Hội đàm giữa Sở Công thương (Hà Giang - Việt Nam) và Cục Thương vụ (châu Văn Sơn - Vân Nam - Trung Quốc)
20:27, 30/11/2009
Nằm trong khuôn khổ hợp tác hữu nghị đã được ký kết, Sở Công thương, tỉnh Hà giang (Việt Nam)vừa tổ chức Hội đàm với Cục Thương vụ, châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).Các đồng chí lãnh đạo Sở Công thương, Chủ tịch UBND hai huyện Vị Xuyên, Xín Mần và lãnh đạo Cục Thương vụ châu Văn Sơn (Trung Quốc) đã có mặt tại buổi Hội đàm.
![]() |
Lãnh đạo Sở Công thương tỉnh và lãnh đạo Cục Thương vụ châu Văn Sơn ký biên bản ghi nhớ tại buổi hội đàm. |
Các đại biểu tham dự buổi Hội đàm cùng thống nhất nhận định, với tinh thần láng giềng hữu nghị, thông qua các cuộc hội đàm luân phiên được tổ chức hàng năm, mối quan hệ giao lưu, việc trao đổi thông tin, sự hợp tác phát triển ở lĩnh vực kinh tế và công tác quản lý, xúc tiến kêu gọi thu hút đầu tư trong lĩnh vực Công thương đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã có 11 dự án có vốn đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó có 7 dự án đầu tư vào lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, 2 dự án đầu tư vào lĩnh vực thương mại dịch vụ, 1 dự án công nghiệp chế biến và 1 dự án vào lĩnh vực lắp ráp ô tô. Tổng vốn đầu tư đã đăng ký là 137 tỷ đồng. Trên toàn tuyến biên giới của tỉnh Hà Giang (Việt Nam) tiếp giáp với các huyện của hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc), đều diễn ra các hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa giữa cư dân hai bên biên giới, đặc biệt thông qua các cặp chợ vùng biên và các Cửa khẩu phụ. Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng qua các Cửa khẩu ước trong năm 2009 đạt 120,5 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt 11,5 triệu USD và nhập khẩu 109 triệu USD.
Hai bên cũng thông tin cho nhau những nội dung thực hiện trong biên bản ghi nhớ được ký kết trong cuộc Hội đàm lần trước, đồng thời thống nhất cần tăng cường hơn nữa công tác xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư nhằm hỗ trợ doanh nghiệp của mỗi bên tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; thiết lập cơ chế trao đổi thông tin định kỳ, đột xuất giữa hai địa phương về cơ chế chính sách thu hút đầu tư và xuất, nhập khẩu hàng hóa cũng như công tác xuất, nhập cảnh. Những đề nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của mỗi bên đưa ra tại buổi Hội đàm đã được các lãnh đạo hai đoàn thảo luận và làm rõ, những vấn đề đưa ra không thuộc thẩm quyền của hai bên đều đã được Trưởng đoàn đại biểu của hai Đoàn cam kết sẽ lưu tâm báo cáo cấp trên và thông báo nội dung giải quyết trong cuộc Hội đàm được tổ chức lần sau…
Ý kiến bạn đọc