Hội Cựu chiến binh tỉnh: * Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 2004-2009. * Tổng kết 20 năm thành lập Hội.

08:02, 19/11/2009

HGĐT- Chiều 17.11, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy, Hội CCB tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 2004-2009.


 
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vương Mí Vàng trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào của Hội CCB giai đoạn 2004 - 2009.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam. Dự Đại hội còn có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể, LLVT của tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các Huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Dự Đại hội còn có Thiếu tướng Phùng Truyền, ủy viên BTV T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phú Thọ, Cụm trưởng Cụm thi đua 5 tỉnh miền núi phía Bắc và 100 đại biểu là những tấm gương tiêu biểu, điển hình đại diện cho hơn 20.548 hội viên và 281 tổ chức Hội trong toàn tỉnh.

 

Sau lời khai mạc của đồng chí Hoàng Long Hính, Chủ tịch Hội CCB tỉnh khóa IV, Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết phong trào Thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 2004-2009 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của phong trào thi đua giai đoạn 2009-2014. Báo cáo nêu rõ: 5 năm qua, phong trào thi đua đã trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy việc tập hợp các thế hệ CCB vào Hội, xây dựng, củng cố tổ chức Hội trong sạch vững mạnh cả về chính trị tư tưởng và tổ chức. Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các CCB trong toàn tỉnh đã tích cực tham gia hưởng ứng, qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình của các tập thể, cá nhân hội viên CCB làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Công tác kết nạp hội viên mới phát triển nhanh về số lượng, đảm bảo chất lượng. Từ năm 2004 đến nay, các cấp Hội đã kết nạp được 4.563 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh từ 16.047 (năm 2004) lên 20.614 hội viên (tháng 9.2009), tỷ lệ CCB vào Hội đạt trên 94%, vượt 4% chỉ tiêu T.Ư Hội đề ra. Phong trào Thi đua yêu nước đã thúc đẩy các cấp Hội, hội viên giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị và TTATXH ở địa phương. Đặc biệt, thực hiện phong trào “Giúp nhau phát triển kinh tế, XĐGN, xóa nhà tạm, vươn lên làm giàu chính đáng” do T.Ư Hội phát động đã được các cấp hội và đông đảo hội viên tham gia hưởng ứng. Đến nay đã trở thành một trong những phong trào thi đua sôi nổi và sâu rộng nhất trong toàn Hội, đã khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của các thế hệ CCB và với ý chí quyết tâm không cam chịu đói nghèo, bằng khả năng, trí tuệ và nghị lực của chính mình để tự vươn lên, góp phần tích cực vào việc phát triển KT-XH, giữ vững AN-QP. Năm 2004, tỷ lệ khá, giàu trong hội viên CCB là 32%, đến nay đã chiếm trên 38%. Tỷ lệ hộ nghèo từng bước giảm, năm 2004 tỷ lệ nghèo trong Hội chiếm 26%, đến nay đã giảm xuống còn 8,9% (tháng 6.2009) theo tiêu chímới.

 

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, các đồng chí: Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội CCB tỉnh đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới Hội CCB tỉnh cần tiếp tục làm tốt việc xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên và bồi dưỡng nhận thức, trình độ, năng lực thực tiễn cho cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Các cấp Hội cần đẩy mạnh phong trào Thi đua yêu nước để phong trào thi đua thực sự là động lực thúc đẩy mỗi hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội; tích cực vận động hội viên gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Nhân dịp này, Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam đã tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2008-2009 cho Hội CCB tỉnh và tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 4 cá nhân. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vương Mí Vàng cũng trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 20 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào của Hội CCB giai đoạn 2004-2009. Hội CCB tỉnh cũng trao tặng Bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

Đại hội đã bầu 5 đại biểu xuất sắc tham dự Đại hội Thi đua yêu nước Hội CCB toàn quốc diễn ra trong thời gian tới.

                                                                                   Minh Tâm

 

* Sáng 18.11, Tại Hội trường Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Hội CCB tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm Ngày thành lập hội (6.12.1989 - 2009). Dự Hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam; Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và đông đảo hội viên hội CCB các huyện, thị.

 

Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Hội CCB các cấp trong tỉnh đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn hoạt động của T.Ư Hội CCB Việt Nam. Hội đã triển khai, thực hiện đúng tôn chỉ, chức năng, nhiệm vụ; làm tốt việc tập hợp, đoàn kết các thế hệ CCB trong tỉnh cùng nhau phát huy bản chất “Anh bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và bảo vệ chế độ XHCN. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục, các cấp Hội đã noi gương sáng, truyền thụ nhiệt huyết cách mạng, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ nhận thức rõ trách nhiệm của mình, từ đó ra sức học tập, lao động để tiếp bước, anh. Hội CCB các cấp không ngừng chăm lo, giúp đỡ hội viên tham gia phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, XĐGN; đã tổ chức hàng trăm lớp tập huấn chuyển giao KHKT, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho hàng chục nghìn lượt hội viên; tín chấp trên 200 tỷ đồng thông qua nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng CSXH cho hơn 15.000 hộ gia đình hội viên vay để phát triển kinh tế, mua trâu, bò, dê; góp phần giảm tỷ lệ hội viên nghèo xuống còn 8,8% theo tiêu chí mới; tăng số hộ hội viên khá, giầu lên 38%. Cùng với các hoạt động phát triển kinh tế, các cấp hội luôn quan tâm đến hoạt động tình nghĩa, thường xuyên thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, TBLS, các nạn nhân, hội viên bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin trong chiến tranh; vận động các nhà hảo tâm, các công ty, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh ủng hộ hàng tỷ đồng để xoá nhà tạm, làm nhà tình nghĩa, ủng hộ các gia đình hội viên nghèo gặp thiên tai, bão lụt và mua chăn, áo ấm cho các cháu học sinh nghèo trong tỉnh; làm tốt công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh; thường xuyên phối hợp với MTTQ và các đoàn thể vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ; giải quyết tốt các chế độ chính sách hậu phương quân đội...

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham gia đóng góp nhằm đánh giá những nguyên nhân, kết quả đạt được, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng hoạt động trong giai đoạn tiếp theo.

 

Nhân dịp này, Hội CCB Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương cho 24 đồng chí là hội viên CCB tỉnh vì đã có thành tích góp phần xây dựng và hoạt động hội.

                                                                                Hoàng Ngọc

Một số hình ảnh lược ghi tại Đại hội thi đua yêu nước Hội CCB tỉnh lần thứ IV

 

“Thương binh tàn nhưng không phế”

 
 (Ông Võ Duy Chức, Hội viên CCB tổ 5, thị trấn Việt Quang (Bắc Quang).
Sinh ra và lớn lên tại Mỹ Hào (Hưng Yên), năm 1969 Ông Võ Duy Chức nhập ngũ vào chiến đấu tại chiến trường Miền Nam, năm 1982 ông xuất ngũ với thương tật 1/4. Rời quân ngũ trở về địa phương, mặc dù đã cùng gia đình lao động, lăn lộn trên đồng ruộng “ Một nắng hai sương”, song cuộc sống của gia đình ông vẫn thiếu thốn đủ bề. Năm 1996 ông quyết định cùng gia đình đi xây dựng vùng kinh tế mới, lên lập nghiệp tại thôn Khai Hoang, xã Vĩnh Hảo (Bắc Quang). Với số vốn gom góp từ quê được trên 20 triệu đồng, ông mua được 3 ha đất rừng hoang hoá. Với tính cần cù chịu khó, quyết không chịu cảnh đói nghèo, ông cùng gia đình cải tạo lại vườn tạp, khai phá đất hoang để trồng cam, ngô, lạc, đỗ kết hợp với chăn nuôi lợn, gà. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, sau 2 năm lập nghiệp bước đầu đã cho kết quả khả quan. Năm 2002, ông được Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bắc Quang cho vay 10 triệu đồng với lãi suất ưu đãi, ông cùng gia đình mở rộng diện tích đất khai hoang, trồng thêm 1.500 cành cam. Tận dụng những khoảng đất trống trên đồi cao ông trồng thêm keo lấy gỗ. Chủ động học hỏi kiến thức qua sách, báo để học tập kinh nghiệm, áp dụng những cách làm hay vào thực tế sản xuất, chăn nuôi của gia đình. Đến nay, gia đình ông Chức đã thoát nghèo và từng bước vươn lên làm giầu. Mỗi năm ông thu từ 40 - 50 tấn cam, riêng tiền bán cam cho doanh thu cả trăm triệu đồng. Kinh tế phát triển, cuộc sống gia đình đã dần cải thiện, ông đã mua đất, làm nhà tại tổ 5, thị trấn Việt Quang (Bắc Quang), mua sắm được nhiều vật dụng đắt tiền như xe máy, ti vi, tủ lạnh. Và niềm vui lớn nhất đối với ông Chức là đã nuôi được 2 người con ăn học trưởng thành, cháu lớn đã tốt nghiệp Đại học Tin học, hiện đang có cửa hàng máy tính riêng, cháu thứ 2 đang công tác tại Phòng Văn hoá huyện Bắc Quang. Bằng ý trí, nghị lực vượt khó đi lên, ông Võ Duy Chức đã vinh dự được UBND tỉnh, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen.

                                                                   Hoàng Ngọc (Thực hiện)


Hãy sống “Mình vì mọi người”

 
 (Ông Nguyễn Văn Quế, Hội viên CCB Đảng ủy Dân Chính Đảng).
Sinh ra và lớn lên tại xã Yên Phú, ý Yên (Nam Định). Năm 1963 theo tiếng gọi của Đảng, Ông Nguyễn Văn Quế cùng gia đình lên xây dựng kinh tế mới ở xã Vĩ Thượng (Quang Bình). Năm 1977 Ông Quế tham gia học lớp Y sỹ, nhập ngũ vào lực lượng vũ trang Hà Giang và được phân công công tác tại Đồn Biên phòng Lũng Làn (Mèo Vạc). Năm 1979 tham gia chiến dịch biên giới và bị thương với thương tật hạng 4/4. Năm 1981 Ông được điều về công tác tại Khoa Mắt thuộc Trung tâm phòng chống bệnh xã hội (Sở y tế). Với nghị lực vươn lên, ông tiếp tục theo học lớp chuyên khoa định hướng về chuyên ngành mắt ở Bệnh viện Mắt Trung ương. Tại đây, Ông Quế tham gia đề tài nghiên cứu “Phòng chống bệnh mắt hột” của Cục Y tế Dự phòng và đề tài của Ông đã được ứng dụng trong phạm vi toàn quốc. Là một Bác sỹ chuyên ngành mắt, trong điều kiện cán bộ chuyên khoa mắt của tỉnh còn thiếu, ông đã cùng tập thể cán bộ Khoa Mắt thuộc Trung tâm phòng chống các bệnh xã hội, phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đi khám, phẫu thuật thành công, đem lại ánh sáng cho hàng nghìn lượt bệnh nhân mù nghèo do đục thủy tinh thể ở các xã vùng sâu, xa trong tỉnh. Ông tâm sự: “Mình hãy sống vì mọi người”, một người mù nghèo được nhìn thấy ánh sáng là hạnh phuc lớn đối với những cán bộ chuyên ngành mắt như ông và “Người hạnh phúc nhất là người đem hạnh phúc tới cho người khác”. Không chỉ tham gia trực tiếp mổ mắt, ông Quế còn tham gia nhiều khoá đào tạo, chăm sóc mắt ban đầu miễn phí cho nhiều bệnh nhân nghèo ở các vùng, miền trong tỉnh...

                                                                      Minh Khai (Thực hiện)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Hà Giang năm 2009
HGĐT- Tối 17.11, tại Trung tâm Hội chợ, triển lãm tỉnh, Sở Công thương phối hợp với Công ty Cổ phần Hội chợ triển lãm Quốc tế VINEXPO tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Hà Giang năm 2009.
18/11/2009
Các huyện Hoàng Su Phì, Quang Bình và Vị Xuyên Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ nhất
HGĐT- Ngày 18.11, huyện Hoàng Su Phì đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Dân tộc thiểu số lần thứ nhất.
18/11/2009
Sẽ khẳng định rõ hơn vai trò huyện động lực
HGĐT- 6 năm sau ngày thành lập, huyện Quang Bình đang phát huy sức trẻ, sự năng động, trỗi dậy với khí thế mãnh liệt. Trung tâm huyện đã mang dáng vóc của đô thị trẻ, các vùng quê đang tưng bừng khí thế xây dựng nông thôn mới. Những ngày này, nhân dân các dân tộc huyện Quang Bình đang ra sức thi đua lao động, sản xuất, phấn đấu hoàn thành đạt, vượt kế hoạch đề ra. Để hiểu rõ
18/11/2009
Giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển KT - XH, AN - QP và dự toán ngân sách năm 2009
HGĐT- Ngày 17.11, tại phòng họp 301 UBND tỉnh, HĐND tỉnh tiến hành giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT – XH, AN – QP và dựtoán ngân sách năm 2009.
18/11/2009