Tạo chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên
HGĐT- Đảng bộ Dân Chính Đảng (DCĐ) có 62 Chi, Đảng bộ trực thuộc với trên 3 nghìn cán bộ, đảng viên. Hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cán bộ, đảng viên, CCVC công tác ở các Chi, Đảng bộ trực thuộc đang ra sức thi đua lao động, rèn luyện bản thân, làm theo tấm gương của Bác. Để hiểu rõ hơn về quá trình triển khai cũng như kết quả đạt được qua 3 năm thực hiện cuộc vận động, phóng viên Báo Hà Giang có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Gia Phong, Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ cuộc vận động của Đảng ủy DCĐ.
Phóng viên (P/v): Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được phát động từ năm 2007 đến nay đã tạo hiệu ứng tích cực. Hàng nghìn cán bộ, đảng viên của Đảng bộ DCĐ đang tích cực hưởng ứng cuộc vận động với những việc làm cụ thể, thiết thực. Đồng chí có thể cho biết cuộc vận động được tiến hành như thế nào?
![]() |
Đồng chí Nguyễn Gia Phong, Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ cuộc vận động của Đảng ủy DCĐ. |
P/v: Việc triển khai thực hiện cuộc vận động trong Đảng bộ DCĐ được tiến hành theo trình tự, các bước của kế hoạch, có trọng tâm, trong điểm và thu hút được nhiều người tham gia. Đồng chí có thể đánh giá khái quát kết quả đạt được trong 3 năm thực hiện cuộc vận động?
Đ/c Nguyễn Gia Phong: Kết quả đạt được rất lớn, thể hiện trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhưng trước hết đó là sự chuyển biến trong nhận thức từ các đồng chí lãnh đạo các Chi, Đảng bộ đến mỗi cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động. Thực hiện cuộc vận động là một trong những biện pháp cơ bản để tổ chức, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời là một trong những giải pháp quan trọng, cơ bản để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, củng cố chính quyền và các đoàn thể. Cuộc vận động triển khai từ năm 2007 đến nay đã thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, thu hút 100% cán bộ, đảng viên, CCVC tại các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy DCĐ tham gia. Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ luôn nêu cao ý thức giữ gìn, tự rèn luyện, phấn đấu tu dưỡng đạo đức, tác phong theo tấm gương đạo đức của Bác. Sự chuyển biến trong nhận thức đã chuyển hóa thành hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, sáng tạo của mỗi tập thể và mỗi cá nhân. Mỗi cá nhân, mỗi tập thể, tùy theo chức năng, nhiệm vụ luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từ đó tạo thành nguồn sức mạnh tổng hợp, góp phần cùng cả tỉnh hoàn thành mục tiêu phát triển KT-XH.
P/v: Có ý kiến cho rằng, học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác nói thì dễ nhưng làm theo lại rất khó. Theo đồng chí làm thế nào để việc học tập, làm theo Bác phát huy hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội?
Đ/c Nguyễn Gia Phong: Thời gian đầu triển khai cuộc vận động, cũng có ý kiến cho rằng Bác là một vĩ nhân, một nhà cách mạng lỗi lạc, không phải ai cũng học và làm được theo Bác. Nhưng khi cuộc vận động được triển khai sâu rộng, luồng tư tưởng đó tự nhiên bị triệt tiêu bởi ai cũng hiểu: Bác là một vĩ nhân nhưng tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác rất trong sáng, rất vĩ đại nhưng rất gần gũi, rất cụ thể, gắn liền với cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta, ai cũng có thể học tập và noi theo. Mỗi người hãy làm tốt phần việc của mình cũng đã là học tập theo tấm gương của Người. Từ nhận thức đó, các Chi, Đảng bộ trực thuộc đã có nhiều sáng tạo, gắn nội dung cuộc vận động với các phong trào thi đua nơi mình công tác, khu dân cư nơi mình sống. Cụ thể như Đoàn Thanh niên DCĐ đã phát động Cuộc vận động “Tuổi trẻ Đoàn Dân chính học tập và làm theo lời Bác”, phát động Tháng Thanh niên hàng năm với nhiều việc làm thiết thực. Công đoàn viên chức có phong trào “Người cán bộ công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy gương mẫu” đã có tác dụng quan trọng, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tận tâm, tận lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội Cựu chiến binh với phong trào “Phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ”. Các ngành, cơ quan, đoàn thể tích cực hưởng ứng phong trào tiết kiệm trong chi tiêu, ủng hộ một ngày lương giúp đỡ các xã khó khăn, ủng hộ đồng bào lũ lụt, thiên tai, các gia đình chính sách… Những việc làm này rất gần gũi trong cuộc sống hàng ngày và được nhiều người hưởng ứng nhiệt tình. Thực hiện tốt những điều này, chính là mỗi chúng ta đang học tập, làm theo Bác.
P/v: Đồng chí có thể cho biết mục tiêu thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong thời gian tới của Đảng bộ DCĐ?
Đ/c Nguyễn Gia Phong: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là cuộc vận động lâu dài, là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị. Học tập tấm gương của Bác là bài học bổ ích, sâu sắc cho mỗi cá nhân, gia đình, tập thể và toàn xã hội. Năm 2010 sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội…Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ DCĐ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động theo kế hoạch chỉ đạo của cấp trên. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các tập thể, cá nhân thực hiện các chuẩn mực đạo đức, lối sống, kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Người. Gắn nội dung cuộc vận động với các phong trào thi đua, với những công việc cụ thể, tên việc, phần việc thiết thực, tạo nên phong trào “Làm theo” của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đây là sự chuyển biến tích cực, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu.
P/v: Xin cảm ơn đồng chí!
Ý kiến bạn đọc