Đảng bộ xã Thanh Đức (Vị Xuyên): Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

16:23, 09/11/2009

HGĐT- Thanh Đức là một xã vùng 3 của huyện Vị Xuyên, có đường biên giới Việt – Trung dài 7,8 km. Nơi đây là vùng đất có địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn nhất là vào mùa mưa. Toàn xã có 130 hộ (712 nhân khẩu) thuộc 2 dân tộc Dao và Tày sinh sống trên tổng diện tích tự nhiên hơn 2.300 ha.


Vượt qua điều kiện khó khăn của một xã vùng III, người dân xã Thanh Đức từ nhiều năm nay đã biết tự khai thác tiềm năng, thế mạnh của mình từ diện tích tự nhiên tương đối rộng, khí hậu mát mẻ, phù hợp với nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao nhưcây chè, thảo quả, quế…


Để tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế của một vùng đất biên cương màu mỡ và trù phú, trong những năm gần đây, Đảng ủy xã không chỉ đề ra Nghị quyết chuyên đề trong sản xuất nông, lâm nghiệp, mà còn đề ra các Nghị quyết chuyên đề về xây dựng phát triển văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng. Nhìn lại năm 2008, trong sản xuất nông nghiệp, với gần 100 ha lúa, toàn xã đã thu được trên 515 tấn lương thực, so với kế hoạch đạt 147%, lương thực bình quân đầu người đạt hơn 744 kg/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 4 triệu 3 trăm nghìn đồng/năm. Ngoài ra từ ngô, đậu tương và các loại cây hoa màu khác cũng cho thu được sản lượng đáng kể. Đặc biệt toàn xã có hơn 240 ha cây thảo quả, trong đó có 30 ha đang cho thu hoạch, đây sẽ là một nguồn thu lớn cho nhân dân trong vài năm tới.


Nói về vai trò của Đảng trong lãnh đạo phát triển KT-XH, giữ vững an ninh - quốc phòng trong thời gian qua, đồng chí Đỗ Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Hiện nay Đảng ủy xã Thanh Đức có 7 Chi bộ, trong đó có 4 Chi bộ thôn bản, 3 Chi bộ cơ quan với tổng số 86 đảng viên. Riêng trong năm 2009, xã đã kết nạp được 15 đồng chí đảng viên mới, vượt gấp 2 lần so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó chủ yếu là lực lượng dân quân, tự vệ. Điều đó nói lên lực lượng đảng viên trong xã đã không ngừng lớn mạnh, uy tín của Đảng trong quần chúng ngày càng được củng cố và nâng cao. Đặc biệt kể từ khi Đảng ủy xã thành lập chi bộ cơ quan, đã phát huy được tính chủ động trong công tác lãnh, chỉ đạo thông qua các buổi sinh hoạt hàng tháng, hàng tuần của BTV, BCH Đảng bộ xã. Thông qua các buổi giao ban, sinh hoạt, đã phân công từng đồng chí đảng viên xuống thôn bản để bám nắm tình hình, triển khai thực hiện nhiệm vụ… Theo đó đã làm thay đổi căn bản lề lối, tác phong làm việc của từng cán bộ đảng viên. Tính đến hết 10 tháng đầu năm 2009, các chỉ tiêu về phát triển KT-XH, an ninh-quốc phòng của xã đã cơ bản hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt xa so với kế hoạch đề ra. Cụ thể như: Năm 2008, tỷ lệ hộ nghèo là 71 hộ, đến nay đã giảm còn 18 hộ và sẽ còn giảm tiếp trong thời gian tới do có một số hộ gia đình là cán bộ, đảng viên đang làm đơn xin ra khỏi diện hộnghèo; tỷ lệ hộ giàu trong xã đã tăng lên 10 hộ; trong sản xuất nông nghiệp năm nay, lúa được coi là có vụ mùa bội thu, sản lượng đạt trên 600 tấn trên tổng diện tích gieo trồng hơn 92 ha,(diện tích giảm do mở đường giao thông), điển hình có một số hộ gia đình thu hoạch được hàng chục tấn lúa trong vụ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2009 ước đạt 5,3 triệu đồng. Trong lĩnh vực chăn nuôi, toàn xã hiện có tổng đàn gia súc trên 2000 con, trong đó đàn trâu 456 con, lợn 752 con, dê 818 con và đàn gia cầm hơn 4.000 con đều đang phát triển ổn định và có mức tăng trưởng khá. Cùng với sự phát triển mang tính bền vững của kinh tế nông nghiệp, đặc biệt là các loại cây có thế mạnh của địa phương, cơ sở hạ tầng cũng đã và đang được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư từ nhiều năm nay thông qua các Chương trình, dự án 134, 135, 120, 176… do đó bộ mặt và đời sống tinh thần của người dân Thanh Đức đang ngày càng được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên hiện nay, sản xuất của bà con nhân dân trong xã vẫn chỉ đang dừng lại ở tình trạng tự sản, tự tiêu là chính, một số sản phẩm đã được bán ra thị trường song số lượng còn ít. Đây đang là vấn đề được BTV Đảng ủy xã quan tâm khắc phục trong thời gian tới.


Được biết, cùng với phát triển KT-XH, trong những năm qua, công tác quốc phòng - an ninh trên tuyến biên giới cũng được đặc biệt quan tâm chú trọng, do đó không có các tệ nạn xã hội, truyền đạo trái pháp luật, di dịch cư tự do hay buôn bán hàng giả, hàng cấm qua biên giới xảy ra. Lực lượng DQTV và quân dự bị động viên luôn thường xuyên kiểm tra, tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, không để xảy ra khai thác lâm sản trái phép, giữ gìn biên giới luôn được hòa bình, ổn định.

Với hướng phát triển kinh tế đúng, phát huy được thế mạnh của tiềm năng đất đai-khí hậu, người dân xã Thanh Đức không những đã, đang thoát được nghèo mà còn có một nền kinh tế mang tính bền vững cao nhờ biết phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. 


Hữu Thụy

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Huy Hiệu, thăm và làm việc tại tỉnh ta
HGĐT - Từ ngày 27 đến ngày 29.10, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã lên thăm và làm việc tại tỉnh ta. Cùng đi có lãnh đạo Quân khu II; lãnh đạo các Cục trực thuộc Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
30/10/2009
Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Viết Xuân kiểm tra tiến độ thi công thủy điện Thái An
HGĐT - Đồng chí Nguyễn Viết Xuân, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh vừa dẫn đầu đoàn công tác đã tới kiểm tra tiến độ thi công xây dựng thủy điện Thái An.
30/10/2009
UBND tỉnh họp phiên tháng 10
HGĐT - Ngày 30/10, UBND tỉnh đã họp phiên thường kỳ UBND tỉnh tháng 10. Đồng chí Nguyên Trường Tô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Đồng chí Trần Thị Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành, các Ban HĐND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh dự họp.
30/10/2009
Giao ban công tác phối hợp liên ngành khối Nội chính của tỉnh quý III
HGĐT- Chiều 27.10, tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp liên ngành khối Nội chính của tỉnh quý III, năm 2009.
28/10/2009