Hội Cựu chiến binh Bắc Quang đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
HGĐT- Hội Cựu chiến binh huyện Bắc Quang hiện nay có tổng số 4.300 hội viên đang sinh hoạt ở 28 tổ chức cơ sở hội. Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội IV (nhiệm kỳ 2007 - 2012), hội đã không ngừng củng cố, kiện toàn phấn đấu xây dựng hội đông về số lượng, mạnh về tổ chức, lấy chất lượng, hiệu quả công tác làm mục tiêu phấn đấu.
Cùng với việc xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, hội đã thường xuyên củng cố, kiện toàn phối hợp với cấp uỷ các cấp, thay thế, bổ nhiệm những đồng chí có uy tín, năng lực sức khoẻ và là đảng viên vào các chức danh chủ chốt. Hàng năm, có kế hoạch và phối hợp với các trường trung tâm chính trị huyện, tỉnh đưa đi học, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, lý luận, phân công cán bộ Ban thường vụ, Ban chấp hành, tổ chức sinh hoạt cụm để nâng cao năng lực cá nhân. Hầu hết các cơ sở hội quan tâm công tác phát triển hội viên, điển hình là Hội Cựu chiến binh thị trấn Việt Quang, năm 2001 có 346 hội viên, đến năm 2009 đã có gần 600 hội viên, trong đó tổ chức kết nạp trên 80 hội viên là cán bộ cơ quan sinh hoạt trong khu phố theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện hội có hiệu quả, chất lượng cao. Hội Cựu chiến binh xã Quang Minh có 20 chi hội, chi hội nào cũng kết nạp được hội viên, có hội viên lúc kết nạp đã ngoài 70 tuổi…
Do có số lượng hội viên đông nên trong những năm qua, ngoài việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ xoá đói giảm nghèo cho hội viên. Hội đã quán triệt tư tưởng, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, xác định một trong những mục tiêu, chức năng cơ bản của hội là: Chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên và cựu chiến binh, động viên các cựu chiến binh phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Từ quan điểm và nhận thức trên, cán bộ hội viên tiếp tục phát huy truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, “khó khăn nào cũng vượt qua” không chịu đói nghèo trước cơ chế thị trường, kinh tế nhiều thành phần mà đảng, nhà nước cho phép. Hội coi đây là nhiệm vụ quan trọng và mang tính xã hội sâu sắc, phát huy nội lực hội viên là chính, tích cực vay vốn ngân hàng, tự đóng góp xây dựng quỹ, mở lớp tập huấn, mở rộng phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng mô hình tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được cán bộ hội viên đồng tình cao. Ngoài sự nỗ lực của cán bộ, hội viên các cấp hội đã xây dựng tổ vay vốn, Hội Cựu chiến binh huyện đã đứng ra tín chấp và ký hợp đồng uỷ thác với ngân hàng chính sách cho hội viên Hội cựu chiến binh vay. Năm 2009, dư nợ toàn hội trên 30 tỷ đồng, có vốn phát triển kinh tếtừ đó đã xoá hẳn hộ đói, giảm hộ hội viên nghèo, tăng số hộ hội viên giàu, đến nay số hội viên nghèo chỉ còn 1%. Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Cựu chiến binh huyện đã mở rộng phong trào xây dựng quỹ đồng đội, đến nay các Chi hội đã xây dựng được quỹ hội cho nhau vay không lấy lãi và lãi thấp. Có nhiều chi hội có quỹ từ 150 - 200.000 đồng/hội viên. Vấn đề quan trọng là đã tạo ra một phong trào sâu rộng, mặc dù chưa tiêu biểu, nhưng phần nào đã khích lệ cán bộ hội viên làm ăn đúng định hướng và nâng cao đời sống cho hội viên. Nhiều hội viên làm doanh nghiệp hàng năm nộp thuế cho Nhà nước trên 500 triệu đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động, hỗ trợ đồng đội vốn trên 70 triệu đồng như hội viên ở xã Hùng An, xã Vĩnh Hảo, trồng cam cộng với xưởng chế biến hàng năm thu gần 200 triệu đồng. Cùng đó, phát huy tiềm lực của địa phương, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hội viên hội cựu chiến binh xã Vĩnh Tuy đã trồng chè dưới tán cây hồng với gần 400 cây hồng và chè, hàng năm cho thu hoạch hơn 100 triệu đồng, ứng cây giống và tạo cây ghép cho đồng đội cùng phát triển. Đến nay, Hội Cựu chiến binh của huyện đã có trên 200 hội viên có trang trại trên 2 ha trở lên. Ngoài cá nhân còn có nhiều tập thể chi hội có hướng phát triển kinh tế và giúp nhau có hiệu quả như Chi hội Bế Triều (Quang Minh), Chi hội Me Hạ (Vô Điếm), Chi hội Tân Lợi (Tân Thành), 100% hội viên là dân tộc La Chí vùng cao chuyển xuống khó khăn thiếu thốn thì họ tổ chức đổi công, động viên lẫn nhau, người khoẻ giúp người yếu...
Cùng với phong trào phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo, trong những năm qua, cùng với sự quan tâm đãi ngộ của Nhà nước, các hoạt động tình nghĩa cũng được trỗi dậy, lấy tình đồng đội là mục tiêu kết quả cụ thể để phấn đấu. Tổ chức thăm hỏi ốm đau, hoạn nạn, tổ chức nghi lễ long trọng khi qua đời. Vì thế trong những năm qua, hội đã vận động quyên góp đền ơn đáp nghĩa thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sĩ được nhiều tiền, ủng hộ xây dựng nhà truyền thống tại Điện Biên do Trung ương hội phát động, lãi mua, bán xổ số và quyên góp bằng tiền mặt được gần 100 triệu đồng. Quyên góp xoá nhà tạm cho hội viên được 18 triệu đồng tiền mặt, 12 triệu đồng vật liệu quy tiền và hơn 1.000 ngày công lao động. Kết quả với các nguồn vốn và tự đóng góp đã xoá đựoc 26 nhà tạm cho hội viên trị giá gần 200 triệu đồng, trong đó có 3 nhà do hội viên tự đóng góp xoá cho hội viên. Cùng đó, đã tặng 60 sổ tiết kiệm cho hội viên là nạn nhân chất độc da cam trị giá 30 triệu đồng, thăm, tặng quà nhân dịp ngày lễ, tết gần 200 lượt, riêng dịp tết nguyên đán đã tặng hơn 100 lượt trị giá gần 20 triệu đồng.
Có thể nói, với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh huyện Bắc Quang đã nêu cao tinh thần của người chiến sĩ năm xưa, đến nay về với cuộc sống đời thường, các anh vẫn phát huy truyền thống đó bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, nêu những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Với truyền thống đó mong rằng các anh luôn phát huy hơn nữa để xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận mới...
Ý kiến bạn đọc