tại Đại hội cũng chỉ ra những tồn tại: Một số nơi còn hạn chế trong công tác vận động, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc; chất lượng giáo dục còn thấp; phong tục tập quán, văn hoá truyền thống của các dân tộc có nguy cơ bịmai một; một bộ phận đồng bào dân tộc còn tính ỷ lại vào trợ giúp của Nhà nước...
Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi; đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị, đề ra phương phướng công tác dân tộc đến năm 2020.
Nhân dịp này, 162 cá nhân là người dân tộc thiểu số của Thị xã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc tặng Kỷ niệm chương vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; nhiều cá nhân cũng được UBND Thị xã trao tặng danh hiệu “Đại biểu Dân tộc thiểu số xuất sắc”. Đại hội cũng đã bầu ra 25 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.
Ý kiến bạn đọc