Hội CCB xã Trung Thành (Vị Xuyên): Phát huy tốt truyền thống Bộ đội Cụ Hồ
HGĐT- Hoạt động trên một địa bàn được xác định là xã động lực của huyện, đang hướng tới phát triển toàn diện, Hội CCB xã Trung Thành (Vị Xuyên) đã phát huy tốt truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và tiếp tục thể hiện rõ vai trò xung kích của những người lính trên “mặt trận” xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.
Hiện nay, Hội CCB Trung Thành có tổng số 288 hội viên, được tổ chức sinh hoạt ở 12 chi hội trong địa bàn xã; trong đó gần 70 đồng chí đã tham gia hai cuộc kháng chiến lớn của dân tộc ta chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2004 – 2009, hội viên CCB trong xã đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung thâm canh, đưa lúa lai, ngô lai có năng suất cao vào gieo trồng, vì vậy bình quân lương thực hiện nay đạt 620 kg/người/năm; có gia đình hội viên đạt mức bình quân 700 – 1.000kg lương thực/người/năm. Về chăn nuôi, lấy chăn nuôi trâu, bò hàng hóa làm chủ lực, mỗi hội viên có tổng đàn từ 10 – 20 con. Hiện toàn hội có 87 con trâu, bò cho nuôi rẽ, có hội viên cho nuôi rẽ đến 25 con; gia cầm, bình quân mỗi hộ có từ 50 – 70 con. Về trồng rừng, trong 5 năm qua hội đã vận động hội viên trồng được 97 ha keo tai tượng, nhiều hội viên có từ 2 – 5ha. Đặc biệt, hưởng ứng việc đưa cây cao su có giá trị kinh tế cao vào trồng trên địa bàn xã, các CCB xã Trung Thành lại một lần nữa gương mẫu phát huy vai trò tích cực đi đầu, đồng thời vận động nhân dân cùng làm theo; hiện đã trồng được 50 ha, phát triển tốt, phấn đấu trồng đạt 300 ha vào năm 2010. Cùng với chăn nuôi, trồng cấy, kinh tế dịch vụ cũng được tổ chức hội chú trọng động viên hội viên tham gia và hiện đã có 10% CCB có thu nhập tốt từ kinh tế dịch vụ…
Đánh giá lại sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước, số hộ CCB khá và giàu đã đạt 58,9%, tăng so với năm 2004 15%; hộ nghèo chỉ còn 4,4%; còn lại là hộ trung bình. CCB trong xã đã giúp nhau xóa được 13 nhà tạm (hiện còn 12 nhà tạm); xây dựng được quỹ xóa đói giảm nghèo để tiếp tục giúp nhau vươn lên ổn định cuộc sống và làm giàu chính đáng.
Những bài học được Hội CCB xã Trung Thành rút ra qua phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2004 – 2009, đó là đội ngũ cán bộ hội phải thực sự có năng lực lãnh đạo, có uy tín với hội viên, nắm chắc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nắm chắc các chỉ thị của Hội cấp trên để triển khai kịp thời, đó còn là việc phải giữ gìn cho được sự đoàn kết thống nhất để tạo ra sức mạnh tổng hợp, vượt lên mọi khó khăn giành thắng lợi. Những bài học này trong thời gian qua được Hội chú trọng thực hiện từ việc kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt… Nếu như năm 2004 chỉ có 7/12 chi hội đạt trong sạch, vững mạnh thì năm 2009 Hội đã có 11/12 chi hội đạt trong sạch, vững mạnh.
Với những kết quả đạt được, Hội CCB xã Trung Thành đã vinh dự nhận được 3 Bằng khen của UBND tỉnh, nhiều Giấy khen của Huyện hội, của UBND xã và xứng đáng với đánh giá là lá cờ đầu trong hệ thống chính trị của xã.
Ý kiến bạn đọc